Giới trẻ Việt đang tiêu xài thời gian rảnh rỗi thế nào?

(SVVN) Diện mạo của giới trẻ Việt đang được phác họa rõ nét sau khi cuộc Điều tra quốc gia về Vị thành niên và Thanh niên Việt Nam (SAVY 2) hoàn thành.

Trong hội thảo “Đóng góp các ý kiến dự thảo báo cáo chuyên đề và đề xuất chính sách SAVY 2” vừa tổ chức tại Hà Nội, một trong những chuyên đề được quan tâm nhiều nhất là: Thanh niên Việt Nam với việc tiếp cận và sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng. Tác giả của nghiên cứu chi tiết này là Th.s Nguyễn Thị Mai Hương, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển y tế cộng đồng (CCRD) và Ths. Nguyễn Đình Anh (Phó vụ trưởng Vụ Truyền thông và Giáo dục – Tổng cục Dân số - KHHGĐ). Tiêu xài nhiều nhất thời gian rỗi cho việc nghe nhạc và xem ti vi Ths Nguyễn Thị Mai Hương và Ths Nguyễn Đình Anh đã nghiên cứu về giới trẻ trong một phổ độ tuổi rộng với các nhóm tuổi từ 14-17, 18-21 và 22-25 với hơn 10 nghìn người trẻ tham gia trả lời. Sau khi thống kê số liệu từ SAVY2, các tác giả đã có thể trả lời được câu hỏi: Thanh thiếu niên thường làm gì trong thời gian rỗi? Xem tivi và nghe nhạc là 2 lựa chọn chiếm số đông áp đảo với lần lượt là 96,8% và 90,8%. 85% số người được hỏi dùng thời gian rảnh rỗi đi chơi với bạn bè và người yêu, 77% thích đọc sách và 60,9% dành thời gian cho việc chơi thể thao. Dùng máy tính, lướt web cũng là một thói quen của đa số giới trẻ. 45% các bạn trả lời lựa chọn phương án này để tiêu xài thời gian rảnh rỗi. 43,9% thích hoạt động xã hội và 21,8% đến các trung tâm giải trí. Tuy nhiên, ngoài các số liệu lạc quan về chuyện sử dụng thời gian rỗi hợp lý của các bạn trẻ kể trên, các tác giả cũng đưa ra những con số khác: 3,3% chọn việc đánh bạc để tiêu khiển, 27,5% thích uống bia với bạn bè, 38,2% thích chơi game khi rảnh rỗi. Nhóm nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tỷ lệ sử dụng Internet của nhóm thanh niên từ 14 đến 17 tuổi cao hơn so với nhóm 18-21 tuổi là 3,9% và cao hơn so với nhóm 22-27 tuổi là 15,5%. So với 5 năm trước, trong nghiên cứu của SAVY 1 thì tỷ lệ sử dụng Internet ngày nay của giới trẻ đã tăng rất nhanh: từ 17% đến 61%. Ở nhóm có độ tuổi càng cao, giới trẻ càng có xu hướng hướng ngoại nhiều hơn: đến các trung tâm giải trí để xem phim ở rạp, uống bia thậm chí cả đánh bạc. Giới trẻ né tránh khi nói chuyện về tình dục Trong nghiên cứu của 2 tác giả này cũng cho thấy những ảnh hưởng của giới trẻ từ các phương tiện thông tin đại chúng trong vấn đề tiếp nhận thông tin về HIV/AIDS, tình dục và sức khỏe sinh sản. 65% số người được hỏi đã tiếp nhận vấn đề này qua truyền hình. Tuy nhiên, các tác giả cũng chỉ ra rằng giới trẻ Việt Nam chưa hẳn đã cởi mở khi trò chuyện về tuổi dậy thì hay tình dục. 31,4% các bạn trẻ trả lời không bao giờ nói chuyện với bất cứ ai về tuổi dậy thì và tình dục. Đặc biệt, với thanh niên nam: 61,1% nam giới né tránh câu chuyện dậy thì và tình dục. Tỷ lệ này của nữ giới ít hơn với 3,4%. 45,6% bạn trẻ đã từng nói chuyện này với bố mẹ mình.Dù các phương tiện thông tin đại chúng đang ngày một phổ biến hơn nhưng vẫn có khoảng 7% số người được hỏi trong SAVY 2 cho biết họ chưa từng nghe các chủ đề về mang thai hay kế hoạch hóa gia đình. Chỉ có 8% thanh thiếu niên tìm hiểu về vấn đề này qua Internet San Hải

Nguồn SVVN: http://www.svvn.vn/vn/news/khampha/2269.svvn