Góc thống kê: So sánh cầu thủ Chelsea dưới thời Mourinho và Conte (Phần 2)

Kể từ khi chuyển sang thi đấu bằng sơ đồ 3-4-3 trong tháng 10, Chelsea đã bất bại ở Ngoại hạng Anh.

Chelsea đã trải qua 5 trận toàn thắng và không để thủng lưới bàn nào. Cũng không có đội bóng nào ở Ngoại hạng Anh ghi nhiều bàn thắng như họ. Không ngoa khi nói rằng Antonio Conte đang là HLV hiệu quả nhất ở Anh, nếu không muốn nói là trên toàn bộ châu Âu.

Conte đang có khởi đầu khá tốt ở Chelsea. Ảnh: Internet.

Từ một tập thể hỗn độn đang gặp rất nhiều khó khăn từ đoàn kết đến phong độ của từng cầu thủ, Chelsea đang trở thành nỗi lo lắng của các đội bóng ở Ngoại hạng Anh. Họ đã đánh bại Hull City, Leicester City, Manchester United, Southampton và Everton để tạo ra chuỗi trận hoàn hảo gần đây. Chelsea leo lên vị trí thứ 2 sau 11 trận, mùa giải năm ngoái cũng vào độ này, họ đã lọt tới vị trí thứ 15 sau trận thua 1-3 trước Liverpool.

Để làm được điều này, rất nhiều cầu thủ của Chelsea đã thi đấu vượt bậc so với mùa giải trước. Hãy cùng so sánh sự khác biệt của những màn trình diễn cá nhân dưới thời Mourinho và Conte. Điểm số được đánh giá bởi Squawka.

Ruben Loftus-Cheek

Điểm số trung bình 90 thi đấu dưới thời Mourinho: 11

Điểm số trung bình 90 thi đấu dưới thời Conte: -2

Cho đến nay, sản phẩm của lò đào tạo trẻ Chelsea chỉ được ra sân 12 phút dưới thời Conte. Trong vài tuần cuối cùng Mourinho ở Chelsea, Loftus-Cheek cũng chỉ xuất hiện 3 trận, tổng cộng 67 phút. Vẫn cần có thêm thời gian để chứng minh xem tài năng trẻ này có cơ hội lọt vào đội hình 3-4-3 của Chelsea hay không.

Đánh giá: Chưa có nhiều cơ hội dưới thời Conte nếu so với Mourinho.

Cesc Fabregas

Điểm số trung bình 90 thi đấu dưới thời Mourinho: 15,37

Điểm số trung bình 90 thi đấu dưới thời Conte: 52,83

Là cầu thủ truyền cảm hứng và thi đấu rất hay trong mùa giải 2014/15 nhưng sau đó Fabregas lại xuống phong độ cùng Chelsea. Mùa này anh vẫn chưa tìm được tiếng nói trong đội hình của Conte. Bất chấp cú đúp vào lưới Leicester City ở Cúp liên đoàn nhưng Fabregas vẫn không thích hợp trong thời điểm hiện tại. Một động thái cho mượn vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông đã được thiết lập.

Đánh giá: Không còn được trọng dụng thậm chí trước khi Chelsea chuyển sang chơi 3-4-3.

Oscar

Điểm số trung bình 90 thi đấu dưới thời Mourinho: -0,6

Điểm số trung bình 90 thi đấu dưới thời Conte: 16,14

Cầu thủ người Brazil rõ ràng không có vị trí nhất định trong sơ đồ mới của Chelsea. Anh không thích hợp để thi đấu trên hàng công, cũng không thể lắp vào vị trí nào nào của hàng tiền vệ. Ngoại trừ việc thay đổi sơ đồ, nếu không Oscar vẫn tiếp tục làm bạn với ghế dự bị.

Đánh giá: Một trong những cầu thủ quan trọng nhất dưới thời Mourinho, nhưng không có vị trí ổn định dưới thời Conte. Đội hình 4-2-3-1 có lẽ thích hợp với Oscar hơn.

Willian

Điểm số trung bình 90 thi đấu dưới thời Mourinho: 23,21

Điểm số trung bình 90 thi đấu dưới thời Conte: 45,81

Willian là một trong số ít các cầu thủ Chelsea vẫn giữ được phong độ trong khi cả đội khủng hoảng mùa trước. Tuy nhiên anh cũng đang cùng cảnh ngộ với Oscar trên băng ghế dự bị. Mặc dù anh có thể thi đấu tốt ở vị trí của Pedro nhưng có vẻ Conte đang hài lòng với cầu thủ người Tây Ban Nha hơn.

Đánh giá: Chưa có cơ hội rõ rệt dưới thời Conte.

Pedro

Điểm số trung bình 90 thi đấu dưới thời Mourinho: 17,08

Điểm số trung bình 90 thi đấu dưới thời Conte: 36,18

Khởi đầu không tốt khi mới chuyển đến Chelsea, Pedro phải rất vất vả mới có thể trụ lại Chelsea mùa trước. Tuy nhiên, anh đang là gương mặt quen thuộc trong đội hình chính của Conte. Nhiệm vụ của anh là thường là hỗ trợ, di chuyển tạo khoảng trống cho Costa và Hazard ghi bàn.

Đánh giá: Cơ hội ra sân tràn trề dưới thời Conte.

Eden Hazard

Điểm số trung bình 90 thi đấu dưới thời Mourinho: 27,71

Điểm số trung bình 90 thi đấu dưới thời Conte: 69,65

Khác hẳn với mùa trước, cầu thủ người Bỉ đang lên đồng từ đầu mùa đến nay. Ghi được 7 bàn trong 11 trận trong khi mùa trước phải trải qua 31 trận mới ghi được 6 bàn. Tỷ lệ sút thành bàn của Hazard đang là 63%, cao nhất kể từ khi gia nhập Chelsea.

Đánh giá: Lấy lại phong độ và là cầu thủ chủ lực của Chelsea lúc này.

Diego Costa

Điểm số trung bình 90 thi đấu dưới thời Mourinho: 1,8

Điểm số trung bình 90 thi đấu dưới thời Conte: 29,97

Với 9 bàn sau 11 trận, Costa đang là chân sút dẫn đầu Ngoại hạng Anh lúc này. Kể từ khi chuyển sang 3-4-3, Costa càng tỏ rõ sự quan trọng với khả năng ghi bàn đều đặn, không ít lần anh tỏa sáng mang về những bàn thắng mang tính bước ngoặt cho Chelsea.

Đánh giá: Giành chức vô địch Ngoại hạng Anh dưới thời Mourinho, nhưng có lẽ Conte mới là người để Costa phát huy hết khả năng của mình.

Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 19:00 09/11/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/goc-thong-ke-so-sanh-cau-thu-chelsea-duoi-thoi-mourinho-va-conte-phan-2-d367038.html