Góp sức xây mái ấm nghĩa tình

Hàng chục căn nhà tình nghĩa đang được tuổi trẻ Quảng Ninh xây dựng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn như một sự sẻ chia trong Tháng Thanh niên năm 2024.

Nhận được tin gia đình sẽ được hỗ trợ xây dựng một căn nhà mới thay thế cho căn nhà cũ nát có tuổi đời hơn 30 năm, ông Phoòng Tắc Sắn (bản Mã Thàu Phố, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà) rưng rưng, hai bàn tay run rẩy nắm chặt lấy tay cán bộ Đoàn xã, nói: “Tôi có nằm mơ không?”.

Gia đình ông Sắn là hộ nghèo của bản Mã Thàu Phố. Vợ chồng ông có một người con trai nhưng bị tai nạn lao động mất sớm, con dâu bỏ đi, để lại 5 đứa cháu nội nheo nhóc cho 2 ông bà chăm sóc. Ngôi nhà gia đình ông ở rộng chừng 45m2 nhưng xây từ lâu, nay cứ mưa xuống là dột.

Gia đình ông Phoòng Tắc Sắn (bản Mã Thàu Phố, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà) được tuổi trẻ Quảng Ninh hỗ trợ xây nhà mới

“Cả một đời tích góp xây được ngôi nhà lấy vợ sinh con. Nhưng giờ già yếu tôi không đủ khả năng để sửa chữa chứ nói gì đến việc xây mới. Được sự quan tâm của Đoàn Thanh niên, tôi rất xúc động và biết ơn”, ông Sắn chia sẻ.

Gia đình ông Sắn chỉ là một trong hàng chục trường hợp có hoàn cảnh khó khăn được xây dựng nhà mới do Tỉnh Đoàn Quảng Ninh thực hiện trong Tháng Thanh niên năm nay. Cũng trong Tháng Thanh niên năm 2024, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh sẽ triển khai 1 công trình thanh niên cấp tỉnh trị giá 700 triệu đồng và 154 công trình thanh niên cấp huyện và cơ sở. Tổng giá trị các công trình, phần việc lên đến 1,4 tỷ đồng.

Anh Nguyễn Thế Minh - Phó Bí thư phụ trách Tỉnh Đoàn Quảng Ninh cho biết, hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Quảng Ninh sẽ tập trung tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh Đoàn cũng luôn đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, chuyển đổi số... tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Hoàng Dương

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/gop-suc-xay-mai-am-nghia-tinh-post1618311.tpo