Giải cứu con nghiện phê ma túy rồi đòi tự tử

Sau khi phê ma túy, một con nghiện bất ngờ đòi tự tử khiến lực lượng cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng phải giải cứu.

Lực lượng PCCC giúp Hải rửa sơn vôi trắng

Trước đó, khoảng 9 giờ 45 phút ngày 25.9, Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng nhận được tin báo của người dân về nam thanh niên tên Nguyễn Tấn Hải (22 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) cố thủ trên tầng 3 công trình nhà dân đang xây dựng trên đường Nguyễn Hữu Thọ (P.Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu).

Theo người dân, anh Hải đã leo lên công trình từ khoảng 4 giờ cùng ngày, người dân can ngăn, vận động anh Hải xuống để đảm bảo an toàn nhưng anh Hải đã dùng gạch đá, vật liệu xây dựng ném trả.

Sau đó, anh Hải tự bôi sơn vôi màu trắng khắp người và bắt đầu nhảy múa, rồi có ý định nhảy xuống tự tử nên Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng đã cử đội cứu hộ cứu nạn nhanh chóng tiếp cận, khống chế và đưa người này xuống đất an toàn.

Theo thông tin ban đầu, làm việc với lực lượng chức năng, Hải khai nhận đêm trước đã sử dụng ma túy và bị ảo giác.

Nguyễn Tú

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/giai-cuu-con-nghien-phe-ma-tuy-roi-doi-tu-tu-879205.html