Gỡ 'nút thắt' trong giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình, dự án

Giải phóng mặt bằng được xác định là khâu khó khăn nhất trong quá trình triển khai dự án. Vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng được cấp ủy, chính quyền huyện Mộc Châu quan tâm chỉ đạo để gỡ 'nút thắt' trong quá trình triển khai, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, giúp cho nhiều dự án, công trình trên địa bàn được thực hiện đảm bảo tiến độ.

Tuyến đường từ ngã ba tiểu khu Tiền Tiến đến Quốc lộ 43, thị trấn Nông trường Mộc Châu được đầu tư nâng cấp, mở rộng.

Tại tiểu khu Tiền Tiến, thị trấn Nông trường Mộc Châu, người dân đang rất phấn khởi vì sắp có con đường mới từ việc triển khai Dự án nâng cấp, cải tạo, mở rộng tuyến đường từ ngã ba tiểu khu Tiền Tiến đến quốc lộ 43, thị trấn Nông trường Mộc Châu. Ông Đỗ Quang Thiêm, Tiểu khu trưởng tiểu khu Tiền Tiến, cho biết: Ngay sau khi nhận được thông báo thực hiện quy hoạch, nâng cấp, cải tạo, mở rộng tuyến đường này theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, Ban lãnh đạo Tiểu khu đã tổ chức họp, thống nhất xin ý kiến nhân dân về các phương án thực hiện. Đồng thời thành lập tổ công tác, tới tận nhà dân để tuyên truyền, vận động về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển của địa phương. Rất mừng là 100% các hộ gia đình hai bên đường đều nhất trí hiến trên 4.200 m² đất và tự giác tháo dỡ tài sản trên đất để triển khai thi công tuyến đường.

Bà Vũ Thị Là, tiểu khu Tiền Tiến, chia sẻ: Hưởng lợi nhiều nhất chính là những người dân sinh sống gần tuyến đường; đường to, rộng vừa đẹp phố vừa đi lại thuận tiện, buôn bán kinh doanh. Gia đình tôi có đất gần đường, tự nguyện hiến 300 m² và tháo dỡ tài sản trên đất để mở rộng tuyến đường.

Theo số liệu thống kê, trong năm 2021, UBND huyện Mộc Châu đã chỉ đạo triển khai thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ gồm 14 dự án với tổng số 139 hộ gia đình, cá nhân; tổng diện tích đất bị thu hồi gần 480.000 m²; tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ hơn 60 tỷ đồng. Tổ chức 25 cuộc tuyên truyền, phổ biến thông tin, mục đích, ý nghĩa của dự án và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các gia đình có đất bị thu hồi để tuyên truyền giải thích và có biện pháp giải quyết các kiến nghị, thắc mắc của các hộ dân một cách kịp thời. Nhờ tạo được sự đồng thuận trong nhân dân ở tất cả các khâu từ kiểm đếm, lập hồ sơ, áp giá đến bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư nên hầu hết các vướng mắc, phát sinh đã sớm được giải quyết; đảm bảo tiến độ thi công các dự án trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Ông Long Trung Tâm, Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu, cho biết: Nhiều công trình ban đầu triển khai rất khó khăn do nhân dân đồng thuận chưa cao. Rút kinh nghiệm, khi triển khai dự án huyện đã tăng cường đối thoại giữa chính quyền với người dân; công khai tiến độ triển khai thực hiện dự án và trình tự thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời thành lập Tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy do đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm trưởng đoàn để tuyên truyền nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tháo gỡ giải quyết từng vấn đề còn vướng mắc để người dân hiểu được khi thực hiện giải phóng mặt bằng sẽ được lợi những gì trong tương lai. Qua thực hiện việc tuyên truyền và công khai tiến độ, trình tự thực hiện dự án đã tạo sự chuyển biến đồng thuận của người dân. Cùng với đó, Mộc Châu cũng kịp thời khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc hiến đất làm đường.

Trong thời gian tới, huyện Mộc Châu tiếp tục tập trung chỉ đạo cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, đối thoại với nhân dân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án lớn để nâng cấp hạ tầng, phát triển đô thị Mộc Châu lên thị xã vào năm 2025.

Huy Thành

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/go-nut-that-trong-giai-phong-mat-bang-xay-dung-cac-cong-trinh-du-an-43825