Giữa tuần miền Bắc chìm trong mưa rét

Khoảng từ ngày 23/11, Miền Bắc sẽ tiếp tục đón một đợt không khí lạnh mới. Nhiệt độ ở các tỉnh miền Bắc giảm xuống thấp nhất 14-17 độ C, những vùng núi cao có nơi nhiệt độ xuống dưới 11 độ C kèm theo mưa.

Giữa tuần miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới.

Theo Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương dự báo vào khoảng ngày 23/11, nhiệt độ khu vực phía Bắc giảm mạnh. Miền bắc sẽ đón một đợt gió lạnh mới kèm theo mưa, cụ thể các tỉnh phía Bắc bộ sẽ ảnh hưởng trước rồi đến Bắc Trung bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, chiều ngày 23/11 ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa bắt đầu có mưa rải rác. Đến đêm ngày 23/11, các tỉnh Bắc bộ trời bắt đầu chuyển rét, các vùng núi phía cao có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất có thể dưới 11 độ C, nhiệt độ phổ biến từ 14-17 độ C.

Từ ngày 24/11, ở các tỉnh Nghệ An-Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi có mưa to và dông.

Riêng tại thủ đô Hà Nội, đêm ngày 23/11 trời bắt đầu chuyển rét và kèm theo mưa, nhiệt độ dao động từ 15-16 độ C.

Đối với khu vực Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa). Từ ngày 23/11, có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Nguyễn Toan

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/giua-tuan-mien-bac-chim-trong-mua-ret-96853/