Giám đốc Cơ quan tình báo Israel bị buộc từ chức

Ngày 26/6, Kênh Truyền hình Press TV đưa tin Giám đốc Cơ quan tình báo Israel (Mossad), ông Meir Dagan sẽ từ chức trong vòng ba tháng tới do bị chỉ trích gay gắt về vụ ám sát một viên chỉ huy Phong trào Hồi giáo kháng chiến Hamas của Palestine ở Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE).

Theo nguồn trên, mặc dù ông Dagan đã xin được tiếp tục giữ ghế thêm một năm nữa, song các quan chức Israel đã từ chối lời đề nghị này. Ông Dagan đã được cựu Thủ tướng Israel Ariel Sharon bổ nhiệm làm Giám đốc Mossad cách đây 8 năm, và nhiệm kỳ của ông cũng đã được cựu Thủ tướng Ehud Olmert kéo dài hai lần. Tháng 6/2009, Thủ tướng đương nhiệm Benjamin Netanyahu lại quyết định giữ ông Dagan tại nhiệm thêm một năm. Thông tin trên được đưa ra giữa lúc ông Dagan đang bị quốc tế chỉ trích gay gắt sau vụ ám sát ông Mahmoud al-Mabbouh, viên chỉ huy cấp cao của Hamas ở Dubai hồi tháng 1 vừa qua. Cảnh sát Dubai cho rằng tình báo Israel đã dính líu tới vụ sát hại này và công bố những băng hình cho thấy những kẻ ám sát có mối liên hệ với Mossad trong việc sử dụng hộ chiếu nước ngoài giả./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/giam-doc-co-quan-tinh-bao-israel-bi-buoc-tu-chuc/20106/50588.vnplus