Giám đốc BV C Thái Nguyên đột tử trong phòng làm việc

Giám đốc BV C Thái Nguyên bất ngờ đột quỵ, dẫn tới tử vong trong phòng làm việc.

Chiều 21-8, trao đổi với Pháp luật TP.HCM, Dược sỹ CKI Đoàn Văn Hùng, Phó giám đốc BV C Thái Nguyên, cho biết bác sỹ CKII Đào Văn Soạn, Giám đốc BV này vừa đột ngột qua đời.

“Anh Soạn được xác định tử vong vào đêm qua do đột quỵ. Sau khi phát hiện sự việc, cơ quan chức năng có tiến hành khám nghiệm tử thi, kết quả cho thấy không có gì bất thường” – ông Hùng nói.

Bác sỹ Đào Văn Soạn

Cũng theo Phó giám đốc BV C Thái Nguyên, bác sỹ Soạn trước khi bị đột quỵ có bệnh lý về tim mạch, cao huyết áp.

Trước đó, sáng cùng ngày, như thường lệ BV C Thái Nguyên sẽ có buổi giao ban đầu tuần dưới sự chủ trì của bác sỹ Đào Văn Soạn. Tuy nhiên đến giờ giao ban, các y bác sĩ chờ mãi không thấy giám đốc xuất hiện.

Nhiều cán bộ sốt ruột đã gọi điện cho ông Soạn thì chỉ thấy điện thoại đổ chuông mà không thấy ông nghe máy. Một số người đẩy cửa phòng làm việc của ông Soạn vào thì thấy ông đã tử vong ngay trên giường ngủ trong phòng làm việc.

Được biết, đêm 20-8, ông Soạn thực hiện ca trực lãnh đạo viện nên nghỉ tại cơ quan.

TUYẾN PHAN

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/giam-doc-bv-c-thai-nguyen-dot-tu-trong-phong-lam-viec-722745.html