Gió ngược, Áo vàng Cúp Truyền hình Bến Tre đổi chủ

Về sau Lê Nguyệt Minh (Mathnasium TP HCM) 2 phút 7 giây, tay đua Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) mất chiếc Áo vàng về tay Nguyệt Minh sau chặng đua thứ 2 từ TP Phan Rang (Ninh Thuận) đi TP Phan Thiết (Bình Thuận) sáng 9-1.

Gió ngược và nắng phang chính là điểm nhấn của chặng 2 Giải Xe đạp Cúp Truyền hình Bến Tre - Ống nhựa Hoa Sen 2017, từ TP Phan Rang (Ninh Thuận) đi TP Phan Thiết (Bình Thuận), dài 150 km. Do vậy, ngay từ khi xuất phát, đoàn đua đã tách làm 2 tốp đông, trong đó, với sự bảo vệ của Anh văn Hội Việt Mỹ TP HCM và Mathnasium TP HCM, Lê Nguyệt Minh đã cán mức đầu tiên với thành tích 3 giờ 26 phút 8 giây, xé luôn chiếc Áo vàng của Thanh Tùng.

Dù thi đấu hết sức cố gắng, ứng cử viên Áo vàng Trịnh Đức Tâm (BVTV An Giang) đã bất ngờ bị loại sau khi gặp sự cố dọc đường. Sáng 10-1, cuộc đua sẽ tiếp diễn với chặng đua thứ 3 từ TP Phan Thiết đi TP Biên Hòa (Đồng Nai), dự kiến dài 130 km.

Tin - ảnh: Quang Liêm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/gio-nguoc-ao-vang-cup-truyen-hinh-ben-tre-doi-chu-20170109142106429.htm