Giành lại sự sống cho bệnh nhân 14 tuổi bị thủng tim

Ngày 13/3, Bệnh viện Vũng Tàu cho biết, sau 3 giờ phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân bị thủng tim, thủng phổi có diễn biến rất khả quan. Các chỉ số sinh tồn ổn định, cho thấy ca mổ đã rất thành công.

Trước đó, vào 8 giờ 5 phút ngày 12/3, Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Vũng Tàu đã tiếp nhận nữ bệnh nhân V. A., (14 tuổi ngụ tại phường 7, Thành phố Vũng Tàu) được chuyển từ Trung tâm y tế Vietsovpetro trong tình trạng kích thích vật vã, da chi lạnh, mạch quay nhẹ khó bắt, huyết áp không đo được. Bệnh viện Vũng Tàu đã nhanh chóng kích hoạt báo động đỏ toàn viện.

Cứu sống bệnh nhân bị nhân bị thủng tim, thủng phổi sau 3 giờ phẫu thuật (ảnh: Linh Chi)

Qua thăm khám, phát hiện nữ bệnh nhân có 1 vết thương cạnh ức trái dưới xương đòn trái khoảng 3cm, kích thước vết thương khoảng 1,5cm thấu vào lồng ngực, tràn máu màng ngoài tim. Ngay sau đó bệnh nhân được chuyển phẫu thuật cấp cứu khẩn.

Tiến hành phẫu thuật mở ngực, ê kíp tiếp tục phát hiện vết thương đâm xuyên từ trên xuống dưới, vết thương thùy trên phổi trái, vết thương tim thủng mặt trước tâm nhĩ phải, tụ máu màng tim lượng nhiều, mất 1.000ml máu.

Ngay lập tức ê kíp phẫu thuật đã tiến hành giải phóng màng tim lấy máu tụ ra, khâu vết thương tim, kiểm tra mặt sau không thấy tổn thương thêm, khâu lỗ thủng phổi, cầm máu dẫn lưu khoang màng phổi trái, hồi sức tim cho bệnh nhân.

Sau 3 giờ phẫu thuật các bác sĩ đã hoàn tất được ca mổ phức tạp, đưa bệnh nhân thoát khỏi “cửa tử thần”.

Ông Lâm Tuấn Tú, Phó Giám đốc phụ trách bệnh viện cho biết, vết thương tim là phẫu thuật tối khẩn, thời gian cứu sống người bệnh tính bằng giây và cần sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa nhiều bộ phận, chuyên khoa trong bệnh viện. Ca phẫu thuật vết thương tim lần này chứng tỏ tay nghề của các Bác sĩ bệnh viện và quy trình báo động đỏ của Bệnh viện đã tiến hành nhanh chóng và đạt hiệu quả.

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/gianh-lai-su-song-cho-benh-nhan-14-tuoi-bi-thung-tim-post1082395.vov