Giảm 50% lệ phí trước bạ: 'Cú huých' giúp phục hồi thị trường ô tô trong nước

Theo Nghị định số 41, từ ngày 1/7 - 31/12, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với với ô tô, rơ mooc hoặc sơ mi rơ mooc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 10/2022/NĐ-CP. Chính sách được các doanh nghiệp sản xuất ô tô trong nước ngóng trông và kỳ vọng sẽ là cú huých giúp thị trường ô tô sôi động trở lại trong những tháng cuối năm.

Ông Trần Văn Thịnh, xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương nhận xe vào ngày 3/7 và được hưởng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ

Ghi nhận của phóng viên Báo Vĩnh Phúc tại một số showroom ô tô lớn như Trường Hải, Huyndai chi nhánh Vĩnh Yên những ngày qua cho thấy, lượng khách đến mua, xem xe tấp nập hơn trước. Không chỉ đối với nhân viên bán hàng, ngay cả khách hàng cũng phấn khởi, bởi chính sách giúp người dân tiết giảm được hàng chục triệu đồng khi mua xe. Còn đối với các doanh nghiệp, cùng với chương trình giảm giá sản phẩm, việc giảm 50% lệ phí trước bạ sẽ giúp thị trường ô tô khởi sắc hơn.

Anh Đặng Phú Ngọc, Trưởng nhóm kinh doanh showroom ô tô Trường Hải chi nhánh Vĩnh Yên cho biết: “Ngay sau khi có thông tin thực hiện giảm 50% lệ phí trước bạ, số lượng khách hàng đến đăng ký mua ô tô tăng cao hơn. Trước đó, cửa hàng đã áp dụng chính sách giảm giá từ vài chục triệu đồng đến gần một trăm triệu đồng/xe nhằm kích cầu tiêu dùng. Kết quả, trong tháng 6 và đầu tháng 7, số lượng ô tô xuất bán tại cửa hàng ước đạt hơn 60 xe, tăng từ 15-20 xe so những tháng trước”.

Theo các nhân viên bán hàng tại showroom ô tô Trường Hải, với việc giảm 50% lệ phí trước bạ, chi phí mỗi chiếc xe sau khi đăng ký sẽ được giảm từ 20-60 triệu đồng, tùy từng phân khúc sản phẩm. Mặt khác, thời điểm này, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cũng đang áp dụng chính sách hỗ trợ cho khách hàng, nhiều sản phẩm đang trên đà giảm giá “kịch đáy” nên người dân cũng mạnh tay chi tiền mua xe. Có những dòng xe sau khi được trừ chiết khấu giảm từ 100-120 triệu đồng, do đó, nhiều khách hàng đã ký hợp đồng mua xe từ đầu tháng 6 để giữ chính sách. Chờ đến tháng 7, khi thuế trước bạ được giảm 50% sẽ nhận bàn giao xe để đi đăng ký.

Phấn khởi khi mua được chiếc xe ô tô CX5 gầm cao, ông Trần Văn Thịnh, xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương phấn khởi cho biết: “Đầu năm 2023, gia đình tôi có ý định mua xe, nhưng còn chần chừ vì thấy mức giá cao. Được bạn bè khuyên nên tôi cố gắng chờ đợi và mới ký hợp đồng mua xe vào cuối tháng 6, ngay sau khi nắm bắt được thông tin giảm 50% lệ phí trước bạ. Cùng với chính sách giảm giá của doanh nghiệp, giá xe CX5 đang từ 1 tỷ đồng giảm còn 850 triệu đồng khiến tôi rất phấn khởi”.

Khách hàng tìm hiểu dòng xe Creta tại showroom ô tô Huyndai chi nhánh Vĩnh Yên

Tương tự, tại showroom ô tô Huyndai chi nhánh Vĩnh Yên cũng có nhiều khách hàng đến xem và nhận bàn giao xe đông không kém. Chăm chú xem chiếc Creta có giá gần 700 triệu đồng, khi thấy phóng viên hỏi, anh Nguyễn Văn Tài, huyện Lập Thạch phấn khởi cho biết: “Tôi thấy Nhà nước áp dụng chính sách giảm thuế trước bạ nên xuống showroom ô tô Huyndai Vĩnh Yên xem xe để mua cho con trai. Gia đình tôi đã từng sử dụng xe ô tô Huyndai nên dịp này vẫn quyết định mua sản phẩm của hãng và chính sách hỗ trợ giá của doanh nghiệp, Nhà nước là động lực để củng cố tinh thần quyết tâm mua xe”.

Anh Lê Thành Thắng, Trưởng Phòng Kinh doanh showroom ô tô Huyndai Vĩnh Yên cho biết: “Nếu như doanh số bán hàng trong quý I và các tháng 4, 5 bị chững thì đến tháng 6 đã tăng trưởng trở lại. Có được kết quả trên là do doanh nghiệp áp dụng chính sách hỗ trợ giá đối với sản phẩm và lệ phí trước bạ được giảm 50%.

Cụ thể, đối với dòng xe Huyndai i 10, khi khách hàng mua xe sẽ được giảm ngay 20 triệu đồng tiền mặt; SantaFe giảm từ 50-70 triệu đồng/xe (chưa tính giảm 50% lệ phí trước bạ). Nhờ chính sách hỗ trợ của doanh nghiệp, Nhà nước, trong tháng 6, showroom ô tô Huyndai Vĩnh Yên đã bán được gần 100 xe ô tô, tăng từ 20-30 xe so với các tháng trước. Dự kiến, số lượng xe ô tô trong tháng 7 sẽ tiêu thụ bằng hoặc cao hơn so với tháng 6”.

Cũng theo phản ánh của các nhân viên bán hàng, thông thường, thị trường xe ô tô sẽ sôi động vào quý IV, đây cũng là thời điểm cận Tết Nguyên đán. Trên cơ sở đó, tranh thủ thời điểm chính sách giảm lệ phí trước bạ có hiệu lực, các doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao doanh số bán hàng để bù đắp cho những tháng đầu năm. Những tín hiệu khả quan về thị trường ô tô trong nước thời điểm này cho thấy chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đã đóng góp vai trò quan trọng nhằm kích cầu tiêu dùng. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước tăng tốc sau thời gian trầm lắng.

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường xe ô tô 4 tháng đầu năm đạt gần 93.000 xe, giảm 30% so với năm 2022 (tương đương 42.000 xe). Đặc biệt, vào tháng 1/2023, doanh số bán hàng sụt giảm tới 44% so với cùng kỳ năm trước và giảm 51% so với tháng trước liền kề.

Nguyên nhân khiến thị trường ô tô trầm lắng là do nguồn cung của các hãng xe dồi dào, song sức mua chậm; lãi suất cho vay tăng cao và khó khăn của nền kinh tế dẫn đến nhu cầu tiêu dùng phân khúc xe ô tô cao cấp giảm mạnh so với năm 2022.

Do đó, việc áp dụng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạn lần này sẽ góp phần cải thiện tình hình kinh doanh trong những tháng cuối năm 2023, tạo động lực cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước phát triển trở lại.

Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2024 trở đi, mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục được thực hiện theo quy định cũ (tại Nghị định số 10/2022/NĐ-CP). Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp cần nắm bắt thời cơ, tiếp tục duy trì các chính sách hỗ trợ giá nhằm tăng sự cạnh tranh để vươn lên bứt phá, nắm giữ thị trường trong thời gian tới.

Bài, ảnh: Hà Trần

Nguồn Vĩnh Phúc: https://baovinhphuc.com.vn/tin-tuc/articletype/articleview/articleid/95832//giam-50-le-phi-truoc-ba-%E2%80%9Ccu-huych%E2%80%9D-giup-phuc-hoi-thi-truong-o-to-trong-nuoc