Giữ sạch không gian mạng - Cách làm sáng tạo của Bắc Giang: Bài 2: Nâng cao ý thức sử dụng Internet, mạng xã hội

Trước thực trạng thông tin xấu độc trênkhông gian mạng diễn biến phức tạp gây nhiều hệ lụy, tỉnh Bắc Giang đã có nhiêùcách làm sáng tạo và đạt hiệu quả cao trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởngcủa Đảng. Trong đó, đáng chú ý là tỉnh đã chủ động, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn và huy động cả hệ thống chính trị tích cựcvào cuộc.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Kịp thời chỉ đạo, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra

Tác động từ thông tin tích cực và xấu độc khi được đăng tải, chia sẻ, lan truyền trên không gian mạng rất nhanh chóng, sâu rộng. Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh đã chú trọng chỉ đạo nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và mọi người dân khi sử dụng Internet, mạng xã hội.

Theo đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, việc Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là rất kịp thời, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của tình hình thực tiễn cả nước nói chúng và tỉnh Bắc Giang đang đặt ra. Thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã chỉ đạo ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế địa phương.

Việc Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là rất kịp thời, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của tình hình thực tiễn cả nước nói chúng và tỉnh Bắc Giang đang đặt ra.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Nổi bật, ngày 20/7/2021, BTV Tỉnh ủy ban hành Đề án số 01 về “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giai đoạn 2021-2025”; tiếp đó là Chỉ thị số 21, ngày 16/1/2023 về “Nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong việc sử dụng mạng Internet, mạng xã hội”. Thực tế cho thấy, BTV Tỉnh ủy Bắc Giang là một trong số ít cấp ủy cấp tỉnh ban hành đề án và chỉ thị chỉ đạo về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Gần đây, BTV Tỉnh ủy tiếp tục ban hành Chỉ thị số 26-CT/TU về “Chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”.

Những văn bản trên có tính toàn diện, kịp thời nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi người dân, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh trong việc sử dụng Internet và mạng xã hội; nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện tác phong, lối sống của bản thân.

Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Các Cơ quan tỉnh tổ chức hội thảo “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng".

Bám sát các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của T.Ư và BTV Tỉnh ủy, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch cụ thể. Nhiều đơn vị, địa phương ban hành đề án như huyện Việt Yên, Lục Nam hoặc ban hành nghị quyết chuyên đề như huyện Lục Ngạn, TP Bắc Giang.

Tất cả những quan điểm, chỉ đạo của các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh đều lấy trọng tâm là nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên khi sử dụng Internet và mạng xã hội. Đồng chí Lương Thế Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lục Nam cho biết: “Chúng tôi xác định, việc đấu tranh phản bác những thông tin xấu độc, xuyên tạc, bịa đặt trên mạng xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy đảng, trong đó phát huy tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên để quần chúng noi theo”.

Bên cạnh đó, nhiều đơn vị, địa phương trong tỉnh đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề tiềm ẩn phức tạp (như mâu thuẫn, khiếu nại, tố cáo nhất là liên quan đến đất đai, giải quyết chế độ chính sách…), hạn chế phát sinh những điểm nóng, điểm phức tạp, không để các thế lực thù địch và phần tử xấu lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc, lôi kéo, kích động nhân dân chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

“Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”

Quán triệt các văn bản chỉ đạo của T.Ư và của tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh đã tích cực vào cuộc đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Một trong những biện pháp chính, xuyên suốt là thực hiện chủ trương “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, tích cực lan tỏa thông tin tích cực trên mạng xã hội.

Ban chỉ đạo 35 tỉnh đã chỉ đạo Ban chỉ đạo 35 các cấp, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh xây dựng các trang Fanpage, Facebook để chủ động chia sẻ, đăng tải thông tin tích cực; tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; thành tựu phát triển KT-XH, vấn đề giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là đối tượng chính sách, người có công với nước; tuyên truyền phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, những đổi thay ở vùng công giáo, vùng đồng bào dân tộc… Qua đó góp phần để mọi tầng lớp nhân dân nhận thức và thấy được những thành quả, ưu điểm, mặt tích cực, tính ưu việt của chế độ xã hội ta; sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong chỉ đạo phát triển KT- XH, chăm lo đời sống nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tìm hiểu tại Thành đoàn Bắc Giang được biết, Câu lạc bộ (CLB) Lý luận trẻ thành phố hiện có 20 thành viên, cơ bản là bí thư Đoàn cơ sở. Đây là những đồng chí có kinh nghiệm, trình độ, am tường nhiều lĩnh vực, nhạy bén với tình hình chính trị và tích cực viết bài đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch. Đồng chí Nguyễn Quang Huy hiện là Phó Giám đốc Công ty Sản xuất thương mại và đầu tư An Hùng song với trách nhiệm của tuổi trẻ, từ năm 2021 được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TP Bắc Giang.

Các thành viên CLB Lý luận trẻ TP Bắc Giang trao đổi, chia sẻ thông tin xung quanh một số cuốn sách về chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Với vai trò Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ, đồng chí càng tích cực cùng Ban Chủ nhiệm CLB triển khai, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên không gian mạng. Theo quy chế, CLB mỗi quý sinh hoạt một lần nhưng thời gian gần đây sinh hoạt mỗi tháng một lần để các thành viên cùng trao đổi, chia sẻ quan điểm của bản thân về các vấn đề chính trị, KT-XH lớp trẻ đang quan tâm. Từ đó thống nhất nhận thức, tư duy, có thông tin định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền trong thế hệ trẻ thông qua Internet và mạng xã hội.

5 năm qua, toàn tỉnh đã chia sẻ, đăng tải trên không gian mạng hơn 1 triệu lượt thông tin chính thống, tích cực có tác dụng định hướng tư tưởng, dư luận xã hội.

Bên cạnh đó, theo đồng chí Giáp Xuân Cảnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, nhằm đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc trên không gian mạng, Tỉnh đoàn thành lập Đội “Những viên gạch hồng”; thành lập 19 CLB Lý luận trẻ với 348 thành viên. Các cấp bộ đoàn lập hàng chục trang Fanpage để đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực; đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc. Đặc biệt, Tỉnh đoàn triển khai Cuộc vận động “Tuổi trẻ Bắc Giang đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, không tương tác với những thông tin xấu độc trên mạng xã hội”; thiết kế các maket tuyên truyền; xây dựng những clip với chủ đề “đừng chia sẻ tin giả” đăng trên mạng xã hội…

Trên bình diện chung toàn tỉnh, nhằm tăng cường định hướng dư luận xã hội, các cơ quan báo chí của tỉnh như Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền thành tựu của tỉnh trên các lĩnh vực, nhất là phong trào thi đua yêu nước, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến, vấn đề giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội… để mọi tầng lớp nhân dân nhận thức và thấy được thành quả, ưu điểm, mặt tích cực, tính ưu việt của chế độ xã hội ta; sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong chỉ đạo phát triển KT - XH, chăm lo đời sống mọi mặt cho nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng thời, qua các chuyên trang, chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các cơ quan báo chí kịp thời đăng tải phương thức, thủ đoạn phát tán thông tin xấu độc của các phần tử xấu, đối tượng phản động, cơ hội chính trị để cán bộ, đảng viên, nhân dân nâng cao nhận thức, chủ động cách giác. Trước những vấn đề bạn đọc quan tâm, các cơ quan báo chí kịp thời vào cuộc điều tra, xác minh, cung cấp thông tin chính thống, đầy đủ, khách quan để định hướng dư luận.

Cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh ra quân bảo đảm an ninh trật tự.

Ngoài các kênh thông tin của các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo duy trì, huy động các trang/kênh thông tin của BCĐ 35 tỉnh và các địa phương, cơ quan, đơn vị quản lý “phủ xanh” thông tin tích cực, “trồng hoa, nhặt cỏ dại” trên không gian mạng. Nhiều địa phương, đơn vị có cách làm sáng tạo qua việc phát động cán bộ, đảng viên và người dân tham gia phong trào “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” đăng tải trên mạng xã hội. Thống kê cho thấy, 5 năm qua, toàn tỉnh đã chia sẻ, đăng tải trên không gian mạng hơn 1 triệu lượt thông tin chính thống, tích cực có tác dụng định hướng tư tưởng, dư luận xã hội.

Những cách làm thiết thực, sinh động trên đã và đang góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người dân trong việc làm trong sạch không gian mạng, định hướng lối sống lành mạnh, tích cực, khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong môi người, đồng nghĩa với làm thất bại âm mưu, thủ đoạn phát tán thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch trên không gian mạng.

Nhóm PV

(Còn nữa)

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/chinh-tri/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/408965/giu-sach-khong-gian-mang-cach-lam-sang-tao-cua-bac-giang-bai-2-nang-cao-y-thuc-su-dung-internet-mang-xa-hoi.html