Gợi ý đáp án 6 môn tổ hợp khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội

Zing cập nhật gợi ý đáp án của 6 môn thuộc tổ hợp Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Gợi ý đáp án do các giáo viên thực hiện tại tòa soạn Zing.

Giáo viên thực hiện giải đề thi tốt nghiệp THPT 2022. Ảnh: Thạch Thảo.

Đề thi dễ, không đánh đố thí sinh

Đề thi Lịch sử được đánh giá tương đối dễ. Cô Phạm Thị Thu và thầy Phạm Văn Giềng, giáo viên trường THPT Einstein (Hà Nội) cho hay một số câu hỏi có thể dùng phương pháp loại trừ các đáp án sai bằng kiến thức địa lý.

Câu 1 đến câu 30 là các câu hỏi yêu cầu khả năng nhận biết cơ bản, đáp ứng yêu cầu đánh giá để xét tốt nghiệp THPT. Các câu hỏi còn lại khó hơn, yêu cầu thí sinh phải có tư duy lịch sử tốt, đặc biệt là các câu hỏi so sánh, phân tích, vận dụng.

Hai giáo viên đánh giá đề thi có mức độ phân hóa tốt. Cách đặt vấn đề trong câu hỏi và đáp án gây nhiễu ở mức phù hợp, đặc biệt ở các câu từ 38-40 ở tất cả mã đề.

Phổ điểm trung bình môn Lịch sử năm 2022 sẽ cao hơn so với năm trước, 5-5,5 điểm.

Nhận xét về đề thi môn Địa lý, cô Nguyễn Thị Việt Hà, giáo viên trường Hòa Bình - La Trobe - Hà Nội, cho rằng đề không khó. Đề thi có sự phân hóa rõ rệt, nhiều câu học sinh đã từng làm, chỉ có các câu từ khoảng 72-80 thuộc mức độ khó.

Phần câu hỏi về vùng kinh tế đòi hỏi thí sinh phải biết liên hệ thực tế, không thể phụ thuộc hoàn toàn vào sách giáo khoa. Phần câu hỏi khác cũng làm khó thí sinh là đọc biểu đồ. Những câu hỏi này yêu cầu thí sinh phải ghi nhớ và luyện tập nhiều.

Theo cô Việt Hà, đề thi năm 2022 khó hơn đề năm 2021. Phổ điểm môn Địa lý sẽ dao động trong khoảng 6-7 điểm.

Với môn Giáo dục Công dân, cô Nguyễn Thị Thu Huyền, giáo viên trường THPT Einstein (Hà Nội), đánh giá đề thi sát với đề minh họa môn bộ ra trước đây. Đề có sự phân hóa đặc biệt với những câu hỏi vận dụng cao. Những câu vận dụng cao, để trả lời được chính xác, thí sinh phải nhận định được đúng yêu cầu của đề bài.

Ví dụ, câu 117 của mã đề 306, thông thường trong các đề thi liên quan đến quyền khiếu nại, tố cáo, câu hỏi thường là "Những ai sau đây vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo?".

Với đề thi năm nay, đề hỏi "Hành vi của những ai sau đây không phải là đối tượng có thể vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo?". Chính vì vậy, các em phải đọc kỹ để nhận định đúng yêu cầu của đề bài.

Cô Thu Huyền dự đoán phổ điểm chủ yếu rơi vào khoản 8-8,25. Môn Giáo dục Công dân vẫn sẽ có điểm 10, tuy nhiên, số lượng ít hơn so với năm trước.

Ở tổ hợp Khoa học Tự nhiên, thầy Đỗ Quang Ngọc và thầy Trần Văn Quang, giáo viên trường THCS & THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội), nhận xét đề thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT 2022 ở mức cơ bản, có độ phân hóa tốt, phù hợp với yêu cầu thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học. Số lượng câu hỏi liên quan kiến thức lớp 11 không nhiều và chỉ ở mức cơ bản, chủ yếu là lý thuyết nằm trong 3 chương.

Những câu hỏi khó rơi vào 4 câu cuối của đề thi, nhưng không mang tính đánh đố. Thầy Trần Văn Quang cho rằng những câu hỏi này đòi hỏi thí sinh phải có kỹ năng phân tích đề và khả năng tính toán tốt để tìm ra đáp án chính xác.

Đề thi không có sự khác biệt so với năm 2021. Tuy nhiên, đề thi tốt nghiệp THPT 2022 lại có độ khó cao hơn đề minh họa do Bộ GD&ĐT công bố trước đó. Thầy giáo dự đoán phổ điểm môn Vật lý năm nay sẽ rơi vào khoảng 7,5-8 điểm.

Với môn Hóa học, thầy Lê Thế Hoài và thầy Nguyễn Thanh Sơn, giáo viên THCS & THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội), nhận định đề thi năm 2022 đảm bảo tiêu chí vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển đại học, đồng thời phù hợp với tình hình thực tế học sinh phải học online 3 năm do dịch Covid-19.

Đề thi có tính phân loại cao và khó hơn nhiều so với đề minh họa do bộ công bố trước đó. Đặc biệt, hai câu cực khó là câu điện phân và câu este. Câu este lạ, dễ gây lúng túng cho học sinh. Tuy nhiên, nếu bình tĩnh, thí sinh vẫn có thể làm được. Câu điện phân cũng khá lạ, thông thường chỉ điện phân hỗn hợp 2 chất, chưa gặp trường hợp điện phân hỗn hợp 3 chất như đề năm nay.

Nhược điểm của đề Hóa học là nặng tính toán, không có câu hỏi thực tế. Cách ra đề này đang đi ngược xu hướng đổi mới trong giáo dục là hóa học gắn liền với đời sống thực tế.

Thầy giáo dự đoán phổ điểm môn Hóa học năm nay rơi vào khoảng 7-7,5. Kinh nghiệm làm bài thi cho các thí sinh năm tới là nên học đủ các dạng bài, không nên quá phụ thuộc vào đề minh họa.

Thí sinh đã hoàn thành bài thi tổ hợp, chiều 8/7, các em thi môn cuối - Ngoại ngữ. Ảnh: Duy Hiệu.

Học sinh thấy đề vừa sức

Sáng 8/7, thí sinh làm bài thi tổ hợp, chọn một trong 2 bài Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội. Thời gian làm bài mỗi môn thành phần là 50 phút. Mỗi môn gồm 40 câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm.

Đối với tổ hợp môn thi Khoa học Tự nhiên, em Nguyễn Thanh Huyền ở điểm thi THPT Trần Hưng Đạo (Hà Đông, Hà Nội) đánh giá các câu hỏi trong đề thi Hóa học, Sinh học, Vật lý vừa sức với thí sinh, bám sát với mức ôn tập của nhà trường. Tuy nhiên, với mã đề của mình, Huyền cho biết từ câu 35 trở lên độ phân hóa tăng dần.

Tại điểm thi này, Nguyễn Đức Huy (học sinh trường THPT Quang Trung) cho biết đề thi khá dễ, chỉ có một số câu hỏi yêu cầu kiến thức tốt. Nam sinh dự định đặt nguyện vọng 1 là ĐH Sư phạm Hà Nội. Với mức độ đề thi của năm nay, Huy làm được bài nên hy vọng sẽ trúng tuyển nguyện vọng này.

Đề thi tổ hợp môn Khoa học Tự nhiên cũng không làm khó thí sinh Lê Trung Hiếu, học trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội). Hiếu cho biết bản thân làm đề thi chính thức tốt hơn so với lúc luyện đề ở nhà.

Nam sinh lại nhận thấy mức độ phân hóa của đề thi không cao. Cả ba môn thi trong tổ hợp này Hiếu đều làm thừa ít nhất 10 phút để kiểm tra lại bài. Nam sinh tự tin đạt 8,5 điểm ở bài thi môn Sinh học. Các môn thi còn lại, Hiếu hy vọng có thể đạt điểm cao hơn để đỗ nguyện vọng 1 là ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội).

Ghi nhận ở TP.HCM, Tuyết Anh, học sinh trường THPT Võ Thị Sáu, hài lòng với bài làm tổ hợp môn thi Khoa học Tự nhiên. Nữ sinh đánh giá đề thi môn Sinh học khó. Môn Vật lý và Hóa học vừa sức với thí sinh.

Tuyết Anh cũng làm tốt hai môn thi trước đó trong ngày 7/7 là Ngữ văn và Toán. Nữ sinh hy vọng sẽ hoàn thành tốt môn thi cuối cùng trong chiều nay.

Đối với tổ hợp môn thi Khoa học Xã hội, Nguyễn Cẩm Tú, học sinh trường THPT Ngô Gia Tự (Hà Đông, Hà Nội), đánh giá đề thi các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân vừa sức, bám sát chương trình sách giáo khoa.

Tuy nhiên, đề cũng có sự phân hóa cao, câu dễ rơi vào từ câu hỏi 1 đến 30. Các câu hỏi còn lại trong đề có mức độ trung bình và khó. Nữ sinh tự tin với bài thi môn Lịch sử. Cẩm Tú dự đoán bản thân đạt 8,5 điểm ở môn thi này.

Chiều 8/7, thí sinh thi tiếp môn Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài là 60 phút. Đây là môn thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Nhóm phóng viên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/goi-y-dap-an-6-mon-to-hop-khoa-hoc-tu-nhien-va-khoa-hoc-xa-hoi-post1333770.html