Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, vật tư, sinh phẩm

Sáng 24/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2023. Dự hội nghị tại điểm cầu Bình Thuận có ông Đoàn Anh Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Hữu Thông - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành .

Điểm cầu Bình Thuận tham dự hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2023

Đạt vượt 3/3 chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Theo Bộ Y tế, năm 2022, ngành y tế đạt vượt 3/3 chỉ tiêu kinh tế - xã hội được Quốc hội giao. Trong đó vượt 2/3 chỉ tiêu được giao về số bác sỹ/vạn dân (11,5 bác sỹ) và số giường bệnh/vạn dân (31 giường bệnh), đạt chỉ tiêu về tỷ lệ dân số tham gia BHYT (92,03%); cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể về y tế. Bên cạnh đó, dịch bệnh được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được và nêu ra mặt khó khăn. Đó là năng lực của hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng còn hạn chế, chất lượng phục vụ bệnh nhân ở một số cơ sở chưa đạt; chậm điều chỉnh chế độ, chính sách với đội ngũ nhân viên y tế; chưa giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị vật tư y tế…

Năm 2023, Bộ Y tế đặt mục tiêu phát triển hệ thống y tế gồm tập trung kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, các dịch bệnh mới phát sinh; tăng cường y tế cơ sở, y tế dự phòng; giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhân lực, thuốc, trang thiết bị vật tư, sinh phẩm y tế; nâng cao năng lực điều trị ở tất cả các tuyến.

Tại Bình Thuận, năm 2022, các chỉ số hoạt động của ngành y tế tỉnh phần lớn đều đạt so kế hoạch đề ra và tăng so với cùng kỳ. Thực hiện tốt phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm, công tác y tế dự phòng, dân số, an toàn thực phẩm, phòng chống một số bệnh không lây nhiễm, phòng chống các bệnh xã hội; giữ vững thành quả thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh. Mục tiêu năm 2023, ngành y tế tỉnh hoàn thành 2 chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh năm 2023 đã dược Hội đồng nhân nhân tỉnh giao tại Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 9/12/2022. Cụ thể, số bác sĩ trên 10.000 dân đạt mức 8,4; số giường bệnh trên 10.000 dân đạt mức 30,8. Và 9 chỉ tiêu cụ thể của ngành y tế tỉnh năm 2023

Khắc phục tâm lý “sợ sai”

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi ân cần, lời tri ân sâu sắc và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn ngành y tế nhân dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Với mục tiêu nâng cao sức khỏe của người Việt, Thủ tướng Chính Phủ đề nghị ngành y tế thực hiện hiệu quả các chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là các Nghị quyết số 20, 21 về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới. Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Cùng với đó phải tiếp cận phát triển ngành y tế một cách tổng thể, toàn diện, không phân biệt công lập hay ngoài công lập. Phát huy tinh thần đoàn kết vì sức khỏe, tính mạng của người dân. Không ngừng trau dồi kiến thức, chuyên môn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, các dịch bệnh khác, không để dịch chồng dịch.

Hoàn thiện các quy định về mô hình tự chủ; đẩy mạnh xã hội hóa, đầu tư theo hình thức đối tác công - tư. Đồng thời, triển khai hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đẩy nhanh việc triển khai sổ y bạ điện tử kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tư vấn, khám chữa bệnh từ xa. Thêm vào đó, đẩy mạnh thực hiện chiến lược quốc gia phát triển ngành dược; giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu, thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế, không để tiếp diễn tình trạng người bệnh phải “mua ngoài”. Khắc phục tâm lý “sợ sai” đang xảy ra ở nhiều cơ sở y tế…

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/giai-quyet-dut-diem-tinh-trang-thieu-thuoc-vat-tu-sinh-pham-105980.html