Giải điền kinh vô địch quốc gia 2023: Kim Thị Huyền phá sâu kỷ lục đẩy tạ

Kết quả Giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 sáng 24-10, vận động viên Kim Thị Huyền phá sâu kỷ lục môn đẩy tạ nữ với thành tích 15,27m.

Giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 diễn ra sáng 24-10 tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 đã ghi nhận kỷ lục quốc gia đầu tiên ở môn đẩy tạ nữ.

Theo đó, vận động viên Kim Thị Huyền (Trà Vinh) xuất sắc giành huy chương vàng với thành tích 15,27m. Giành huy chương bạc ở nội dung này là Liệu Thị Hồng Phương (Bạc Liêu) với thành tích 14,96m; huy chương đồng thuộc về vận động viên Ka Hoa (Ninh Thuận) với thành tích 14,77m. Đáng nói, thành tích của 3 vận động viên kể trên đều phá kỷ lục quốc gia (kỷ lục cũ là 14,75m do vận động viên Ka Hoa thiết lập vào năm 2019).

Kim Thị Huyền chia sẻ sau khi giành huy chương vàng và phá sâu kỷ lục quốc gia môn đẩy tạ nữ.

Vận động viên Kim Thị Huyền sinh năm 2003, tại Trà Vinh, là một trong những tài năng triển vọng của đẩy tạ Việt Nam. Đáng nói, Kim Thị Huyền mới tập điền kinh chuyên nghiệp vào cuối năm 2018 và đây là tấm huy chương vàng quốc gia đầu tiên của em. Chia sẻ với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, vận động viên Kim Thị Huyền cho biết: “Em rất vui khi giành huy chương vàng và phá kỷ lục quốc gia. Đây là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của em, kể cả khi tập luyện em cũng chưa đạt được thành tích này. Sở dĩ hôm nay thi đấu hưng phấn vì đối thủ hôm nay thi đấu rất tốt, thành tích quá cao, kéo em lên theo”.

Theo Kim Thị Huyền, do tố chất bẩm sinh khỏe mạnh và có năng khiếu thể thao nên khi lên lớp 9 em đã được tuyển chọn vào tập năng khiếu của đẩy tạ, ném đĩa. Điều mà Kim Thị Huyền vui nhất là hành trình theo nghiệp thể thao của em luôn nhận được sự ủng hộ của gia đình và bạn bè. Mục tiêu của vận động viên sinh năm 2003 này là chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games.

Tại nội dung nhảy xa nữ, vận động viên Hoàng Thanh Giang (Hải Phòng) giành huy chương vàng với thành tích 6,39m. Niềm hy vọng của điền kinh Hà Nội là Bùi Thị Thu Thảo giành huy chương bạc với thành tích 6,30m; huy chương đồng thuộc về Trần Thị Loan (Đà Nẵng) với thành tích 6,23m.

Nội dung nhảy sào nữ, vận động viên Nguyễn Phạm Hoài Yên (Đà Nẵng) giành huy chương vàng với thành tích 3,80m. Giành huy chương bạc là Đặng Nguyễn Tố Trinh (Đà Nẵng) với thành tích 3,30m; huy chương đồng thuộc về Trương Thị Thu (Thanh Hóa) đạt thành tích 3,20m.

Tính đến hết sáng ngày 24-10 của Giải điền kinh vô địch quốc gia 2023, đã có 4 đoàn giành được huy chương vàng là Bắc Giang, Đà Nẵng, Trà Vinh và Hải Phòng.

Buổi chiều 24-10, Giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 diễn ra 5 nội dung chung kết: Đẩy tạ nam, 100m rào nữ, 110m rào nam, 100m nam và 100m nữ.

Tin, ảnh: HỮU TRƯỞNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Thể thao xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/giai-dien-kinh-vo-dich-quoc-gia-2023-kim-thi-huyen-pha-sau-ky-luc-day-ta-748416