Giáo viên vùng cao mong mỏi được thuê nhà công vụ

Sáng nay 8/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng đã có buổi tiếp xúc cử tri với công nhân, viên chức, người lao động (CNVCNLD).

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Trần Hồng Minh - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Cao Bằng đại diện Đoàn ĐBQH báo cáo tóm tắt tới cử tri nội dung kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc vào ngày 20/5.

Cử tri là CNVCNLĐ đã đóng góp ý kiến về các vấn đề như tạo việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống cũng như đưa ra kiến nghị đối với các dự án luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người lao động để đại biểu Quốc hội tổng hợp và phản ánh ý kiến tới Quốc hội, các cơ quan, tổ chức liên quan. Với đặc thù là tỉnh miền núi có địa hình chia cắt, giao thông đi lại tại các huyện vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Mặt khác, giáo viên và cán bộ y tế đang công tác tại đây lại chủ yếu đến từ các địa phương khác.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng sẽ tiếp thu, tổng hợp toàn bộ các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Cử tri Trần Thị Thu Huệ - Chủ tịch Công đoàn trường THPT chuyên tỉnh Cao Bằng kiến nghị Quốc hội, các bộ, ngành quan tâm xem xét mở rộng đối tượng cho thuê nhà công vụ đối với giáo viên: "Đối những giáo viên công tác tại các khu vực không thuộc khu vực nông thôn, xã vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn sẽ không thuộc đối tượng được thuê nhà ở công vụ. Chúng tôi phải khắc phục bằng cách đi thuê nhà hoặc ở nhờ nhà dân. Chính vì vậy, chúng tôi kiến nghị Quốc hội quan tâm, xem xét, bổ sung mở rộng đối tượng cho thuê nhà ở công vụ đối với giáo viên để đảm bảo công bằng trong thực hiện chính sách pháp luật".

Với tình trạng vi phạm lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân còn diễn ra trong các doanh nghiệp, đặc biệt là việc nợ lương. Cử tri thuộc Liên đoàn Lao động huyện Nguyên Bình kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý, giải quyết dứt điểm không để việc người lao động bị nợ đọng lương cũng như Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Cử tri Hà Đức Khiếu - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Liên đoàn lao động huyện Nguyên Bình phát biểu kiến nghị.

Tính đến hết tháng 3/2024, tỉnh Cao Bằng còn 177 doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN với tổng số tiền 11,6 tỷ đồng. Riêng tại huyện Nguyên Bình, Công ty Cổ phần Trúc Tây Bắc đang nợ lương của 196 lao động với số tiền lên tới 2,45 tỷ đồng.

Cử tri Hà Đức Khiếu - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Liên đoàn lao động huyện Nguyên Bình nói: "Công ty Cổ phần Trúc Tây Bắc đã nợ lương nhiều năm nay. Công nhân dù được tạm ứng nhưng tiền lương vẫn chưa được chi trả đầy đủ. Mặc dù khó khăn song công nhân vẫn tiếp tục lao động sản xuất, làm việc cho công ty. Người lao động rất mong muốn công ty sẽ thực hiện chi trả theo lộ trình đã đề ra và cam kết với người lao động".

CTV Tuấn Anh/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/giao-vien-vung-cao-mong-moi-duoc-thue-nha-cong-vu-post1094002.vov