Hà Giang: Người dân bức xúc vì bãi rác gây ô nhiễm, thải trực tiếp xuống suối

Người dân xã Tân Quang, huyện Bắc Quang (Hà Giang) đang rất bức xúc vì bãi rác của xã gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Nghiêm trọng hơn, để giải tỏa hàng “núi” rác thải, trong ngày 21-7, đơn vị quản lý bãi rác đã huy động máy xúc ủi trực tiếp rác thải chưa qua xử lý xuống suối Cầu Quang, chảy ra sông Lô.

Tân Quang là xã đông dân cư, mỗi ngày có hàng tấn rác thải vận chuyển từ các tuyến phố về tập trung ở bãi rác của xã tại thôn Vinh Quang. Do đây là bãi rác thủ công, không có hệ thống xử lý chất thải, lại sát khu dân cư nên người dân trong khu vực phải hứng chịu sự ô nhiễm nặng nề về không khí, nguồn nước, dịch bệnh.

Ông Chương Thành Chiến, thôn Vinh Quang, nhà chỉ cách bãi rác khoảng 50 m cho biết: “Người dân xóm tôi phải chịu mùi hôi thối, độc hại từ bãi rác này bất kể ngày hay đêm, nắng hay mưa. Hằng ngày, nhà nào cũng phải đóng cửa im ỉm, đến bữa ăn cơm rất khổ vì ruồi nhặng. Từ người lớn cho đến trẻ nhỏ chịu ô nhiễm nên sức khỏe giảm sút”.

Theo quan sát của phóng viên, đây là bãi rác lộ thiên, quy mô nhỏ, nằm cách khu dân cư khoảng 50 m và cách trụ sở UBND xã khoảng 100 m. Bãi rác nhỏ, lượng rác ngày một nhiều, không có hệ thống xử lý chất thải nên khi rác chất đống thành “núi”, đơn vị quản lý bãi rác lại xử lý hết sức “thủ công”, nếu vào mùa khô thì đốt, mùa mưa khi nước suối Cầu Quang lên cao thì thuê máy xúc ủi đống rác thải trực tiếp xuống suối.

Chị Chương Thị Nhàn, nhà gần bãi rác cho biết: “Ngày 21-7, nước suối dâng cao, họ lại thuê máy xúc ủi rác xuống suối. Hàng tấn rác chưa qua xử lý, bẩn thỉu, hôi thối bị đẩy trực tiếp xuống suối, dòng suối đoạn này bị ô nhiễm nặng”.

Bãi rác xã Tân Quang đã tồn tại hơn chục năm nay và gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân các thôn Vinh Quang. Ông Trần Văn Dũng, trưởng xóm Kết Đoàn, thôn Vinh Quang cho biết: “Cả xóm có hơn 40 hộ dân trực tiếp bị ảnh hưởng từ bãi rác. Người dân nơi đây đã nhiều có ý kiến với xã, báo cáo với chính quyền huyện về tình trạng ô nhiễm môi trường, nguyện vọng di dời bãi rác ra xa khu dân cư. Đến nay đã hơn mười năm rồi, nguyện vọng của chúng tôi vẫn chưa được giải quyết, người dân tiếp tục sống trong ô nhiễm”.

Người dân thôn Vinh Quang cũng đã nhiều lần làm hàng rào để không cho xe chở rác đi qua, nhưng xã lại cử người xuống phá.

Xã Tân Quang đang trong giai đoạn “nước rút” hoàn thiện 19 các tiêu chí để được công nhận xã nông thôn mới. Do đó, việc xây dựng bãi rác ở vị trí đã được quy hoạch, xa khu dân cư, giảm thiểu ô nhiễm môi trường cần sớm được thực hiện.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/khoahoc/item/33545102-ha-giang-nguoi-dan-buc-xuc-vi-bai-rac-gay-o-nhiem-thai-truc-tiep-xuong-suoi.html