Grab sắp có thêm 2,5 tỷ USD?

Vòng gọi vốn dự kiến 2,5 tỷ USD sắp tới sẽ nâng giá trị của Grab lên hơn 6 tỷ USD, trở thành start-up giá trị nhất khu vực Đông Nam Á.

Grab được thành lập năm 2012 bởi Anthony Tan và Tan Hooi Ling, bạn cùng lớp tại trường đại học Harvard. Công ty này hiện cung cấp dịch vụ gọi xe riêng, taxi, xe máy, đi chung xe, giao hàng, thuê xe… tại hơn 30 thành phố ở 7 quốc gia Đông Nam Á.

Tính tới tháng 6/2017, Grab có hơn 45 triệu lượt tải xuống thiết bị di động, tăng gấp 3 lần so với năm trước, đồng thời thực hiện hơn 2,5 triệu chuyến xe mỗi ngày.

Ảnh minh họa

Ngày 24/7, GrabTaxi Holdings Pte., có trụ sở tại Singapore cho biết, họ hy vọng huy động thêm được 2.5 tỷ USD nguồn vốn mới từ công ty Didi Chuxing của Trung Quốc, SoftBank của Nhật Bản và các nhà đầu tư khác để gia tăng sự thống trị trong khu vực và phát triển kinh doanh thanh toán di động

Grab cho biết trong một báo cáo rằng, Didi Chuxing, công ty dịch vụ đặt taxi tại Trung Quốc đã đánh bại Uber ở thị trường trong nước, và SoftBank là 2 nhà đầu tư lớn nhất trong vòng gọi vốn này, với tổng giá trị đầu tư lên tới 2 tỷ USD.

Chủ tịch SoftBank, Masayoshi Son cho hay: "Grab đang sử dụng công nghệ để giải quyết vấn đề về vận tải và thanh toán - vốn là 2 trong số các thách thức lớn nhất đang hiện hữu ở Đông Nam Á".

Grab dự đoán sẽ huy động thêm 500 triệu USD, qua đó nâng tổng vốn huy động lên 2.5 tỷ USD.Tuy nhiên, danh tính các nhà đầu tư mới không được tiết lộ. Công ty cho biết đây là kỷ lục gây quỹ lớn nhất ở Đông Nam Á. Nhờ có đợt huy động vốn này, Grab được định giá hơn 6 tỷ USD.

“Chúng tôi rất vui khi 2 công ty có tầm nhìn lớn này cùng chia sẻ sự lạc quan của chúng tôi về tương lai Đông Nam Á và các thị trường vận tải và thanh toán theo yêu cầu”, Anthony Tan, CEO và nhà đồng sáng lập của Grab cho biết trong một tuyên bố về khoản đầu tư từ Didi và SoftBank.

“Với sự hỗ trợ của họ, Grab sẽ dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực ứng dụng chia sẻ xe, và nhờ đó giúp GrabPay trở thành lựa chọn thanh toán cho khu vực Đông Nam Á”, ông Tan nói thêm.

Theo nguồn tin từ Grab, công ty hiện nắm giữ 95% thị phần ở Đông Nam á về lĩnh vực dịch vụ đặt xe taxi và 71% về lĩnh vực đặt xe cá nhân, với gần 3 triệu chuyến mỗi ngày. Grab cung cấp xe hơi cá nhân, xe gắn máy, taxi và dịch vụ đi chung xe ở 65 thành phố ở 7 quốc gia Singapore, Indonesia, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam và Myanmar

Việc Grab nhận được vốn đầu tư lớn sẽ gây thêm áp lực cho Uber trong chiến lược mở rộng toàn cầu của startup Mỹ này. Chưa kể, hiện Uber đang phải đối mặt với nhiều vấn đề liên quan tới bộ máy quản lý cùng cạnh tranh gay gắt của các đối thủ nước ngoài. Tháng trước, nhà đồng sáng lập Uber Travis Kalanick đã phải rút khỏi vị trí giám đốc điều hành sau loạt bê bối xảy ra tại công ty này.

Bên cạnh Uber, Grab còn phải cạnh tranh với start-up gọi xe Go-Jek – vốn được định giá 3 tỷ USD – ở Indonesia.

Mai An/ CNBC

Nguồn ANTT: http://antt.vn/grab-sap-co-them-25-ty-usd-203247.htm