Giải thưởng 'Tác giả trẻ' tôn vinh những tiếng nói bứt phá

Tập truyện ngắn 'Bạc màu áo ngự' của Lê Vũ Trường Giang; tập thơ 'Đi tìm những bóng người' của Vĩ Hạ và tập thơ 'Chín nhánh da vàng' của Khét (Trần Đức Tín) đã giành được giải thưởng 'Tác giả trẻ' của Hội Nhà văn Việt Nam.

Ngày 28/2, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Lễ trao giải thưởng “Tác giả trẻ”, giải thưởng “Văn học sông Mekong” và giải “Nhà văn nữ ấn tượng” năm 2022.

Đánh giá về ba tác giả đoạt giải thưởng “Tác giả trẻ” lần 2, nhà văn Nguyễn Bình Phương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, đại diện Hội đồng Chung khảo nhận xét: “Thơ và văn xuôi chiếm số lượng áp đảo ở giải thưởng năm nay. Văn học của những tác giả dưới 35 tuổi có nhiều tác phẩm táo bạo, độc đáo. Cách tiếp cận, cách nhìn nhận thời cuộc cũng như vấn đề xã hội mang dấu ấn một cảm quan khác theo cá tính riêng với sự sắc sảo, mẫn tiệp của người trẻ”.

Từ trái qua: tác giả Trần Đức Tín, Lê Vũ Trường Giang và Vĩ Hạ nhận Giải thưởng "Tác giả trẻ".

Giải thưởng “Văn học sông Mekong” thuộc về nhà văn Nguyễn Bắc Sơn với tác phẩm “Lính tăng” và nhà văn, GS.TS Trình Quang Phú với tác phẩm “Ký sự xứ người”.

Nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa và dịch giả - nhà văn Nguyễn Bích Lan được tôn vinh ở giải “Nhà văn nữ ấn tượng”.

Nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa nhận giải "Nhà văn nữ ấn tượng".

Dịp này, Hội Nhà văn Việt Nam cũng tổ chức lễ kết nạp hội viên mới. Theo đó, 5 hội viên của Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh được kết nạp gồm: nhà thơ Nguyễn Phong Việt, nhà thơ Ngô Thị Hạnh, nhà văn Nguyễn Hồng Lam, nhà thơ Lê Tất Sơn, nhà thơ Trần Đức Tín.

Quỳnh Nga

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/giai-thuong-tac-gia-tre-ton-vinh-nhung-tieng-noi-but-pha-i684985/