Giám đốc Tình báo Trung ương Mỹ đột ngột từ chức

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ James Calpper tuyên bố ông vừa đệ đơn từ chức.

Năm ngoái, ông James cũng nói rằng ông sẽ ra đi sau khi nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama kết thúc.

Ông Clapper đã phục vụ trong chính quyền của Tổng thống Obama 6 năm

Trong thư từ chức, người đứng đầu cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ nói rằng, ông đã cống hiến cho nước Mỹ 50 là đủ rồi. “Tôi thực sự thấy mình ổn khi gửi đơn từ chức vào tối qua. Tôi còn 64 ngày làm việc nữa”, ông James cho hay trong cuộc họp của Ủy ban Tình báo Hạ viện hôm thứ Năm.

Đơn từ chức của ông Clapper được trình lên đúng thời điểm Tổng thống mới đắc cử Donald Trump đang thảo luận về nội các.

Ông Clapper tuyên thệ nhậm chức Giám đốc Tình báo Quốc gia vào tháng 8/2010. Trong thời gian tại nhiệm, gắn liền với vụ rò rỉ tài liệu từ Cơ quan An ninh Quốc gia NSA.

Theo đó, cơ quan này thu thập dữ liệu cá nhân quy mô lớn của người dân Mỹ mà không được họ cho phép. Tháng 3/2013, ông đã bác bỏ trước Quốc hội việc NSA thu thập dữ liệu đó từ các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông Mỹ.

Nhiều tháng sau, cực mật vụ NSA Edward Snowden công bố tài liệu cho thấy NSA đã thu thập những dữ liệu này, từ đó dẫn đến những cáo buộc cho rằng ông Clapper đã nói dối Quốc hội và yêu cầu ông phải từ chức.

Phương Anh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/giam-doc-tinh-bao-trung-uong-my-dot-ngot-tu-chuc-a306718.html