Giao hữu Đức - Italia: Khát vọng tuổi đôi mươi

(VTC News) - Cả Đức và Italia đều đang có được phong độ tốt tại vòng loại Euro 2012. Cuộc so tài đêm nay giữa 2 đội sẽ là 1 dịp cọ sát tốt để họ làm nóng tinh thần trước khi những lượt đấu của vòng loại trở lại vào cuối tháng sau.

Đội tuyển Đức sau thành công ở World Cup 2010 vẫn tiếp tục sử dụng chính sách trẻ hóa một cách triệt để. Lần tập trung này cũng không phải là ngoại lệ, huấn luyện viên Joachim Loew đã bổ sung rất nhiều gương mặt triển vọng ở độ tuổi đôi mươi lên danh sách đội tuyển. Ở hàng phòng ngự, ngoài vị trí hậu vệ trái của Philipp Lahm và trung vệ của Per Mertesacker được đảm bảo thì 2 suất đá chính còn lại sẽ là sự cạnh tranh quyết liệt của những cái tên như Arne Friedrich, Mats Hummels, Holger Badstuber và Jerome Boateng. Điều tương tự cũng xảy ra ở tuyến giữa khi bộ ba trụ cột Mesut Özil, Sami Khedira và Bastian Schweinsteiger sẽ phải dìu dắt những đàn em như Mario Götze, Kevin Großkreutz, Sven Bender. Tuyến “ổn định” nhất vào lúc này của “những cỗ xe tăng” rốt cuộc lại là hàng công khi gần như Miroslav Klose sẽ giữ vai trò đá cắm trong bối cảnh cả Cacau và Mario Gomez đều dính chấn thương. Hỗ trợ cho tiền đạo kỳ cựu này nhiều khả năng vẫn sẽ là người đồng đội đã từng thi đấu cùng anh nhiều năm trong màu áo đội tuyển – Lukas Podolski. Ở bên kia chiến tuyến, cuộc cách mạng của Cesare Prandelli đang cho những trái ngọt đầu mùa và chắc chắn là cựu huấn luyện viên trưởng của Fiorentina sẽ tiếp tục những thử nghiệm của mình. Lối chơi lấy Cassano làm hạt nhân một lần nữa sẽ được tái hiện, dù tân binh của AC Milan chưa thể lấy lại được phong độ cao nhất. Đá cặp cùng “số 10” vẫn là cái tên quen thuộc, Giampaolo Pazzini, người đã có những màn trình diễn đỉnh cao trong màu áo Inter ở một vài trận đấu vừa qua. Thêm một tin vui nữa cho đoàn quân áo thiên thanh đó là sự trở lại của thủ thành Gianluigi Buffon. “Người nhện” sẽ có màn ra mắt đầu tiên dưới thời Prandelli, và anh cùng với 2 người đồng đội Juve là Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci sẽ ra quân trong đội hình xuất phát. 2 suất đá chính còn lại rất có thể sẽ thuộc về Andrea Ranocchia và Mattia Cassani, những phát hiện mới của Inter và Palermo ở mùa bóng năm nay. Với việc Thiago Motta được phép thi đấu trong màu áo Azzurri, các nhà cựu vô địch thế giới có thể sẽ sử dụng tới 3 tiền vệ đánh chặn ở khu vực giữa sân là Montolivo, De Rossi và Motta. Dù Mario Balotelli không thể góp mặt nhưng với phong độ đỉnh cao của Stefano Mauri, các tifosi hoàn toàn có thể yên tâm vào sức công phá của hàng công đội nhà. Hơn 4 năm trước, cũng tại nước Đức, cả 2 đội đã cống hiến cho khán giả một trận cầu đỉnh cao và đầy cảm xúc tới tận 120 phút thi đấu. Thời gian đã trôi đi nhưng tinh thần chiến đấu thì vẫn còn nguyên vẹn. Prandelli vô cùng háo hức, còn Joachim Loew cũng đã sẵn sàng. Tất cả đang cùng chờ đợi 1 bữa tiệc nữa tại Westfalen vào đêm nay. Đội hình dự kiến Đức: Neuer; Lahm, Mertesacker, Hummels, Schmelzer; Khedira, Schweinsteiger; Mueller, Oezil, Podolski; Klose. Italia: Buffon; Cassani, Bonucci, Ranocchia, Chiellini; Montolivo, Thiago Motta, De Rossi; Mauri; Cassano, Pazzini. Dự đoán: Hòa 1-1 Âu Âu

Nguồn VTC: http://vtc.vn/thethao/200-277257/the-thao/giao-huu-duc-italia-khat-vong-tuoi-doi-muoi.htm