Giải đua xe đạp quốc tế 'Một đường đua - hai quốc gia' 2023 thành công tốt đẹp

Chiều 10/12, tại Quảng trường Văn hóa dân tộc huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã diễn ra Lễ bế mạc, trao giải Giải đua xe đạp quốc tế 'Một đường đua - hai quốc gia' Hồng Hà, Trung Quốc - Lào Cai, Việt Nam năm 2023.

Xuất phát nội dung đường trường tại Quảng trường Văn hóa dân tộc huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua - hai quốc gia” Hồng Hà (Trung Quốc) - Lào Cai (Việt Nam) diễn ra trong hai ngày (9 - 10/12) năm 2023 trên địa bàn châu Hồng Hà (Trung Quốc) và thành phố Lào Cai (Việt Nam). Giải có sự tham gia của 615 vận động viên (trong đó có 208 vận động viên Việt Nam), thi đấu ở 2 nội dung: Đua xe địa hình băng đồng diễn ra hoàn toàn trên lãnh thổ Trung Quốc với cự ly 25 km; đua xe đường trường (RoadBike) cá nhân (nam, nữ), đồng đội hữu nghị (nam, nữ) cự ly 80 km trên cả lãnh thổ Trung Quốc và Việt Nam.

70 km nội dung đường trường thi đấu tại thành phố Lào Cai.

Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, Giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua - hai quốc gia” Hồng Hà, Trung Quốc - Lào Cai, Việt Nam năm 2023 đã kết thúc tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Lễ bế mạc, trao giải:

Lứa tuổi nam 16 - 35: Giải Nhất thuộc về vận động viên Lương Thế Trọng, Đội xe GDR Bắc Kinh (Trung Quốc); giải Nhì thuộc về vận động viên Anh Thế Hải, Đội xe GDR Bắc Kinh (Trung Quốc); giải Ba thuộc về vận động viên Cung Bách Mạch, thi đấu tự do (Trung Quốc).

Lứa tuổi nam 36 - 49: Giải Nhất thuộc về vận động viên Lưu Tiểu Điền, Hiệp hội vận động xe đạp thành phố Mông Tự (Trung Quốc); giải Nhì thuộc về vận động viên Lương Lực Kỳ, Đội xe Đính Chí QITDA (Trung Quốc); giải Ba thuộc về vận động viên Thường Cao Tuyền, Đội xe Bân Trì Vân Nam (Trung Quốc).

Lứa tuổi nam 50 - 55: Giải Nhất thuộc về vận động viên Phùng Tuấn, Đội xe Áo Tư Khải (Trung Quốc); giải Nhì thuộc về vận động viên Vinh Thịnh Quang, Đội Xe đạp Tiểu Bành Khai Viễn (Trung Quốc); giải Ba thuộc về vận động viên Cúc Quảng Chí, Đội xe Đường Triều Đại Lý (Trung Quốc).

Lứa tuổi nữ 16 – 39: Giải Nhất thuộc về vận động viên Hà Xung, Đội xe nữ Chế Dược Linh Nhuệ (Trung Quốc); giải Nhì thuộc về vận động viên Uông Hưng Nga, Đội nữ BROSS - Đảo du lịch quốc tế Bình Đàm (Trung Quốc); giải Ba thuộc về vận động viên Trần Dĩnh, Đội xe nữ Chế Dược Linh Nhuệ (Trung Quốc).

Lứa tuổi nữ 40 - 65: Giải Nhất thuộc về vận động viên Phan Tuyết Cầm, Đội xe Dực Tọa (Trung Quốc); giải Nhì thuộc về vận động viên Đổng Bình, thi đấu tự do (Trung Quốc); giải Ba thuộc về vận động viên Hồ Nhữ, Đội xe Mịch Ca (Trung Quốc).

Kết quả nội dung đua đường trường

Lứa tuổi nam 16 - 35: Giải Nhất thuộc về vận động viên người Trung Quốc (chưa rõ danh tính); giải Nhì thuộc về vận động viên Cao Thế Hải, Đội xe GDR Bắc Kinh (Trung Quốc); giải Ba thuộc về vận động viên Trịnh Đức Tâm, Câu lạc bộ Xe đạp team 356 Hưng Yên (Việt Nam).

Lứa tuổi nam 36 - 45: Giải Nhất thuộc về vận động viên Vương Hải Phong, Đội xe đạp xung kích Ba Tây; giải Nhì thuộc về vận động viên Vương Tự, Đội xe đạp xung kích Ba Tây; giải Ba thuộc về vận động viên Triệu Vũ Tiễn, Đội xe đạp xung kích Ba Tây.

Lứa tuổi nam 46 - 65: Giải Nhất thuộc về vận động viên Trần Công Thịnh, Câu lạc bộ xe đạp Cát Việt Thái (Việt Nam); giải Nhì thuộc về vận động viên Trần Trung Lâm, Câu lạc bộ xe đạp Anh Quân Nghệ An (Việt Nam); giải Ba thuộc về vận động viên Vương Miên Hậu, Câu lạc bộ xe đạp Cát Việt Thái (Việt Nam).

Lứa tuổi nữ 16 - 39: Giải Nhất thuộc về vận động viên Cao Diễn Kiều, Đội nữ BROSS - Đảo du lịch quốc tế Bình Đàm (Trung Quốc); giải Nhì thuộc về vận động viên Uông Hưng Nga, Câu lạc bộ xe đạp Đội nữ BROSS - Đảo du lịch quốc tế Bình Đàm (Trung Quốc); giải Ba thuộc về vận động viên người Trung Quốc (chưa rõ danh tính).

Lứa tuổi nữ 40 - 65: Giải Nhất thuộc về vận động viên Hồ Nhữ, Đội xe Mịch Ca (Trung Quốc); giải Nhì thuộc về vận động viên Phan Tuyết Cầm, Đội xe Dực Tọa (Trung Quốc); giải Ba thuộc về vận động viên Diệp Hiểu Hồng, Đội xe Dực Tọa (Trung Quốc).

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/giai-dua-xe-dap-quoc-te-mot-duong-dua-hai-quoc-gia-2023-thanh-cong-tot-dep-post376980.html