Giáo viên bị học sinh xúc phạm: Trường học phải trở thành nơi an toàn và thân thiện cho cả giáo viên và học sinh

Một sự kiện đáng buồn đã xảy ra tại Trường THCS Văn Phú (Sơn Dương, Tuyên Quang), khi một nữ giáo viên bộ môn âm nhạc bị học sinh của mình xúc phạm và nhốt trong lớp học. Đây là một hành vi thiếu tôn trọng người thày và vi phạm nghiêm trọng quy chế của nhà trường.

Tranh chỉ có tính chất minh họa

Theo thông tin từ UBND huyện Sơn Dương, vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa cô giáo và một số học sinh trong giờ học. Các em học sinh đã có những hành vi không đúng mực như chửi tục và xúc phạm nữ giáo viên, khiến cho không khí lớp học trở nên căng thẳng. Các em còn đe dọa và ngăn cản cô giáo ra khỏi lớp học, khiến cho cô giáo phải gọi điện thoại cầu cứu.

Một số thông tin ban đầu được lan truyền trên mạng xã hội đã nêu rằng cô giáo bị ném dép và đánh ngất xỉu. Tuy nhiên, sau khi được làm rõ, đã không có chứng cứ xác thực về việc cô bị ném dép hay bị đánh ngất xỉu. Ngày 30/11, Công an huyện Sơn Dương đã yêu cầu nhà trường tổ chức họp kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan. Tại buổi họp, tất cả các ý kiến đều đồng tình rằng cô giáo Phan Thị H và các học sinh trong video đều có những hành vi không đúng chuẩn mực, cần phải tự kiểm điểm nghiêm túc. Tuy nhiên, không có chứng cứ nào cho thấy cô giáo bị học sinh ném dép hay đánh ngất xỉu như một số thông tin trên mạng xã hội đã đưa tin. Cũng không có việc học sinh đánh hội đồng cô giáo như một số trang, nhóm Facebook đã phản ánh.

Ngày 2/12, Công an huyện Sơn Dương đã phát hiện một tài khoản ảo có tên “Phạm Trang" đăng tải video clip về vụ việc lên các hội nhóm Facebook liên quan đến địa bàn huyện Sơn Dương. Công an huyện Sơn Dương đã can thiệp và gỡ bỏ 17 lượt bài đăng. Tuy nhiên, đến nay, video clip vẫn tiếp tục được lan truyền trên mạng xã hội Facebook, như trên một trang fanpage có 436.000 người theo dõi hay một trang fanpage khác cũng có 492.000 người theo dõi…

Vụ việc tại Trường THCS Văn Phú là một hồi chuông cảnh tỉnh về mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh, cũng như văn hóa ứng xử trong nhà trường. Đây là một vấn đề đáng được quan tâm và xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, chuẩn mực.

Để giải quyết vấn đề này, cần áp dụng những biện pháp sau đây:

- Tăng cường giáo dục đạo đức và kỹ năng sống: Các trường học cần phải đưa ra các chương trình giáo dục đạo đức và kỹ năng sống một cách bài bản và thực tế, giúp học sinh nhận thức rõ về hành vi đúng đắn và cách ứng xử phù hợp trong mọi tình huống. Các trường học cũng cần phải tạo ra những hoạt động ngoại khóa và sinh hoạt tập thể để rèn luyện kỹ năng giao tiếp, hợp tác và tôn trọng người khác cho học sinh.

- Tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh giao tiếp hiệu quả: Cần có những buổi họp mặt định kỳ giữa giáo viên và học sinh để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, cũng như giải quyết mọi mâu thuẫn một cách hòa bình và xây dựng. Các giáo viên cần phải lắng nghe và thấu hiểu tâm lý của học sinh, đồng thời phải có những phương pháp dạy học phù hợp và hấp dẫn để tạo sự hứng thú cho học sinh. Các học sinh cần phải tôn trọng và hợp tác với giáo viên, đồng thời phải có ý thức tự học và tự rèn luyện.

- Xử lý nghiêm minh các hành vi không đúng mực: Trường học và các cơ quan quản lý giáo dục cần phải có những biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với những hành vi không đúng mực của học sinh, nhằm răn đe và ngăn chặn không cho những sự việc tương tự tái diễn. Các hành vi xúc phạm và bạo lực đối với giáo viên phải được xem là vi phạm nghiêm trọng và phải chịu hình phạt thích đáng, như khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ học, hoặc truy tố hình sự tùy theo mức độ. Các học sinh cũng phải có sự xin lỗi và bồi thường cho giáo viên nếu gây ra thiệt hại về vật chất hoặc tinh thần.

- Hỗ trợ tâm lý cho giáo viên và học sinh: Cần có sự hỗ trợ từ các chuyên gia tâm lý để giúp giáo viên và học sinh vượt qua những tổn thương tâm lý do sự việc gây ra, đồng thời phát triển kỹ năng đối phó với căng thẳng và xung đột. Các trường học cần phải có những bộ phận tư vấn tâm lý hoặc các tổ chức phi chính phủ để cung cấp những dịch vụ hỗ trợ cho giáo viên và học sinh khi cần thiết. Các giáo viên và học sinh cũng cần phải có những cách thư giãn và giải tỏa áp lực, như tham gia các hoạt động thể thao, nghệ thuật, hay giao lưu với bạn bè và gia đình.

- Thúc đẩy sự tham gia của phụ huynh: Phụ huynh cũng cần phải tham gia tích cực vào quá trình giáo dục con cái, không chỉ tại nhà mà còn thông qua sự hợp tác với nhà trường, để cùng nhau tạo nên một môi trường giáo dục lành mạnh và tôn trọng lẫn nhau. Phụ huynh cần phải quan tâm và theo dõi tình hình học tập và ứng xử của con em, đồng thời phải có những hướng dẫn và khuyến khích cho con em có những hành vi đạo đức và lịch sự. Phụ huynh cũng cần phải có sự giao tiếp và hỗ trợ với giáo viên, để cùng nhau giải quyết những vấn đề và khó khăn của con em trong quá trình học tập. Phụ huynh cũng cần phải tôn trọng và đánh giá cao công sức của giáo viên, không nên có những lời lẽ hay hành động xúc phạm hoặc bất công đối với giáo viên. Phụ huynh cũng cần phải tham gia vào các hoạt động của nhà trường, như hội phụ huynh, hội đồng trường, hay các sự kiện văn hóa, thể thao, để góp phần tạo dựng một cộng đồng học tập gắn kết và hòa đồng.

Thông qua những biện pháp trên, hy vọng rằng các trường học sẽ trở thành nơi an toàn và thân thiện cho cả giáo viên và học sinh, nơi mà mọi người đều có thể học tập và phát triển một cách tốt nhất.

Chúc Sơn

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/giao-vien-bi-hoc-sinh-xuc-pham-truong-hoc-phai-tro-thanh-noi-an-toan-va-than-thien-cho-ca-giao-vien-va-hoc-sinh-a22087.html