Giới trẻ xứ Lạng hào hứng giao lưu sáo trúc cổ truyền

Tối 16/12, tại thành phố Lạng Sơn, Câu lạc bộ (CLB) sáo trúc tỉnh Lạng Sơn tổ chức buổi giao lưu văn nghệ lần thứ 7 trong năm 2023 với sự tham gia của đông đảo các bạn đoàn viên, thanh niên trên địa bàn, tạo không khí tươi vui phấn khởi dịp đón năm mới.

CLB sáo trúc tỉnh Lạng Sơn được thành lập từ năm 2011, đây là tổ chức xã hội tập hợp những người yêu thích và có chung niềm đam mê với sáo trúc. Hiện nay, CLB sáo trúc tỉnh có 11 CLB trực thuộc tại 11 huyện, thành phố với hơn 200 thành viên. Tham dự buổi giao lưu có nhiều bạn trẻ đang công tác tại ngành Y tế, lực lượng vũ trang, cơ quan, đoàn thể, học sinh, sinh viên và người làm nông nghiệp trên địa bàn. Tại buổi giao lưu, các nghệ sĩ, nghệ nhân đã biểu diễn các tiết mục mang âm hưởng dân tộc được hòa tấu bằng cây sáo trúc.

Giới trẻ xứ Lạng tham gia biểu diễn, giao lưu sáo trúc. Ảnh: Duy Chiến

Nhiều thành viên là học sinh, đam mê bộ môn sáo trúc. Ảnh: Duy Chiến

Trong tổng số trên 200 thành viên CLB sáo trúc Lạng Sơn có các công chức, viên chức đang công tác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến

Phụ nữ xứ Lạng hào hứng giao lưu sáo mèo. Ảnh: Duy Chiến

Anh Quang Hưng - Chủ nhiệm CLB sáo trúc tỉnh Lạng Sơn cho biết: Sáo trúc là một loại nhạc cụ dân tộc được nhiều người yêu thích và bảo tồn qua nhiều thế hệ. CLB sáo trúc Lạng Sơn tổ chức giao lưu văn nghệ là một hoạt động nhằm tiếp tục khơi dậy và bảo tồn, phát triển một loại nhạc cụ dân tộc đóng góp vào kho tàng văn hóa văn nghệ dân gian; đồng thời tạo nên một sân chơi thu hút đông đảo mọi thành viên yêu thích bộ môn này tham gia.

Bên cạnh sáo cổ truyền, một số thành viên còn giới thiệu, giao lưu sáo điện tử sôi động. Ảnh: Duy Chiến

Các thành viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm biểu diễn sáo trúc. Ảnh: Duy Chiến

Nhiều bạn trẻ hào hứng với bộ môn sáo trúc. Ảnh: Duy Chiến

Đông đảo các thành viên CLB sáo trúc và khách mời tham gia chương trình giao lưu. Ảnh: Duy Chiến

Tại buổi giao lưu, các nghệ sĩ trẻ đã biểu diễn trên 20 tiết mục mang âm hưởng dân tộc được hòa tấu bằng cây sáo trúc qua các ca khúc nổi tiếng trong nước và quốc tế. Buổi giao lưu góp phần tạo nên sân chơi bổ ích cho các thành viên yêu thích bộ môn sáo trúc có dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. Đồng thời, góp phần khơi dậy và bảo tồn phát triển nhạc cụ dân tộc, đóng góp tích cực vào kho tàng văn hóa – văn nghệ dân gian trên địa bàn xứ Lạng.

Dự kiến trong dịp đầu Xuân 2024, các thành viên CLB sáo trúc tỉnh sẽ phối hợp với Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh và các đơn vị chức năng phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong dịp lễ hội xuân xứ Lạng.

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/gioi-tre-xu-lang-hao-hung-giao-luu-sao-truc-co-truyen-post1596494.tpo