Giải ngân vốn đầu tư công: Kinh nghiệm ở Văn LãngTin khácPhát huy tiềm năng về năng lượng tái tạoNghị quyết số 17: Tạo sức bật cho du lịch cộng đồng

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; khẩn trương chuẩn bị đầu tư; lựa chọn nhà thầu và thúc thi công ngay sau khi ký hợp đồng…, đến giữa tháng 6/2022, huyện Văn Lãng đã giải ngân đạt 72% kế hoạch vốn đầu tư công tỉnh giao. Đây là huyện có tỉ lệ giải ngân cao nhất trong số các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Năm 2022, huyện Văn Lãng thực hiện khởi công mới 21 công trình và thi công chuyển tiếp 11 công trình với tổng mức đầu tư hơn 60 tỷ đồng với kế hoạch vốn tỉnh giao hơn 23,2 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư xây dựng các công trình cho xã Trùng Khánh phấn đấu đạt chuẩn năm 2022 17 công trình.

Thi công tường bao công trình Trường Mầm non xã Trùng Khánh, điểm trường Bản Pẻn

Để triển khai các công trình, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư các công trình khởi công mới trong quý I và đầu quý II/2022 thực hiện bước lựa chọn nhà thầu.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện Văn Lãng cho biết: Các công trình khởi công mới có quy mô nhỏ, tuy nhiên, vẫn phải đầy đủ hồ sơ thủ tục theo quy định. Do đó, khi ký hợp đồng với đơn vị tư vấn, ban đã yêu cầu khẩn trương hoàn thành các phần việc và có mốc thời gian cụ thể để bảo đảm tiến độ, chất lượng. Khi hồ sơ đã đầy đủ thì việc thẩm tra, thẩm định phê duyệt của các cơ quan chức năng cũng rất khẩn trương để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Từ cách làm khẩn trương, quyết liệt của chủ đầu tư, trong tháng 4 và đầu tháng 5/2022, toàn bộ 21 công trình khởi công mới đã đủ điều kiện khởi công triển khai xây lắp.

Khi thực hiện ký hợp đồng xây lắp với các nhà thầu, UBND huyện yêu cầu các nhà thầu cam kết thực hiện vượt tiến độ ít nhất 10% thời gian so với hợp đồng. Mục tiêu huyện đặt ra là công trình khởi công mới năm nào phải thi công xong dứt điểm năm đó để sớm phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

Song song với việc thực hiện công tác chuẩn bị, UBND huyện Văn Lãng còn chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng các công trình. Theo đó, trong số 17/21 công trình khởi công mới tại xã Trùng Khánh phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022, UBND huyện chỉ phải thực hiện hỗ trợ bồi thường một phần về đất đối với 3 công trình do diện tích thu hồi lớn ảnh hưởng đến sinh kế của người dân, số công trình còn lại đều do Nhân dân hiến đất. Theo số liệu thống kê, riêng tại xã Trùng Khánh, bà con đã hiến khoảng 15 nghìn mét vuông đất đồi, đất vườn để xây dựng các công trình giao thông, nhà văn hóa, trường học.

Ông Đặng Trần Minh, Đội trưởng thi công công trình Trường Mầm non xã Trùng Khánh, điểm trường Bản Pẻn thuộc Công ty TNHH Huy Trường LS cho biết: Do huyện chủ động giải phóng mặt bằng và bàn giao sớm, nên việc triển khai xây lắp các hạng mục rất thuận lợi. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, thời tiết mưa nhiều cũng ảnh hưởng đến việc triển khai các hạng mục. Để bù tiến độ và đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư, hiện đơn vị huy động 20 công nhân để tập trung triển khai, phấn đấu đến đầu tháng 9/2022 hoàn thành đưa công trình vào khai thác phục vụ năm học mới.

Từ việc thực hiện đồng bộ các giải pháp ngay từ đầu năm đã giúp tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của Văn Lãng đạt cao nhất trong khối các huyện, thành phố. Ông Bế Văn Nhớ, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng cho biết: Ngay sau khi ký hợp đồng xây lắp UBND huyện đã thực hiện tạm ứng cho các đơn vị theo quy định. Trong quá trình triển khai, UBND huyện yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiệm thu theo từng phần để thực hiện thanh toán ngay với phương châm không để tồn đến cuối năm mới thực hiện giải ngân. Đây cũng là giải pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp đỡ khó khăn trong bối cảnh giá cả vật tư, vật liệu tăng cao trong những tháng đầu năm 2022.

Nhờ đó, trong tổng số 21 công trình khởi công mới đã có 2 công trình hoàn thành đưa vào khai thác, 19 công trình đang thi công đã đạt khối lượng từ 25 đến 70% giá trị so với hợp đồng xây lắp. Đến giữa tháng 6/2022, huyện đã giải ngân được 16,7 tỷ đồng, tương đương 72% kế hoạch vốn giao.

Qua cách làm của UBND huyện Văn Lãng trong việc triển khai các công trình xây dựng cũng như giải ngân vốn đầu tư cho thấy sự quyết liệt của huyện và sự phối hợp triển khai bài bản, trách nhiệm giữa các bên là chìa khóa để công tác giải ngân vốn đầu tư công của Văn Lãng đạt cao trong 6 tháng đầu năm 2022.

TRANG NINH

TRÍ DŨNG

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/kinh-te/506875-giai-ngan-von-dau-tu-cong-kinh-nghiem-o-van-lang-2.html