Hà Nội cần mở thêm nhiều công viên

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, không gian đô thị ngày càng chật chội, thì nhu cầu tận hưởng không gian xanh, công viên, vườn hoa của cư dân đô thị ngày càng cấp thiết. Vì thế, 'Hà Nội cần mở thêm nhiều công viên, phân bổ đều trên địa bàn' - Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội Mai Hương Giang kiến nghị.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Phan Viết Lượng phát biểu tại cuộc làm việc

Sáng 15.9, Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phan Viết Lượng làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Công ty TNHH Một thành viên Công viên Cây xanh Hà Nội nhằm tìm hiểu về việc quản lý, khai thác công viên, vườn hoa phục vụ người dân trên địa bàn.

Công viên là nơi người dân vui chơi, giải trí và thư giãn, phục hồi sức khỏe, tái tạo sức lao động, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống; cũng là thời gian để gắn kết các thành viên trong gia đình, tập thể sau những giờ học tập, làm việc. Đến công viên, người dân được vận động, giao lưu cộng đồng và tận hướng không khí trong lành, mát mẻ của những bóng cây xanh.

Vào sáng sớm hay chiều tối, công viên thu hút đông người dân đến tập luyện, vui chơi, như câu lạc bộ tập dưỡng sinh của người cao tuổi, các nhóm tập cầu lông, đá cầu, aerobic… Nhiều bộ dụng cụ tập thể dục ngoài trời được lắp đặt tại công viên, vườn hoa đem lại hiệu quả như xà đơn, xà kép, máy đi bộ, lắc tay... Toàn bộ trang thiết bị này được tài trợ và sử dụng miễn phí. Ngoài ra, công viên còn có các khu vui chơi dành cho trẻ em…

Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội Mai Hương Giang báo cáo Đoàn khảo sát

Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội Mai Hương Giang cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế trong tổ chức hoạt động dịch vụ về văn hóa, vui chơi, giải trí tại công viên hiện nay. Cụ thể, các loại hình dịch vụ chưa đa dạng. Phần lớn dịch vụ vui chơi trong công viên là miễn phí, do đó việc nâng cấp, bổ sung, thay thế còn nhiều hạn chế, do phụ thuộc vào nguồn ngân sách thành phố và nguồn xã hội hóa của tổ chức, cá nhân.

Một trong những nét đặc thù của công viên là ngoài trời, chịu tác động lớn của khí hậu và thời tiết, mùa đông quá lạnh, mùa hè quá nóng, khiến cho việc đi lại của người dân và tổ chức các hoạt động dịch vụ gặp trở ngại. Một bộ phận người dân ý thức giữ gìn vệ sinh chưa cao, gây mất mỹ quan…

Vườn hoa Diên Hồng, quận Hoàn Kiếm, sau khi được cải tạo trở thành một điểm đến vui chơi, luyện tập thể thao của người dân trên địa bàn. Ảnh Thanh Trúc

Bên cạnh việc mở thêm nhiều công viên, phân bổ đều trên địa bàn, đại diện Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội cũng đề nghị Hà Nội xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thu hút, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội đối với thiết chế văn hóa, thể thao các cấp, trong đó có công viên; bố trí ngân sách, quỹ đất để đầu tư xây dựng, hoàn thiện, sửa chữa, nâng cấp thiết chế văn hóa, thể thao các cấp bảo đảm về yêu cầu kỹ thuật và công năng sử dụng; đầu tư mua sắm trang thiết bị, phương tiện chuyên dùng…

Đặc biệt, đẩy nhanh thực hiện kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội về cải tạo, nâng cấp xây mới các công viên, vườn hoa trên địa bàn TP giai đoạn 2021 - 2025 nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của Nhân dân và yêu cầu phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Trần Việt Anh phát biểu tại cuộc làm việc

Đoàn khảo sát ghi nhận thành phố Hà Nội đã quan tâm đầu tư xây dựng công viên, song thực tế số lượng, chất lượng, tiêu chuẩn của các công viên chưa đáp ứng yêu cầu và nhu cầu. Hiệu quả khai thác thiết chế này cũng còn nhiều băn khoăn. Mô hình tổ chức, quản lý, vận hành công viên, vườn hoa không thống nhất.

Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội tuy đã có nhiều cố gắng trong quản lý, duy trì, tôn tạo và xây dựng mới các công viên, vườn hoa, cây bóng mát… song do quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Công ty nên đã hạn chế hiệu quả hoạt động, nhất là trong tổ chức dịch vụ trong các công viên (do đơn vị khác quản lý) hay xử lý các vi phạm (phải phối hợp với chính quyền địa phương)…

“Hà Nội cần rà soát, đánh giá lại quy hoạch công viên nói riêng, các thiết chế văn hóa nói chung, trong đó có hệ thống công viên, vườn hoa. Quy hoạch đất cho công viên trong lâu dài, ưu tiên nguồn lực, có cơ chế huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng, khai thác. Quản lý, sử dụng hiệu quả hệ thống công viên hiện có bảo đảm đồng bộ trong quản lý, gắn kết các đơn vị liên quan…”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Phan Viết Lượng nhấn mạnh.

Nhật Linh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chinh-tri/ha-noi-can-mo-them-nhieu-cong-vien-i343088/