Giải đua xe đạp Cúp HTV năm 2021: Đội Bikelife Đồng Nai thắng lớn

Sau 22 chặng đua, vận động viên Loic Desriac xuất sắc giành chiếc áo vàng chung cuộc, đội Bikelife Đồng Nai xuất sắc giành vị trí nhất bảng tổng sắp ở nội dung đồng đội.

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cùng đại diện Ban tổ chức trao chiếc áo vàng chung cuộc cho vận động viên Loic Desriac. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Trưa 30/4, Giải đua xe đạp Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV) năm 2021 “Non sông liền một dải-Niềm tin chiến thắng” đã kết thúc chặng đua cuối cùng (chặng 22) từ Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) về đích tại trước cổng Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), lộ trình dài 163 km với sự tham dự 100 tay đua đến từ 15 đội.

Đây là hoạt động kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021).

Kết quả chung cuộc sau 22 chặng đua, vận động viên Loic Desriac của đội Bikelife Đồng Nai xuất sắc giành chiếc áo vàng chung cuộc, về nhì là vận động viên Javier Sarda Perez của đội Thành phố Hồ Chí Minh, đứng thứ ba là Nguyễn Hoàng Sang, đội Bikelife Đồng Nai.

Ở nội dung đồng đội tính giờ, đội Bikelife Đồng Nai xuất sắc giành vị trí nhất bảng tổng sắp, đứng thứ nhì là đội Thành phố Hồ Chí Minh, thứ ba là đội Dược Domesco Đồng Tháp.

Ở giải thưởng vua nước rút, chiếc áo xanh được trao cho vận động viên Nguyễn Tấn Hoài của Dược Domesco Đồng Tháp, nhì là vận động viên Lê Hoàng Minh (đội Thành phố Hồ Chí Minh) và ba là vận động viên Trịnh Đức Tâm (đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang).

Giải vua leo núi, chiếc áo chấm đỏ được trao cho vận động viên Javier Sarda Perez của đội Thành phố Hồ Chí Minh; nhì là vận động viên Nguyễn Phạm Quốc Khang (đội Bike Life Đồng Nai) và ba là vận động viên Nguyễn Hoàng Giang (đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang).

Ngoài ra, Ban tổ chức và Ban chuyên môn đã trao giải thưởng áo trắng cho vận động trẻ tuổi Lê Hải Đăng của đội Dược Domesco Đồng Tháp; trao 7 giải thưởng cho các nhân có thành tích tốt nhất ở bảng tổng sắp và giải thưởng ấn tượng cho đội Quân khu 7. Giải phong cách thuộc về đội Dược Domesco Đồng Tháp.

Đội Bikelife Đồng Nai vui mừng với chiến thắng chung cuộc. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ở chặng đua cuối cùng từ Bảo Lộc (Lâm Đồng) về đích tại trước Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), vận động viên Nguyễn Minh Thiện (đội 620 Châu Thới-Vĩnh Long) xuất sắc cán đích đầu tiên, về nhì là vận động viên Nguyễn Hữu Thành (đội Quân đội) và ba là vận động viên Huỳnh Thanh Tùng (đội Quân khu 7).

Ở nội dung đồng đội tính giờ, đội 620 Châu Thới-Vĩnh Long đứng thứ nhất toàn đoàn, nhì là đội Quân đội và ba là đội Thành phố Hồ Chí Minh.

Giải đua xe đạp Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 gồm 22 chặng đua với tổng lộ trình dài 2.450 km xuất phát từ tỉnh thành phố Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Các vận động viên phải vượt qua hành trình đầy khó khăn, vượt đèo cao, dốc đứng, nắng gió khắc nghiệt, đoàn đua đã thi đấu đầy nỗ lực, về đích thành công và an toàn.

Theo ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, cuộc đua năm nay được đánh giá có tính chuyên môn cao, thể hiện qua nỗ lực thi đấu và quyết tâm cao của nhiều vận động viên trẻ, khẳng định sự nổi trội vượt bậc về chất lượng, chuyên môn thi đấu đối với Bộ môn đua xe đạp. Hy vọng với thành quả này, Bộ môn đua xe đạp sẽ có huy chương tại đấu trường SEA Games 31 sắp tới.

Ngoài tính chuyên môn cao, cuộc đua năm nay còn thể hiện tính nhân văn sâu sắc. Trên suốt chặng đường đua, Ban tổ chức đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện tại nơi đến như trao học bổng, hỗ trợ người nghèo, nhất là tại đích đến...

Đại diện Ban tổ chức giải, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố nhìn nhận, đoàn đua đã về đích an toàn, mọi công tác đều hoàn thành tốt đẹp, nhất là việc đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Với thông điệp “Non sông liền một dải-Niềm tin chiến thắng” giải năm nay không chỉ cổ vũ phong trào tập luyện thể dục thể thao trong cả nước mà còn thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc về tinh thần đoàn kết, tinh thần đồng đội, kết hợp với các hoạt động quảng bá văn hóa, lịch sử, du lịch trên mỗi chặng đoàn đua đi qua và kết thúc đúng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021).

Còn với tay đua chưa đầy 20 tuổi giành áo trắng chung cuộc, vận động viên Lê Hải Đăng của đội Dược Domesco Đồng Tháp, đây là dịp để học hỏi kinh nghiệm từ các đàn anh đi trước. Các bài học đó không chỉ là về cách tập luyện, chiến thuật thi đấu, chế ăn uống, thi đấu trên đường đua mà còn về tính đồng đội, về cuộc sống để ngày càng trưởng thành hơn.

Đại diện Ban tổ chức trao giải thưởng áo trắng cho vận động trẻ tuổi Lê Hải Đăng của đội Dược Domesco Đồng Tháp. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Thanh Vũ (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/giai-dua-xe-dap-cup-htv-nam-2021-doi-bikelife-dong-nai-thang-lon/709824.vnp