Giải phóng mặt bằng: Lấy công tác tuyên truyền, vận động làm trọng

Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) là khâu quan trọng trong triển khai thực hiện các công trình, dự án. Để GPMB đạt kết quả thì công tác tuyên truyền, vận động phải được thực hiện trước với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đối với tỉnh Lạng Sơn, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện nghiêm túc, qua đó tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng báo cáo với các đồng chí lãnh đạo tỉnh tình hình triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn

Trong năm 2023, Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) trực tiếp chỉ đạo 6 dự án trọng điểm. Để công tác này đạt được kết quả theo kế hoạch đề ra, Ban Chỉ đạo đã quyết định thành lập các tổ công tác, trong đó có Tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động thực hiện công tác bồi thường, GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Tổ công tác số 03).

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ công tác số 03 cho biết: Thực hiện các nhiệm vụ được giao, Tổ công tác 03 đã hướng dẫn các cấp, ngành tùy thuộc vào điều kiện, tình hình thực tế triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền về GPMB với các hình thực đa dạng như: qua các phương tiện thông tin đại chúng; thông qua hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức chính trị – xã hội; tuyên truyền, vận động trực tiếp…; phối hợp xây dựng, ban hành các đề cương tuyên truyền liên quan đến công tác bồi thường, GPMB.

Thực hiện các văn bản, hướng dẫn của cấp trên, các huyện ủy, thành ủy, nơi có các dự án trọng điểm đã ban hành công văn, kế hoạch, tổ chức triển khai. Ông Hoàng Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lộc Bình cho biết: Huyện ủy Lộc Bình đã ban hành công văn về tuyên truyền công tác bồi thường GPMB các dự án, triển khai đến 100% chi, đảng bộ trực thuộc. Đồng thời, Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường GPMB dự án huyện duy trì công tác giao ban nhằm đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tuyên truyền, vận động người dân; chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền trong các cuộc họp nơi có dự án đi qua đến đông đảo người dân.

Cùng với Lộc Bình, các huyện ủy, thành ủy đã nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản, hướng dẫn, đồng thời đề ra một số giải pháp như: vận động theo hướng chuyên sâu, phân loại đối tượng; tăng cường công tác phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền với chủ đầu tư, nhà đầu tư trong thực hiện vận động người dân… Từ sự chủ động, quyết tâm của các huyện cùng sự phối hợp tích cực của các ngành chức năng, công tác tuyên truyền, vận động người dân được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng.

Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng huyện Lộc Bình tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 9/2023

Một trong số đó là tăng cường tuyên truyền tại thực địa, vận động trực tiếp tại các hộ gia đình bị ảnh hưởng trong quá trình thực hiện dự án. Điển hình như tại Dự án khách sạn, sân golf Hoàng Đồng – Lạng Sơn, trong tháng 9/2023, đội ngũ cán bộ các cấp đã thực hiện tuyên truyền, vận động 10 lượt trực tiếp tại các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án, lũy kế đến nay đã có 530 hộ, 1 cộng đồng dân cư, 1 tổ chức nhận bồi thường, bàn giao mặt bằng, đạt tỷ lệ trên 90%.

Ông Lê Văn Thắng, thôn Hoàng Tâm, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn cho biết: Qua các buổi tuyên truyền, vận động trực tiếp của lãnh đạo xã cùng các đơn vị liên quan, tôi được giải đáp những thắc mắc, hướng dẫn việc thực hiện quy trình nhận bồi thường… do đó tháng 9 vừa qua, tôi đã nhất trí nhận bồi thường, bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án Khách sạn, sân golf Hoàng Đồng – Lạng Sơn.

Cùng với Dự án khách sạn, sân golf Hoàng Đồng – Lạng Sơn, trong tháng 9/2023, đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, cán bộ làm công tác chuyên môn đã thực hiện tuyên truyền thực địa, trực tiếp được trên 230 lượt đối với các dự án được Ban Chỉ đạo tỉnh trực tiếp chỉ đạo. Qua đây đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, giải đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền và kiến nghị, đề xuất các giải pháp với cấp trên để tạo nên sự hài hòa, vừa hoàn thành kế hoạch mà vẫn đảm bảo lợi ích chính đáng của người dân.

Đồng thời, các địa phương, đơn vị có dự án trọng điểm đã chú trọng lựa chọn, đăng ký xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong công tác GPMB. Đơn cử như mô hình “Vận động Nhân dân chấp hành tốt các quy định của Nhà nước về GPMB” (huyện Lộc Bình); “Phát huy vai trò của Câu lạc bộ “Nông dân với Pháp Luật” trong việc tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân chấp hành công tác bồi thường, GPMB và hỗ trợ tái định cư tại các dự án” (thành phố Lạng Sơn)… Ban Dân vận Tỉnh ủy và ban dân vận các huyện ủy, thành ủy nơi có dự án trọng điểm kịp thời theo dõi, nắm chắc tình hình các tầng lớp Nhân dân để tổng hợp, báo cáo những vấn đề nổi cộm, bức xúc liên quan đến công tác GPMB.

Bên cạnh những giải pháp trên, cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Trung bình mỗi tháng, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã đăng tải gần 50 tin, bài về công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành trong thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản, GPMB, thực hiện các công trình, dự án, trong đó có các dự án trọng điểm thuộc Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo; kết quả thực hiện công tác GPMB… Qua đây, góp phần định hướng, vận động người dân ủng hộ việc thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.

Hiện Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm tỉnh đang trực tiếp chỉ đạo 6 dự án trọng điểm tại các huyện Lộc Bình, Đình Lập, Cao Lộc, Hữu Lũng và thành phố Lạng Sơn. Cụ thể gồm: Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 4B đoạn km 3+700 đến km18; dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 4B đoạn km 18 đến km 80; dự án khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn; dự án khu du lịch sinh thái cáp treo Mẫu Sơn; dự án khu trung chuyển hàng hóa; dự án khách sạn, sân golf Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn.

Với sự nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động của các đơn vị, sự vào cuộc của cả các cấp, các ngành, công tác tuyên truyền, vận động về bồi thường, GPMB các dự án trên địa bàn tỉnh cơ bản bảo đảm đúng quy định. Qua đây, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, GPMB các dự án trên địa bàn tỉnh; thúc đẩy việc GPMB tại các dự án, góp phần ổn định, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Đến ngày 15/9/2023, đối với các dự án trọng điểm do Ban chỉ đạo tỉnh trực tiếp chỉ đạo, các cấp, ngành đã thực hiện tuyên truyền vận động được 1.656/1.850 hộ gia đình nhận bồi thường, bàn giao mặt bằng (đạt 89,51%).

Thời gian tới, Tổ công tác số 03 tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân và huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị với sự phân công lực lượng theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thời gian. Đồng thời, thường xuyên nắm bắt tình hình dư luận xã hội; tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành và chủ đầu tư trong việc thực hiện tuyên truyền, vận động Nhân dân…

THANH MAI

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/tieu-diem/616756-giai-phong-mat-bang-lay-cong-tac-tuyen-truyen-van-dong-lam-trong.html