Hạ bậc lương, cảnh cáo một số cán bộ vì đi lễ trong giờ hành chính

Liên quan đến sự việc báo chí phản ánh ngày 7/2 về việc cán bộ Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) đi lễ trong giờ hành chính, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã kỷ luật hạ bậc lương cán bộ này.

Cụ thể, ông Bùi Quang Hưng - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu (thuộc Cục Xúc tiến thương mại) bị hạ một bậc lương, từ 5/9 xuống 4/9, hệ số lương từ 3,66 còn 3,33.

Ngoài ông Hưng, 7 cán bộ cấp phòng của Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu nhận kỷ luật cảnh cáo, 2 viên chức khác bị khiển trách.

Trước đó, ngày 8/2, ngay sau khi báo chí phản ánh về sự việc, xét dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng kỷ luật lao động, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét mức độ vi phạm và khuyến nghị hình thức kỷ luật đối với ông Bùi Quang Hưng, đồng thời giao Cục Xúc tiến thương mại tiến hành họp xem xét hình thức kỷ luật với các cán bộ, viên chức còn lại./.

Hà Giang

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/kinh-te/ha-bac-luong-canh-cao-mot-so-can-bo-vi-di-le-trong-gio-hanh-chinh-229564.html