Giải thưởng VTV Awards: Ấn tượng 'Người phán xử' và 'Sống chung với mẹ chồng'

Phần lớn các đề cử của giải thưởng VTV Awards năm nay đều là những gương mặt quen thuộc, nhưng ấn tượng lớn nhất là các diễn viên của “Người phán xử” và “Sống chung với mẹ chồng” chiếm phần lớn trong danh sách đề cử.

Các hạng mục đề cử bao gồm: Dẫn chương trình ấn tượng, Diễn viên nam, nữ ấn tượng, Ca sĩ ấn tượng, Nghệ sĩ hài ấn tượng, Nhân vật của năm, Hình ảnh thời sự ấn tượng, Chương trình âm nhạc ấn tượng, Chương trình của năm, Chương trình Văn hóa – Khoa học xã hội – Giáo dục ấn tượng, Phim truyền hình ấn tượng.

Chia sẻ về việc có tên trong danh sách bình chọn, NSND Lan Hương cho biết: “Tôi rất bất ngờ vì vẫn được các bạn yêu quý và nhớ đến trong danh sách này. Tôi sẽ bầu chọn cho các diễn viên trẻ vì các bạn ấy cần được ủng hộ, khuyến khích”. Còn NSND Hoàng Dũng tỏ ra thích thú: “Tôi được biết trong danh sách đề cử có cả những diễn viên nhí, có khi đáng tuổi gọi tôi bằng ông. Có những bạn là học trò của tôi. Đó cũng là điểm rất thú vị ở giải thưởng này. Tôi vui vì được khán giả yêu mến, đó là phần thưởng lớn nhất của nghệ sĩ”.

Ở các hạng mục liên quan đến phim, những gương mặt đứng trong top đầu thuộc về ba bộ phim đình đám của VTV trong năm qua là “Tuổi thanh xuân 2”, “Sống chung với mẹ chồng và “Người phán xử”. Đó là Kang Tae Oh, NSND Hoàng Dũng, NSND Lan Hương, NSƯT Trung Anh, Hồng Đăng, Anh Dũng, Nhã Phương, Bảo Thanh, Hồng Diễm. Ba bộ phim này cùng với “Ngự lâm không kiếm” và “Mátxcơva mùa thay lá” cũng là những phim đứng dầu của danh sách Phim truyền hình ấn tượng.

Lực lượng ca sĩ trẻ với Vũ Cát Tường, Sơn Tùng MTP, Noo Phước Thịnh, Đen Vâu, S.T, Đông Nhi… chiếm số lượng đông đảo trong danh sách đề cử, bên cạnh các chương trình âm nhạc ấn tượng như “Sing My Song”, “Hòa âm ánh sáng”, “Đón Tết cùng VTV”, “Giấc mơ bay” và “Biệt tài tí hon”.

Những hạng mục đề cử mang tính đặc trưng nhất của truyền hình là Dẫn chương trình ấn tượng, Hình ảnh thời sự ấn tượng đưa ra những gương mặt hết sức trẻ trung và những chương trình, phóng sự thu hút khán giả nhiều nhất trong năm qua. Đó là các MC Phí Thùy Linh, Thụy Vân, Thành Trung, Hạnh Phúc, Hoàng Linh, và các phóng sự “Nỗi lo của các gia đình trong vụ trẻ em bị xâm hại tình dục”, “Những chiêu trò cạnh tranh không lành mạnh trong thị trường gas”, “Tràn lan thịt lợn giả thịt bò”, “30 giờ vây bắt đối tượng hành hạ trẻ em”, “Khúc bi tráng Gạc Ma”.

Khán giả từ bây giờ có thể vào bầu chọn cho cá nhân/ chương trình mà mình yêu thích trên trang web vtv.org.vn. Chương trình sẽ khép lại vào 19 giờ, ngay trước lễ trao giải được truyền hình trực tiếp vào 20 giờ 10 trên kênh VTV1 ngày 7-9.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/item/33796502-giai-thuong-vtv-awards-an-tuong-%e2%80%9cnguoi-phan-xu%e2%80%9d-va-%e2%80%9csong-chung-voi-me-chong%e2%80%9d.html