Hà Nội: 133 nhà giáo tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

133 nhà giáo đến từ 39 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Hà Nội năm 2023. Hội giảng nhằm phát hiện, công nhận, tôn vinh nhà giáo giáo dục nghề nghiệp dạy giỏi trên địa bàn thành phố; nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần thu hút các thành phần xã hội tham gia vào giáo dục nghề nghiệp.

Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội Hoàng Thành Thái thông tin tại Hội nghị.

Ngày 7/11, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thành phố Hà Nội năm 2023.

Thông tin tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội Hoàng Thành Thái cho biết: Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Hà Nội năm 2023 sẽ được tổ chức từ ngày 09/11/2023 đến ngày 15/11/2023 tại Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc (Hà Nội).

Tham dự hội giảng có 133 nhà giáo đến từ 39 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn, trình giảng 133 bài giảng (lý thuyết, thực hành, bài giảng tích hợp) tại 10 ban: Cơ khí, Công nghệ thông tin - Thiết kế đồ họa, Công nghệ ô tô - Lái xe, Điện - Điện tử - Điện lạnh, Điện - Điện tử - Tự động hóa, Du lịch - Khách sạn - Nhà hàng, Môn chung - Ngôn ngữ, Nghệ thuật - Chăm sóc sắc đẹp - Khác, Kinh tế, Y - Dược - Sức khỏe.

Bài trình giảng của nhà giáo tại Hội giảng là bài giảng lý thuyết (thời gian trình giảng 45 phút) hoặc bài giảng thực hành (phần hướng dẫn ban đầu, thời gian trình giảng 45 phút hoặc 60 phút) hoặc bài giảng tích hợp (thời gian trình giảng 60 phút).

Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội Hoàng Thành Thái chia sẻ: Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thành phố Hà Nội được tổ chức 5 năm 2 lần nhằm phát hiện, công nhận, tôn vinh nhà giáo giáo dục nghề nghiệp dạy giỏi trên địa bàn thành phố; nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần thu hút các thành phần xã hội tham gia vào giáo dục nghề nghiệp.

Đào tạo nghề cho học viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở Hà Nội - Ảnh minh họa: CPV

Hội giảng nhằm mục đích đẩy mạnh phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt" trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây là dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong giảng dạy của đội ngũ nhà giáo giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; là môi trường để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đổi mới phương pháp sư phạm; khuyến khích, động viên nhà giáo giáo dục nghề nghiệp học tập, rèn luyện đê nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề và năng lực sư phạm, góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn.

Thông qua hội giảng cũng nhằm đánh giá năng lực giảng dạy của đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp để xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo; phát hiện các phương pháp giảng dạy, sử dụng thiết bị, đồ dùng, phương tiện dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả cao để phổ biến, áp dụng rộng rãi trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thủ đô.

Bên cạnh đó, khuyến khích đội ngũ nhà giáo ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp giảng dạy, tiếp cận năng lực của người học; lựa chọn nhà giáo đoàn Hà Nội tham dự Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2024.

Theo Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội, hội giảng không giới hạn số lượng ngành, nghề tham gia, không tổ chức kiểm tra nhận thức hoặc xử lý tình huống sư phạm. Công tác tổ chức hội giảng yêu cầu đảm bảo tính khách quan, thiết thực, hiệu quả; thu hút lực lượng đông đảo nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội tham dự; lựa chọn được các bài giảng điển hình và các nhà giáo tiêu biểu trong giáo dục nghề nghiệp…/.

Minh Khuê

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/giao-duc/ha-noi-133-nha-giao-tham-gia-hoi-giang-nha-giao-giao-duc-nghe-nghiep-651505.html