Giao tranh dữ dội vẫn tiếp diễn ở Sudan

Ngày 7/8, các cuộc giao tranh dữ dội giữa Lực lượng Vũ trang Sudan (SAF) và nhóm bán quân sự Các Lực lượng Phản ứng nhanh (RSF) đã diễn ra tại thành phố cổ Omdurman, thuộc phía Bắc thủ đô Khartoum của Sudan.

Những người chạy trốn khỏi cuộc xung đột ở Sudan xây dựng nơi trú ẩn tạm thời ở Koufroun, Chad. (Ảnh: UN)

Các nhân chứng cho biết, trong các cuộc giao tranh, pháo kích dữ dội đã nã vào khu phố cổ Omdurman, làm hư hại nhiều nhà cửa, khiến người dân phải sơ tán.

Quân đội Sudan đã bắn phá các đồn trạm của RSF ở nhiều khu phố cũ như: Bait Al-Mal, Al-Shuhada và Al-Mulazemin, trong khi RSF đáp trả bằng tên lửa phòng không, dẫn đến thương vong cho dân thường và phá hủy nhà cửa.

Các nhân viên y tế địa phương cho biết, RSF đã bắn phá ngẫu nhiên khu vực này, khiến 5 người trong khu phố lân cận al-Sharifiya thiệt mạng.

Trong ngày 7/8, quân đội Sudan đã chia sẻ lên trang Facebook một đoạn video cho thấy hoạt động triển khai của lực lượng này tại khu vực khác nhau ở Omdurman.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội đồng Chủ quyền Chuyển tiếp của Sudan – ông Malik Agar đã tiết lộ một lộ trình do chính phủ Sudan đề xuất để chấm dứt xung đột. Lộ trình bao gồm việc tách các lực lượng tham chiến, đẩy nhanh việc cung cấp viện trợ nhân đạo, bảo vệ dân thường và bắt đầu một quá trình chính trị dựa trên việc thành lập nhà nước tại quốc gia Đông Phi.

Theo báo cáo của Bộ Y tế Sudan, giao tranh nổ ra giữa SAF và RSF bùng phát ở thủ đô Khartoum và các khu vực khác từ ngày 15/4 cho đến nay đã khiến hơn 3.000 người chết và hơn 6.000 người bị thương. Còn theo số liệu tính toán của Liên hợp quốc, bất ổn tiếp diễn nhiều tháng qua đã khiến hơn 3 triệu người dân Sudan phải rời bỏ nhà cửa.

Trong bối cảnh trên, cộng đồng quốc tế đã theo đuổi nhiều nỗ lực hòa giải tình hình ở Sudan song chưa mang lại kết quả như mong đợi. Ngày 6/5, dưới sự bảo trợ của Ả rập Xê út và Mỹ, các phe phái tham chiến tại Sudan đã cùng ngồi vào bàn đàm phán tại Jeddad (Ả rập Xê út). Kể từ thời điểm đó, SAF và RSF đã đạt được nhiều thỏa thuận đình chiến song đều bị phá vỡ, với việc cả hai bên đều cáo buộc nhau vi phạm.

Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry kêu gọi các nước láng giềng cần thuyết phục các phe phái tham chiến ở Sudan chấm dứt hành động thù địch. (Nguồn: bangkokpost)

Ngày 7/8, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry kêu gọi các nước láng giềng của Sudan cần có tiếng nói thống nhất, để thuyết phục các bên tại quốc gia Đông Phi này chấm dứt những hành động thù địch, trong bối cảnh các nỗ lực khu vực để thiết lập lệnh ngừng bắn ở Sudan vẫn chưa mang lại kết quả. “Chúng tôi đang tương tác, mặc dù vẫn chưa có kết quả rõ ràng… Tầm nhìn của chúng tôi về cuộc khủng hoảng bao gồm làm việc vì lợi ích của người dân Sudan và bảo tồn các thể chế nhà nước ở Sudan” - Ngoại trưởng Shoukry cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi gần đây đã nhắc lại sự ủng hộ của nước này đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Sudan và kêu gọi các bên tham chiến đàm phán để chấm dứt giao tranh.

Cả ông El-Sisi và Ngoại trưởng Sameh Shoukry đã nhiều lần nhấn mạnh rằng xung đột là vấn đề nội bộ và do đó kêu gọi tránh bất kỳ sự can thiệp nào vào tình hình Sudan./.

T.Lan (Theo Xinhua, Prensa Latina)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/giao-tranh-du-doi-van-tiep-dien-o-sudan-643670.html