Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng khó

Vừa qua, Trường Mầm non Hướng Hiệp vinh dự là 1 trong 3 trường học trên địa bàn huyện Đakrông được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2022-223. Để có được kết quả đó, nhiều năm qua, nhà trường không ngừng nỗ lực đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục, tạo hứng thú cho trẻ chuyên cần đến trường học tập, vui chơi... góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng khó.

Học sinh Trường Mầm non Hướng Hiệp học tập, vui chơi trong môi trường thân thiện -Ảnh: K.S

Học sinh Trường Mầm non Hướng Hiệp học tập, vui chơi trong môi trường thân thiện -Ảnh: K.S

Trường Mầm non Hướng Hiệp đóng trên địa bàn thôn Khe Hà, xã Hướng Hiệp. 20 năm qua kể từ khi thành lập, nhà trường luôn triển khai thực hiện đầy đủ, có chất lượng các hoạt động giáo dục, các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành, tham gia tích cực các hoạt động xã hội; từng bước khẳng định được uy tín trong cộng đồng.

Năm học 2023-2024, toàn trường có 50 cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV), trong đó có 21 đảng viên; 100% CBGVNV trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn; có 470 trẻ/18 nhóm, lớp, 4 điểm trường. Các điểm trường đặt gần khu dân cư nên thuận tiện cho việc đưa đón trẻ và các hoạt động của nhà trường.

Được sự quan tâm của các cấp, ngành, cơ sở vật chất của nhà trường đầu tư theo hướng đạt chuẩn với 18 phòng học, 5 bếp ăn và 5 phòng thuộc khối hành chính quản trị, 2 phòng chức năng, có sân chơi cùng với hệ thống trang thiết bị đảm bảo cho việc tổ chức các hoạt động vui chơi, học tập.

Khuôn viên trường lớp đảm bảo xanh, sạch, đẹp, đáp ứng yêu cầu hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Đội ngũ CBGVNV có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt, tâm huyết với nghề, có năng lực chuyên môn vững vàng, năng nổ, nhiệt tình trong công việc, tinh thần trách nhiệm cao với trẻ.

Ngay từ đầu mỗi năm học, nhà trường xây dựng các tiêu chí thi đua, phổ biến quán triệt các văn bản chỉ đạo của ngành giáo dục và đào tạo đến tận CBGVNV để nắm bắt, nghiêm túc triển khai thực hiện.

Có kế hoạch tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực sư phạm cho giáo viên thông qua các hoạt động thao giảng, dự giờ thăm lớp, đúc rút kinh nghiệm giảng dạy. Tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp.

Tổ chức bồi dưỡng CBGVNV nâng cao trình độ về tin học, khai thác tìm tòi kiến thức, tư liệu trên internet, soạn giáo án điện tử và thực hiện các tiết dạy chuyên đề bằng phần mềm PowerPoint phục vụ cho hoạt động dạy và học có hiệu quả.

Tăng cường công tác tham mưu các cấp lãnh đạo, huy động nguồn lực từ các chương trình dự án, các nhà hảo tâm để bổ sung điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng học, khuôn viên trường lớp đảm bảo cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ tại trường. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra thường xuyên và định kỳ.

Trường còn làm tốt công tác tổ chức quản lý, thi đua trong nhà trường như: phong trào thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3... CBGVNV của trường có ý thức cao trong rèn luyện đạo đức nhà giáo, luôn có lối sống trung thực, trong sáng và có lương tâm nghề nghiệp, gần gũi trẻ; tham gia đầy đủ các hội thi do ngành giáo dục và đào tạo huyện cũng như địa phương tổ chức.

Trường học ở miền núi, đa số trẻ là đồng bào DTTS, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn. Để tổ chức bữa ăn bán trú đảm bảo chất lượng cho trẻ, phù hợp tình hình thực tế, cùng với kinh phí nhà nước hỗ trợ 160.000 đồng/cháu/ tháng và Dự án “Hỗ trợ ăn bán trú cho trẻ em mầm non” huyện Đakrông của Tổ chức Zhishan Foundation Taiwan (hỗ trợ 5.000 đồng/cháu/ngày), nhà trường vận động phụ huy đóng góp thêm gạo để nấu bữa ăn trưa, chiều cho trẻ.

Nhờ vậy, chất lượng bữa ăn cho trẻ ở đơn vị được cải thiện, đảm bảo để các cháu phát triển thể chất tốt hơn. Điều kiện trường lớp học sạch sẽ, khang trang, đồ dùng, đồ chơi phong phú, hấp dẫn trẻ giúp cô và trò học tập, vui chơi trong môi trường thân thiện, đáp ứng nhu cầu đổi mới phương pháp dạy học hiện nay, nhờ vậy chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ được nâng lên rõ rệt.

Kết quả trong năm học 2022-2023, nhà trường có 459 trẻ, trong đó có trên 90,4% trẻ phát triển cân nặng bình thường, 89,6% trẻ phát triển chiều cao bình thường; 385 trẻ đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ, tỉ lệ trẻ chuyên cần đến lớp đạt 95%.

Toàn trường có 7 CBGVNV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 27 CBGVNV hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có CBGVNV không hoàn thành nhiệm vụ.

Hiệu trưởng Trường Mầm non Hướng Hiệp Nguyễn Thị Thanh Vân cho biết: “Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dạy trẻ, xây dựng đơn vị trở thành địa chỉ tin cậy, nơi gửi gắm trẻ của phụ huynh. Triển khai hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường và quy trình xử lý rác thải trong các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2026.

Nâng cao năng lực và ý thức trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên trong thực hiện nhiệm vụ xử lý rác thải đúng quy trình, kết hợp rèn kỹ năng sống cho trẻ mầm non phù hợp theo từng độ tuổi, từ đó giáo dục trẻ biết ứng xử hợp lý với các tình huống trong cuộc sống, thói quen và kỹ năng bỏ rác đúng nơi quy định, bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp”.

Kô Kăn Sương

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/giao-duc/gop-phan-nang-cao-chat-luong-giao-duc-o-vung-kho/179760.htm