Góp tiền mua thẻ bảo hiểm y tế cho người khó khăn

Thời gian qua, nhiều mô hình tiết kiệm mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) hỗ trợ cho người khó khăn đã được thực hiện, giúp họ chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Xuân Tây (H.Cẩm Mỹ) Đoàn Văn Chuộn trao tặng quà và tìm hiểu về thời gian tham gia bảo hiểm y tế đối với một hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: S.Thao

* Cùng tiết kiệm mua thẻ BHYT

Nhiều năm qua, ông Hoàng Trọng Toàn (ngụ ấp La Hoa, xã Xuân Đông, H.Cẩm Mỹ) mua tặng 7 thẻ BHYT cho học sinh nghèo, thành viên gia đình hoàn cảnh khó khăn.

Ông Toàn cho hay, ở khu vực dân cư ông sinh sống có đến 2/3 số hộ là đồng bào dân tộc. Nhiều gia đình có số lượng thành viên đông nên việc duy trì mua thẻ BHYT hằng năm cho tất cả mọi người trong nhà là điều không hề dễ dàng.

Từ thực tế đó, ông đã tự nguyện tiết kiệm chi phí sinh hoạt hằng ngày của cá nhân để mua thẻ BHYT cho những trường hợp thuộc gia đình kém may mắn. “Số tiền mua BHYT tính ra chưa nhiều, song cũng giúp cho bà con có sự hỗ trợ khi chẳng may gặp cảnh đau ốm” - ông Toàn nói.

Thời gian qua, từ chính sách hỗ trợ y tế cho người nghèo, đã có trên 298 ngàn lượt thẻ BHYT được trao miễn phí cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo với kinh phí 203 tỷ đồng.

Không chỉ có người dân tự đóng góp tiền mua BHYT tặng cho người khó khăn mà nhiều năm qua, những cán bộ, công chức, viên chức ở xã Xuân Tây (H.Cẩm Mỹ) cũng có việc làm tương tự. Thông qua sự kết nối của Hội Chữ thập đỏ xã, số tiền tiết kiệm hằng tháng từ tiền lương của người lao động tại trụ sở Đảng ủy - UBND xã được dùng để hỗ trợ định kỳ cho các hộ khó khăn ở xã và mua thẻ BHYT. Cùng với đó, mỗi ấp trong xã cũng huy động đóng góp từ phía người dân để mỗi năm mua từ 3-8 thẻ BHYT giúp cho các gia đình còn kém may mắn trong cuộc sống.

Anh Trần Văn Cường, một trường hợp được nhận hỗ trợ thẻ BHYT, cho hay nhờ sự giúp đỡ từ Hội Chữ thập đỏ xã mà cuộc sống hằng ngày cũng như quá trình điều trị khi chẳng may phải đến bệnh viện của anh bớt được nhiều nỗi lo.

Còn Bí thư Đảng ủy xã Xuân Tây Đỗ Quang Thúy cho biết, thông qua việc kết nối của Hội Chữ thập đỏ xã cũng như sự chủ động của đoàn thể các ấp, nhiều hoạt động giúp đỡ người khó khăn, trong đó có tặng thẻ BHYT cho bà con đã phát huy tác dụng tích cực. Việc làm này đã góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân chăm lo cho người kém may mắn trong cộng đồng.

Tương tự, việc kết nối đóng góp từ những người tham gia công tác ở địa phương, cá nhân có điều kiện về kinh tế cũng được Ủy ban MTTQ Việt Nam P.Bảo Vinh (TP.Long Khánh) thực hiện.

Bà Nguyễn Thị Sao, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, nói: “Đều đặn hằng năm, thông qua sự đóng góp từ nguồn xã hội hóa, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đều thực hiện trao tặng thẻ BHYT cho người dân. Chỉ riêng trong năm 2021, đã có 14 thẻ BHYT được hỗ trợ cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đây là sự trợ giúp ý nghĩa đối với bà con”.

* Những đại lý bảo hiểm tận tâm

Cùng với những cá nhân tự nguyện đóng góp để mua BHYT cho người dân, không ít người đứng ra làm đại lý bán BHYT trong địa bàn khu dân cư đã có nhiều trợ giúp để người dân hoàn cảnh khó khăn tiếp cận với hoạt động chăm sóc sức khỏe một cách liên tục, tránh đứt quãng. Trong đó, ông Nguyễn Đắc Thắng (xã Gia Tân 2, H.Thống Nhất), người có gần 10 năm gắn bó với công việc bán BHYT ở địa bàn dân cư, chia sẻ trong quá trình tư vấn, thực hiện bán BHYT cho bà con, ông biết được có không ít gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, lại đông nhân khẩu nên việc trả một lần số tiền mua BHYT tự nguyện đối với cả gia đình là điều khó đối với họ.

Từ thực tế đó, ông Thắng đã lấy tiền của mình trả trước tiền mua thẻ BHYT rồi để bà con trả dần cho mình theo tháng. “Việc làm này tuy không lớn nhưng có thể giúp được nhiều gia đình có được sự an tâm nếu chẳng may mắc bệnh. Thêm vào đó, nhiều năm qua, chưa lần nào tôi gặp phải trường hợp người dân được mình ứng tiền mua thẻ BHYT không trả lại tiền nên tôi rất an tâm” - ông Thắng nói.

Ông Vũ Kim Thành, Thường trực Đảng ủy xã Gia Tân 2 (H.Thống Nhất), cho biết thêm, cách làm của ông Thắng đã góp phần đưa ấp Bạch Lâm 1 là nơi có người tham gia BHYT nhiều nhất trong 5 ấp của xã.

Còn bà Lê Thị Thỏa (ngụ xã Xuân Tây, H.Cẩm Mỹ) đã có 17 năm gắn bó với vai trò cầu nối giúp người dân đến với BHYT tự nguyện. Bà Thỏa đã tạo điều kiện để bà con mua thẻ BHYT theo hộ bằng cách lấy tiền riêng của mình trả trước cho người mua. Việc làm này đã góp phần đưa ấp 8 của xã nơi bà Thỏa làm đại lý bán BHYT luôn có người tham gia đạt mức cao so với các ấp khác.

Sông Thao

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202205/gop-tien-mua-the-bao-hiem-y-te-cho-nguoi-kho-khan-3117227/