Hà Giang khánh thành trụ sở Công an xã đầu tiên

Ngày 7/5, tại xã Thanh Đức, huyện Vị Xuyên, UBND huyện Vị Xuyên tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình trụ sở Công an xã Thanh Đức. Đây là trụ sở Công an xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo huyện Vị Xuyên cắt băng khánh thành trụ sở Công an xã Thanh Đức.

Thanh Đức là một trong 5 xã biên giới của huyện Vị Xuyên với 98% dân số là người dân tộc thiểu số. Tháng 11/2022, công trình trụ sở Công an xã Thanh Đức bắt đầu được khởi công xây dựng với kết cấu nhà làm việc 2 tầng dạng khung bê tông cốt thép; tổng diện tích mặt sàn 350m2; gồm có phòng tiếp công dân, phòng trực ban, kho lưu vật chứng, phòng làm việc và phòng ngủ của CBCS, phòng tạm giữ hành chính và các hạng mục phụ trợ như bếp, nhà vệ sinh, nhà để xe...

Sau 6 tháng thi công, đến nay công trình đã hoàn thành 100% khối lượng thiết kế với tổng mức đầu tư 3,2 tỷ đồng, đủ điều kiện bàn giao cho Công an xã Thanh Đức tiếp nhận sử dụng, đưa xã Thanh Đức trở thành xã đầu tiên khánh thành trụ sở Công an xã. Đây cũng là một trong những xã hoàn thành chỉ tiêu về cấp Căn cước công dân sớm nhất trong toàn tỉnh.

Công trình trụ sở Công an xã Thanh Đức khánh thành và đưa vào sử dụng đã giải quyết những khó khăn về nơi làm việc cũng như việc sinh hoạt, học tập cho CBCS, đáp ứng sự mong đợi của tập thể Công an xã cũng như nhân dân địa phương. Đây cũng là nguồn động viên tinh thần để lực lượng Công an xã chính quy tiếp tục công tác, phấn đấu hơn nữa trong đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, việc xây dựng và bàn giao trụ sở làm việc Công an xã Thanh Đức thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện hỗ trợ của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp đối với lực lượng Công an xã chính quy. Đồng thời, Đại tá Phan Huy Ngọc đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp đẩy nhanh việc đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của các xã, thị trấn còn lại, để lực lượng Công an xã chính quy ổn định, yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ANTT, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, từng bước xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Diệu Loan

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/ha-giang-khanh-thanh-tru-so-cong-an-xa-dau-tien-i692726/