Giám sát qui hoạch chậm triển khai và dự án dân sinh tại các quận, huyện

Ngày 22-3, Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng đã làm việc với quận Hải Châu và Thanh Khê liên quan tới công tác rà soát, xử lý đối với các đồ án qui hoạch chi tiết chậm triển khai, cũng như chất lượng trong lập, điều chỉnh qui hoạch chi tiết xây dựng trên địa bàn.

Ông Nguyễn Thành Tiến, Phó trưởng Đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc với các quận trung tâm về các đồ án qui hoạch chậm triển khai.

Ông Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu cho biết, từ năm 2021 đến nay trên địa bàn phê duyệt 28 đồ án qui hoạch chi tiết, qua rà soát tiến hành hủy qui hoạch 6 đồ án. Các đồ án qui hoạch chậm triển khai trên địa bàn quận chủ yếu trong giai đoạn trước năm 2020. Theo ông Thạnh, khó khăn với địa phương sau khi được thành phố giao quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết là nhân lực thiếu, nghiệp vụ chuyên môn chưa thể tiếp cận được các đồ án qui hoạch lớn. Trong khi đó, lãnh đạo quận Thanh Khê cho biết, quận có 4 đồ án qui hoạch chi tiết chậm triển khai, qua rà soát đã đề xuất hủy bỏ qui hoạch dự án Nâng cấp mở rộng đường Mẹ Nhu, dự án Trụ sở Trung tâm Phòng chống HIV và đề xuất điều chỉnh với đồ án Khu D-Khu dân cư Thanh Lộc Đán, Khu vực Hồ điều tiết tại Khu dân cư Xuân Hòa A. Lãnh đạo quận Thanh Khê cũng cho biết, phòng quản lý đô thị của quận chỉ có 7 người, nhưng thành phố phân cấp triệt để các lĩnh vực qui hoạch, đầu tư xây dựng, cấp phép xây dựng, giao thông, quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị…dẫn đến quá tải. Do đó, rất khó khăn trong tiếp nhận, thẩm định hồ sơ qui hoạch. Từ khi được thành phố phân cấp đến nay, quận mới phê duyệt 8 đồ án qui hoạch, trong đó có 5 đồ án chi tiết, chủ yếu mang tính nhỏ lẻ.

Ông Nguyễn Thành Tiến, Trưởng Ban đô thị, Phó Trưởng đoàn Giám sát ghi nhận những nỗ lực của các quận sau khi được phân cấp phê duyệt qui hoạch chi tiết, dù rằng giai đoạn đầu nhân sự thiếu, năng lực chưa đáp ứng kịp. Ngoài ra, ông Tiến nhìn nhận số lượng qui hoạch chi tiết giảm hẳn sau khi được phân cấp về các quận huyện có nguyên nhân do phải chờ qui hoạch phân khu hoàn thiện. Trong quá trình thực hiện lựa chọn tư vấn chưa phù hợp với yêu cầu. Công tác lấy ý kiến cho các đồ án còn rườm rà, lặp lại, kéo dài thời gian. Theo ông Tiến, những vướng mắc, bất cập ảnh hưởng tới kết quả triển khai qui hoạch chi tiết, sẽ được Đoàn Giám sát cập nhật vào báo cáo để có đánh giá đầy đủ, toàn diện, đưa ra giải pháp tháo gỡ, thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Cũng trong ngày 22-3, Đoàn giám sát của HĐND TP đã làm việc với quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang liên quan tới các dự án đầu tư công nhóm C (dự án dân sinh cấp thiết) trên địa bàn. Ông Hoàng Thanh Hòa, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết, năm 2023 quận thực hiện 92 dự án đầu tư công nhóm C, trong đó 39 dự án được thành phố giao làm chủ đầu tư tổng vốn gần 240 tỷ đồng và 53 dự án được giao quyền quyết định đầu tư tổng vốn hơn 142 tỷ đồng. Nhìn chung các dự án được thực hiện đúng qui định, đảm bảo tiến độ, ngoại trừ một số dự án vướng mặt bằng nên kéo dài. Lãnh đạo quận Liên Chiểu kiến nghị việc bố trí vốn chuẩn bị đầu tư phải song hành cùng thời gian ủy quyền chủ trương đầu tư để đơn vị có cơ sở phê duyệt. Ngoài ra, khi trình thẩm định phê duyệt công tác PCCC, cơ quan thẩm định trả hồ sơ vào thời điểm gần thời hạn xử lý, yêu cầu điều chỉnh và bổ sung, tuy nhiên không hướng dẫn cụ thể nội dung chi tiết cần chỉnh sửa theo yêu cầu dẫn đến hồ sơ phải điều chỉnh nhiều lần, tốn thời gian.

Nhiều dự án đầu tư công nhóm C tại quận, huyện được đấu thầu qua mạng tiết kiệm chi phí ngân sách rất cao.

Ông Phan Văn Tôn, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cho biết, trên địa bàn huyện đang triển khai thi công 6 dự án đầu tư công nhóm C. Trong năm 2024, huyện được giao làm chủ đầu tư 39 dự án, đến nay có 4 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư. Ông Tôn cũng cho biết, việc lựa chọn nhà thầu qua mạng để triển khai các dự án nhóm C trên địa bàn huyện có tỷ lệ tiết kiệm trung bình 22,5%. Cụ thể, trong 6 dự án với tổng giá các gói thầu hơn 68 tỷ đồng thì giá trúng thầu chỉ hơn 53 tỷ đồng, tiết kiệm 15,5 tỷ đồng. Một số gói thầu, tỷ lệ tiết kiệm rất cao, đơn cử như gói thầu dự án Khu trưng bày, giới thiệu nông sản, quảng bá du lịch và xúc tiến đầu tư nông nghiệp Hòa Vang tỷ lệ hơn 31% (tiết kiệm hơn 1,8 tỷ đồng); gói thầu dự án đường vào Nghĩa trang thành phố và đường vào nghĩa trủng Phước Ninh, xã Hòa Khương tỷ lệ hơn 29% (tiết kiệm hơn 5,7 tỷ đồng)…Lãnh đạo huyện Hòa Vang nhìn nhận, quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo đúng quy định đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và tiết kiệm trong đấu thầu đồng thời mang hiệu quả về mặt kinh tế, đáp ứng được các yêu cầu về tiến độ, chất lượng trong thực hiện dự án nói chung và chất lượng trong đấu thầu nói riêng. Công tác thanh toán vốn đầu tư được thực hiện theo đúng quy định hiện hành, khai thác và phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Tất cả các dự án đầu tư sau khi hoàn thành đều thực hiện quyết toán vốn đầu tư theo quy định.

HẢI QUỲNH

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/giam-sat-qui-hoach-cham-trien-khai-va-du-an-dan-sinh-tai-cac-quan-huyen-post292542.html