Giải mã sức hút của Hà Anh Tuấn

So với lứa ca sĩ cùng trưởng thành từ Sao Mai điểm hẹn 2006 như Ngọc Anh, Anh Khoa… Hà Anh Tuấn là cái tên nhiều lần bị hoài nghi về giọng hát.

Thế nhưng, chàng sinh viên ngành hóa học giành giải Triển vọng đến nay vẫn miệt mài thăng hoa trong nghệ thuật, suốt gần 2 thập kỷ qua.

Nghịch lý Hà Anh Tuấn

Nói như nhận định của nhà báo - chuyên gia âm nhạc Long Phạm rằng, Hà Anh Tuấn là một giọng hát tốt, có khả năng hát live ổn và điều khiển được sân khấu.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn trong concert “Chân trời rực rỡ”

Nhưng, anh không phải giọng hát quá xuất sắc, kỹ thuật và phong cách trình diễn cũng vậy.

Tuy nhiên, Hà Anh Tuấn khôn ngoan khi biết khai thác triệt để ưu điểm là chất giọng nam tính, đầy đặn, ấm áp và có sự điềm tĩnh, trải nghiệm.

Theo đánh giá của chuyên gia Long Phạm, Tuấn không cố thể hiện mình là một giọng ca “khủng” hay phô diễn kỹ thuật, quãng cao. Anh khá khôn ngoan khi tập trung vào thế mạnh của mình ở quãng trung và cận trầm, tạo ra hình ảnh lãng tử chỉn chu, trưởng thành nhưng vẫn có chút mơ mộng.

Còn nhớ, cách đây 17 năm, trên sóng truyền hình, chàng thư sinh mang kính cận, mặc đơn giản, lịch lãm hát tình ca “Dấu phố em qua”.

Thời điểm đó, Tuấn phô diễn kỹ thuật phức tạp, anh hát bằng cảm xúc theo lối dung dị, nhẹ nhàng và qua mỗi ca từ đều toát lên sự chân thành, mộc mạc tạo nên một gam màu riêng.

Cho đến tận bây giờ, cảm xúc trong âm nhạc của Tuấn với “Tháng tư là lời nói dối của em”, “Ấm”, “Chuyện của mùa Đông”… lúc nào cũng khiến khán giả xiêu lòng.

Nhưng, có một điều không thể chối cãi là Tuấn đã có bước chuyển mình đáng kể trong kỹ thuật hát, dù không được đào tạo bài bản từ trường lớp.

“Sau nhiều năm, Hà Anh Tuấn có sự thay đổi đáng kể về giọng hát lẫn cách hát. Giọng hát của anh trầm ấm, dày dặn và trưởng thành hơn. Nhờ đó, anh thể hiện được đúng phong cách lịch lãm mình theo đuổi”, chuyên gia Long Phạm bày tỏ.

Công bằng để nói, dù bước ra từ một cuộc thi chuyên nghiệp, nhưng Hà Anh Tuấn không quá chú trọng vào các kỹ thuật thanh nhạc cao cấp.

Anh cũng không sở hữu ngoại hình nam thần như Hoàng Hải, phong trần như Anh Khoa. Không phô trương đời sống cá nhân hay cố gắng dẫn dắt khán giả bằng các scandal, phát ngôn sốc, anh thậm chí còn chưa có buổi họp fan sau gần 20 năm làm nghề…

Thế nhưng cứ nhạc của Tuấn là chắc chắn gây sốt, show của Tuấn – dù ở Bắc - Trung – Nam, lúc nào cũng rơi vào tình trạng cháy vé ngay từ ngày đầu mở bán.

Điển hình, như show “Chân trời rực rỡ” diễn ra tại Ninh Bình vào tháng 2 vừa qua, BTC sớm thông báo cháy vé cả 2 đêm diễn (khoảng 9.000 khán giả/đêm) ngay từ những phút đầu tiên được mở bán trên online.

Nam ca sĩ thậm chí còn thừa nhận với fan rằng: “Ngay cả gia đình của tôi, các bà, các dì trong nhà cũng... không mua được vé”. Thậm chí, có người sẵn sàng bỏ ra hơn chục triệu đồng để mua vé chợ đen.

Không ngoa khi nói, Hà Anh Tuấn là một trong số ít nghệ sĩ sống được nhờ tổ chức liveshow. Còn nhớ, thành công của show “See Sing Share” vào năm 2016 đã giúp Viet Vision – công ty đứng sau các show của Hà Anh Tuấn – ghi nhận doanh thu cao gấp 3 lần năm trước. Đỉnh điểm, năm 2019, công ty này đã mang về 87 tỷ đồng doanh thu, tăng 81%.

Tri ân cuộc đời

Hà Anh Tuấn và huyền thoại âm nhạc thế giới Kitaro trong concert Chân trời rực rỡ

Ở tuổi 39, Hà Anh Tuấn chưa bao giờ khoe về mối tình đình đám, dù xung quanh không ít bóng hồng kiều diễm.

Cũng chẳng mấy khi khoe về đời tư giàu sang với nhà lầu, xe hơi, hàng hiệu – dù là một công tử nhà giàu thứ thiệt, Tuấn chỉ khoe cách mình tri ân cuộc đời: “Chúng ta khoe nhau nhiều tiền để làm gì?

Giờ phải khoe cứu được bao nhiêu người, chữa được bao nhiêu người hoặc ít nhất với lũ trẻ, phải cho chúng sống được bao nhiêu ngày tháng vui vẻ còn lại”.

Lựa chọn trở thành một “dân chơi” nhân ái, cách đây nhiều năm, Tuấn đã tuyên bố mình không đòi hỏi gì hơn, ngoài khát khao “có tiền, làm ra tiền để chứng minh mình là người được việc cho xã hội”.

Anh từng ủng hộ 2 tỷ đồng để tài trợ 3 phòng cách ly áp lực âm tại Hà Nội, TP.HCM và Quảng Ninh, khi dịch Covid-19 bùng phát.

Anh cũng tài trợ cho dự án Rừng Việt Nam tại Lâm Đồng nhằm tái tạo rừng sinh thái. Đặc biệt, đến nay, anh đã ủng hộ hơn 7 tỷ đồng cho chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” tiếp tục tìm kiếm gắn kết những thân nhân thất lạc.

Tuấn phải trả ơn lại và làm việc ấy nhiều khi không phải cho người nhận mà cho chính bản thân mình. Tuấn muốn mai mốt ngày mình nhắm mắt, kết thúc cuộc đời, mình phải cảm thấy thật sự thanh thản”, nam ca sĩ từng lý giải về những việc mình làm.

Tư duy khác biệt, chẳng thế mà nhạc của Hà Anh Tuấn là một vùng trời riêng biệt, cách Tuấn làm nhạc cũng thế. Chuyên gia âm nhạc Long Phạm cũng phải thừa nhận, Hà Anh Tuấn là người có tư duy về thị trường cực kỳ nhạy bén, thông minh. Nói một cách đúng đắn, anh là một người kinh doanh âm nhạc giỏi khi mang được chất doanh nhân vào âm nhạc.

Anh hiểu rõ thị trường, đối tượng khán giả của mình là ai, cần gì để đánh trúng được những nhu cầu thiết yếu đó, từ đó chiếm lĩnh thị trường một cách dễ dàng mà không cần quá nhiều chiêu trò.

“Thành công của “Gấu Concert” từ 5 năm trước đã chứng minh cho sự khôn ngoan của Tuấn. Không phải tự nhiên anh lên tận Đà Lạt làm show. Đây là kết quả của việc nghiên cứu thị trường, xu hướng giới trẻ, từ việc nở rộ homestay, đi phượt, Vintage, hay các trào lưu chụp ảnh, sống ảo, du lịch…

Tất cả đều hướng vào Đà Lạt, khiến nó trở thành địa điểm hot nhất trong thời gian đó”, vị chuyên gia nhận định.

Âm nhạc của sự tử tế

Hà Anh Tuấn và Kitaro trồng cây tại Vườn Quốc gia Cúc Phương

Nhắc đến Hà Anh Tuấn, chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long khẳng định: “Việt Nam có một nghệ sĩ độc lạ, vốn làm ca sĩ nhưng lại không bán nhạc, đó chính là Hà Anh Tuấn”.

Theo vị chuyên gia, nam ca sĩ bán cảm xúc, bán câu chuyện trong âm nhạc – vốn đã trở thành thương hiệu của Hà Anh Tuấn. Mà ở đó, anh là người chủ động dẫn dắt câu chuyện của mình.

“Tư duy làm nhạc của Tuấn là tư duy kinh doanh và định vị thương hiệu. Bằng những hành động tử tế, anh đã đánh thức tính nhân bản trong mỗi con người. Lúc đó, bài hát ấy viết về điều gì, giọng hát của Tuấn có điêu luyện hay không – không còn quá quan trọng. Nhưng, Tuấn đã ghim vào đầu khán giả rằng, hễ cứ nghe giọng hát Hà Anh Tuấn, dự án âm nhạc của Hà Anh Tuấn, khiến tâm hồn lắng lại hoặc thôi thúc người ta làm điều tử tế.

Cách chọn bài hát, cách thể hiện bài hát, cách chọn địa điểm để tổ chức show hay cách anh xuất hiện để giao lưu trên sân khấu bằng những câu chuyện đầy triết lý của mình, đều chuyển tải được giá trị của sự nhân văn, tử tế.

Hà Anh Tuấn xác định rất rõ nhóm công chúng mình hướng tới, đó không phải là người giàu, cũng không phải người nghèo, hay bất kỳ một đối tượng cụ thể. Khán giả của anh là tất cả những người tử tế, cho rằng mình tử tế, tôn sùng lối sống tử tế. Thế nên họ sẵn sàng trả tiền cho sự tử tế mà Tuấn tạo ra”, vị chuyên gia nhận định.

Hà Anh Tuấn sinh năm 1984. Trước khi đến với sự nghiệp ca hát, anh nổi tiếng là chàng công tử học giỏi lớp chuyên Hóa, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Tốt nghiệp cấp 3, anh đậu cùng lúc 2 trường đại học Ngân hàng và Khoa học tự nhiên TP.HCM, cùng một suất học bổng du học tại Mỹ. Sau này, anh chọn một trường đại học ở Đức để theo đuổi ngành hóa học.

Khi đang là sinh viên, Tuấn về nước “thi chơi” Sao Mai điểm hẹn 2006 và bất ngờ đoạt giải ca sĩ triển vọng và lọt vào top 3 ca sĩ được yêu thích nhất.

Anh từng giành được 13 đề cử và 2 lần đoạt giải Cống hiến. Bên cạnh album nổi tiếng như: Radio (2008), Cocktail (2010) và Street Rhythm (2015), Hà Anh Tuấn đến nay đã tổ chức thành công 14 liveshow cá nhân.

Bạch Dương

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/giai-ma-suc-hut-cua-ha-anh-tuan-d589724.html