Giáp Thìn 2024: Cả thế giới hướng về Pháp và Đức

2 sự kiện 'đinh' của thể thao thế giới là Thế vận hội và Giải vô địch bóng đá châu Âu 2024 sẽ cùng diễn ra vào mùa hè.

Lễ khai mạc Olympic Paris 2024 sẽ diễn ra chưa từng có

* Thống nhất bởi bóng đá

Với khẩu hiệu “Kết nối mọi con tim trên khắp châu Âu”, Giải vô địch bóng đá châu Âu lần thứ 17 diễn ra từ ngày 14-6 đến 14-7-2024 là lần thứ 3 do nước Đức đăng cai, sau Euro 1988 và 4 trận đấu của Euro 2020 (được tổ chức tại 11 nước). Đây cũng là quốc gia giàu thành tích nhất với 6 lần vào chung kết, 3 lần vô địch Euro. Dù chỉ mới xác định 21 đại diện, 3 suất còn lại còn phải chờ vòng play-off vào cuối tháng 3, nhưng tất cả các tên tuổi lớn của bóng đá châu Âu đều sẽ có mặt ở Đức.

24 đội tuyển tại vòng chung kết được chia 6 bảng, 2 đội đứng đầu mỗi bảng và 4 đội thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng 1/8. Lá thăm đã đưa bảng B trở thành “bảng tử thần” khi ĐKVĐ Italy nằm cùng đội 3 lần vô địch, đương kim hạng 3 Tây Ban Nha và đương kim hạng 3 World Cup Croatia.

Theo tỷ lệ cược của nhà cái vào thời điểm này, Anh và Pháp là 2 ứng cử viên sáng giá nhất. Á quân Anh nằm ở bảng đấu dễ thở khi chỉ gặp Đan Mạch, Slovenia, Serbia; nhưng Tam sư chưa từng một lần lên đỉnh châu Âu, cứ khi nào được kỳ vọng nhất thì họ lại trượt chân. Trong khi Pháp dù vào bảng D là bảng khó chỉ sau bảng C “tử thần” khi có sự hiện diện của Hà Lan, Áo nhưng nhà vô địch và á quân 2 kỳ World Cup gần đây vẫn sẽ tiến sâu. Chủ nhà Đức được đánh giá cao thứ 3. Dù thi đấu kém cỏi ở 2 kỳ World Cup gần nhất và Euro 2020 cũng như các trận giao hữu gần đây, nhưng trên sân nhà, với tân HLV Nagelsmann, “cỗ xe tăng” Đức hoàn toàn có thể trình diễn một bộ mặt khác. Tiếp theo lần lượt là: Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Bỉ. Trong khi đó, ĐKVĐ Italy cùng Hà Lan chỉ đứng thứ 7.

Tuy nhiên, bạn đọc cần lưu ý, nếu vượt qua vòng bảng, Tây Ban Nha (hoặc Italy, Croatia), Đức, Bồ Đào Nha (hoặc Czech) sẽ cùng nhánh; nhánh còn lại có Anh, Italy (hoặc Tây Ban Nha), Bỉ, Hà Lan, nên ở vòng knock-out họ sẽ tự loại nhau trước trận chung kết.

* “Hãy mở rộng Trò chơi”

12 ngày sau khi Euro ở Đức hạ màn, Olympic 2024 tại Pháp sẽ chính thức khai mạc (từ ngày 26-7 đến 11-8). Với 2 lần đăng cai trước vào năm 1900 và 1924, sau đúng 100 năm, Paris trở thành thành phố thứ 2 đăng cai 3 kỳ Thế vận hội mùa hè, sau London, trong đó Olympic 1900 là kỳ thế vận hội đầu tiên phụ nữ được tham dự.

Ngoài kinh đô ánh sáng Paris, Olympic 2024 sẽ diễn ra ở 16 thành phố khắp lãnh thổ chính quốc Pháp cùng một thành phố tại Tahiti - hòn đảo ở xứ hải ngoại Polynésie thuộc Pháp. 10.500 VĐV xuất sắc nhất toàn hành tinh (con số được khống chế) sẽ tranh tài 329 bộ huy chương của 32 môn thể thao, bao gồm 28 môn “nòng cốt” bắt buộc, cùng 4 môn được chủ nhà tùy chọn là breaking (lần đầu tiên), trượt ván, leo núi thể thao và lướt sóng.

Đặc biệt, cũng như ở nghi thức chuyển giao quyền đăng cai đầy ấn tượng trong lễ bế mạc Tokyo 2022, lễ khai mạc Olympic 2024 sẽ chưa từng có khi lần đầu tiên diễn ra bên ngoài bối cảnh sân vận động truyền thống, nhằm giới thiệu những điều tuyệt vời nhất của Paris cùng những địa danh mang tính biểu tượng, với sự tham gia cùng hàng trăm ngàn khán giả. Tại lễ khai mạc “mở” này, các VĐV sẽ diễu hành trên 116 chiếc thuyền đi dọc sông Seine, với hành trình dài 6km qua các địa danh nổi tiếng như: Bảo tàng Louvre, Tháp Eiffel, Nhà thờ Đức Bà Paris và Quảng trường Concorde, cùng với đó là những màn biểu diễn văn hóa. Nghi lễ chính thức sẽ diễn ra tại một “sân vận động mini” 30 ngàn chỗ ngồi ở Trocadéro. Toàn bộ khán giả ước tính 600 ngàn người sẽ cùng tham dự buổi lễ miễn phí.

Với 41 địa điểm thi đấu, Paris sẽ tận dụng các cơ sở có sẵn để tiết kiệm chi phí, nhưng ước tính nước chủ nhà cũng phải đầu tư hơn 8 tỷ euro cho Olympic 2024. Tất cả nhằm tạo ra hình ảnh một Paris không chỉ là đô thị cổ kính với những công trình kiến trúc lịch sử nổi tiếng mà còn là một kinh đô hoa lệ hiện đại, đầy thu hút. Riêng “Làng Olympic” được xây dựng trên diện tích 52ha ở vùng Saint-Denis, để tiếp đón hơn 20 ngàn VĐV, HLV và thành viên đoàn thể thao của các nước; sau Olympic sẽ trở thành khu căn hộ sinh thái, các văn phòng và đặc biệt là hơn 4 ngàn căn hộ, mà trong đó 40% là nhà ở xã hội.

Tuy nhiên, được tất cả chờ đợi tại kỳ thế vận hội này là liệu Trung Quốc có lần đầu tiên vượt Mỹ để trở thành cường quốc thể thao số 1 thế giới tại một kỳ Oympic bên ngoài lãnh thổ (Olympic 2008 Trung Quốc đứng đầu nhưng tổ chức tại Bắc Kinh) khi ở Tokyo 2022, đất nước đông dân nhất thế giới chỉ kém Mỹ 1 HCV trong ngày thi đấu cuối cùng.

Yên Chi

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/bao-xuan-2023/202401/giap-thin-2024-ca-the-gioi-huong-ve-phap-va-duc-98248dd/