Góc Liverpool: Đã 3 trận sạch lưới liên tiếp rồi đấy

Có lẽ nhiều người không để ý, nhưng Liverpool đã trải qua liên tiếp 3 trận sạch lưới lần đầu tiên trong mùa giải năm nay.

Hàng thủ của Liverpool đang chơi tốt dần lên.

Sau chiến thắng 2-0 trước Leeds United tại tứ kết cúp Liên đoàn Anh giữa tuần qua, có lẽ nhiều CĐV Liverpool vẫn đang chìm đắm với chiến công của tài năng trẻ Ben Woodburn, khi tài năng 17 tuổi này đã chính thức vượt mặt Michael Owen trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong màu áo của đội bóng Phố Cảng. Và cũng vì lẽ này mà nhiều người đã phần nào quên rằng The Kop đã trải qua liên tiếp 3 trận mà không để lọt lưới một lần nào.

Chiến thắng 2-0 của Liverpool trước Leeds

3 trận liên tiếp sạch lưới có lẽ với nhiều người, đó chẳng phải là một thành tích gì quá ghê gớm. Cứ đi so sánh với chuỗi 7 trận sạch lưới mà Chelsea từng lập được tại Ngoại Hạng Anh kéo dài từ đầu tháng 10 đến giữa tháng 11, thì những gì mà thầy trò HLV Jurgen Klopp làm được thật sự là quá bình thường. Tuy nhiên nếu so sánh với Liverpool trong giai đoạn đầu mùa, thì đây lại là một tín hiệu rất tốt. Vì đây là lần đầu tiên trong mùa giải năm nay, The Kop mới giữ sạch lưới trong khoảng thời gian liên tục lâu đến thế.

Cần phải biết rằng Liverpool tuy được rất nhiều người ca ngợi về hàng công với sự thăng hoa của bộ tứ Coutinho-Firmino-Lallana-Mane, nhưng bù lại hàng thủ của họ lại không nhận được nhiều sự đánh giá cao từ giới chuyên môn. Trong số 5 đội bóng dẫn đầu tại Ngoại Hạng Anh trong mùa giải năm nay, Liverpool chính là đội bóng sở hữu nhiều bàn thua nhất với 14 lần để lọt lưới.

Những bàn thua mà Liverpool phải đón nhận từ đầu mùa đa phần đến trong hiệp hai, thời điểm mà họ thường đã tạo được một khoảng cách an toàn hoặc một thế trận có phần lấn lướt so với đối thủ. Cũng vì đó đều là những thời điểm mà Liverpool chơi 'trên cơ', nên sự chủ quan vì thế cũng đã xuất hiện và không ít lần cướp đi các trận thắng của họ một cách vô cùng đáng tiếc.

Lần gần nhất mà Liverpool suýt để mất chiến thắng vì hàng thủ là trong trận đấu với Crystal Palace

Thực tế tình trạng thi đấu thiếu tập trung và chủ quan ở những phút cuối trận của Liverpool không phải chỉ mới xuất hiện trong mùa giải năm nay, mà điều này đã đến từ những mùa giải trước đó. Thậm chí Liverpool còn bị nhiều trang báo chỉ ra một điểm yếu chết nguời, đó là nỗi sợ các tính huống bóng cố định. Cụ thể theo thống kê, Liverpool từng là đội bóng đứng thứ 2 tại Ngoại Hạng Anh về số lượng những bàn thua từ những tình huống cố định, chỉ có Swansea là nhận nhiều bàn thua hơn họ.

Tuy nhiên kể từ khi HLV Klopp triển khai một giáo án mới vốn được áp dụng rất rộng rãi trong bộ môn bóng bầu dục nhằm tăng khả năng tranh chấp và xử lý tình huống trong phạm vi hep đối với các thủ môn cách đây hơn một tháng, số bàn thua của Liverpool đã giảm đi trông thấy.

Đương nhiên với việc 3 đối thủ mà Liverpool chạm mặt trong thời gian qua đều là những đội bóng không quá đáng gờm như Southampton, Sunderland và Leeds, nên rất khó có thể nói rằng The Kop đã hoàn toàn 'chữa khỏi' được căn bệnh của mình hay chưa. Nhưng nếu thật sự HLV Klopp đã giải quyết được yếu điểm này, thì rõ ràng Lữ Đoàn Đỏ đang có rất nhiều cơ hội để bước lên ngôi vô địch tại Ngoại Hạng Anh vào cuối mùa.

Màn trình diễn của Liverpool kể từ đầu mùa

Xú - Thể thao Việt Nam | 16:25 01/12/2016

Tin liên quan

Mourinho chỉ đạo các học trò từ 1 vị trí bí mật tại Old Trafford

Những cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn cho các 'Ông lớn' tại NHA

Jose Mourinho phấn khích với màn trình diễn của Mkhitaryan

Man City – Chelsea: “bê tông Cantenaccio” có chống được tiki-taka?

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/goc-liverpool-da-3-tran-sach-luoi-lien-tiep-roi-day-d370215.html