Hà Nội: Bắt 2 đối tượng dùng vật nhọn đâm người rồi cướp tài sản

Để có tiền chơi ma túy, Chánh và Hiệp chuyên cầm theo hung khí ra đường để đâm những người đi lại rồi cướp tài sản. Với thủ đoạn này, hai đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ cướp táo tợn.

Tin tức từ công an TP. Hà Nội cho biết, trong 2 ngày 24 và 25/9, trên địa bàn quận Long Biên và huyện Gia Lâm, người dân phản ánh, liên tiếp xảy ra 2 vụ án đối tượng sử dụng hung khí là vật sắc nhọn để đâm nạn nhân và cướp tài sản.

Sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc công an TP. Hà Nội đã chỉ đạo phòng CSHS phối hợp cùng công an quận Long Biên và công an Gia Lâm tập trung lực lượng điều tra.

Sau mấy ngày tích cực điều tra, ngày 28/9, cơ quan công an đã làm rõ và bắt giữ hai đối tượng gồm: Nguyễn Kim Chánh (SN 1987, quê ở thôn Doãn Thượng, xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) và Phạm Văn Hiệp (SN 1987, quê ở thôn Mãn Xá Tây, xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).

Sau khi bị bắt về trụ sở công an, hai đối tượng khai nhận, vào khoảng 19h ngày 24/9, Chánh giấu 1 chiếc kéo vào trong người rồi cùng Hiệp đi bộ đến nhà chờ xe buýt trên đường Nguyễn Văn Linh, thuộc phường Gia Thụy, quận Long Biên để chờ người có tài sản đến cướp.

Hai đối tượng bị công an bắt giữ.

Đến khoảng 20h cùng ngày, chị Lê Thị Tr. (SN 1995, trú tại khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội, là sinh viên trường ĐH Nông Nghiệp Hà Nội) đi bộ vừa từ siêu thị Savico Long Biên đến điểm chờ xe buýt, Chánh liền lấy chiếc kéo trong người đến gần chị Tr. đe dọa.

Cùng lúc, Hiệp đi đến dùng tay cướp chiếc điện thoại Iphone 5 của chị Tr.. Trong lúc 2 bên giằng co nhau, Chánh dùng kéo đâm liên tiếp 7 nhát vào vùng ngực và lưng của chị Tr. rồi cướp bằng được chiếc điện thoại, bỏ chạy. Còn nạn nhân, sau khi bị đâm đã được đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện Việt Đức.

Tiếp sau đó, vào khoảng 14h ngày 25/9, hai đối tượng trên tiếp tục cầm hung khí ra đường tại huyện Gia Lâm để tìm "con mồi".

Đến khoảng 18h30' cùng ngày, chị Đỗ Thị T.H. (SN 1986, trú tại phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) đi xe máy Vespa LX, chở theo bọc hàng từ chợ Ninh Hiệp tới gầm cầu thì dựng xe máy dưới gầm cầu, rồi lên đường cao tốc để gửi bọc hàng qua xe ô tô khách về tỉnh Quảng Ninh.

Thấy chi H. trở lại xe, Hiệp đi đến dùng tay kẹp cổ chị H. đe dọa. Chánh giơ kéo lên trước mặt đe dọa. Thấy vậy, chị H. phải đưa cho hai đối tượng 590 nghìn đồng.

Không dừng lại ở đó, sau khi lấy được tiền, Chánh dùng tay giằng chiếc điện thoại Iphone 6plus chị H. đang cầm trên tay. Thấy chị H. giằng lại, Chánh dùng kéo đâm 4 nhát vào tay và chân chị H. để cướp cho bằng được chiếc điện thoại rồi bỏ chạy về phía tỉnh Bắc Ninh.

Ngoài ra, hai đối tượng còn khai nhận, trước đó vào ngày 22/9, chúng đã gây ra 1 vụ cưỡng đoạt tài sản trên địa bàn huyện Gia Lâm; ngày 28/9, chúng gây ra 1 vụ cưỡng đoạt tài sản trên địa bàn thị xã Từ Sơn , tỉnh Bắc Ninh.

Hiện cơ quan công an đã tiến hành bắt khẩn cấp hai đối tượng Chánh và Hiệp để làm rõ về hành vi cướp tài sản để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xuân Nguyễn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/chuyen-dung-hung-khi-dam-nguoi-roi-cuop-cua-o-ha-noi-a300899.html