Giải bóng bàn tranh Cúp Báo Hànôịmới năm 2023: Trận chung kết được chờ đợi

Trong 12 trận chung kết của giải, trận đấu giữa 2 đội Joola Hùng Anh gặp Vieted Joola ở nội dung đồng đội nam nâng cao chiều 12-11, cũng là buổi thi đấu cuối cùng của giải, nhận được nhiều kỳ vọng.

Ông bầu Nguyễn Tiến Dũng và các thành viên đội Vieted Joola.

Đáng chú ý, một trong hai ông bầu đứng sau hai đội bóng là ông chủ của Dũng Cửu Shop - chuyên về trang thiết bị bóng bàn Nguyễn Tiến Dũng, cựu vận động viên (VĐV) bóng bàn Hải Dương. Cựu tay vợt Hải Dương này tham gia Giải bóng bàn các CLB Hà Nội mở rộng tranh Cúp Báo Hànôịmới ngay từ mùa giải đầu tiên với cả tư cách ông bầu và VĐV. Trong suốt 10 kỳ giải được tổ chức, ông bầu Nguyễn Tiến Dũng đều góp mặt và đến kỳ giải năm nay, tiếp tục “chơi lớn” khi tham gia tổ chức hai đội tham dự nội dung đồng đội nam và đơn nam nâng cao.

Đáng chú ý, những gương mặt nổi tiếng nhất hiện nay của bóng bàn Việt Nam đều thi đấu cho cả 2 CLB gắn tên với Joola - thương hiệu bóng bàn do Dũng Cửu Shop đang phát triển.

Ông bầu Nguyễn Tiến Dũng và các thành viên đội Joola Hùng Anh.

Trong số này, Nguyễn Anh Tú, Đinh Anh Hoàng thi đấu trong màu áo Vieted Joola trong khi 2 tay vợt Hải Dương Nguyễn Đức Tuân, Đoàn Bá Tuấn Anh đều thi đấu cho Joola Hùng Anh. Cả 4 tay vợt trên đều từng vô địch SEA Games, trong đó, gần đây nhất, ở SEA Games 32, Đinh Anh Hoàng vô địch đôi nam nữ. Còn trước đó, ở SEA Games 31, Nguyễn Đức Tuân lên ngôi vô địch đơn nam.

Việc mời được những tay vợt hàng đầu Việt Nam thi đấu cho cả hai đội Joola Hùng Anh gặp Vieted Joola đương nhiên khiến ông bầu Nguyễn Tiến Dũng phải đầu tư khá mạnh tay. Nhưng đổi lại, cả hai đội đều có nhân tố bảo đảm thành công. Hành trình đi đến trận chung kết của cả hai đã nói lên điều này. Riêng Vieted Joola với Nguyễn Anh Tú, Đinh Anh Hoàng, Nguyễn Doãn Thức gặp chút “trục trặc” trong trận ra quân nội dung đồng đội nam khi bất ngờ thua T&T. Tuy nhiên, sau đó, Vieted Joola với sự vững vàng của Nguyễn Anh Tú, Đinh Anh Hoàng đã không còn sơ sẩy để rồi góp mặt ở chung kết với Joola Hùng Anh.

Đó là trận chung kết được chờ đợi, được xem như đỉnh cao của bóng bàn Việt Nam. Lực lượng của cả hai vẫn thuộc diện 50-50 nên ngay cả những người làm chuyên môn cũng khó đưa ra dự đoán về đội giành phần thắng ở trận này.

Tay vợt Nguyễn Anh Tú của Vieted Joola thi đấu tại giải.

Trận đấu này cũng được xem như màn tái hiện phần nào trận chung kết tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022 khi cả Nguyễn Anh Tú, Đinh Anh Hoàng giúp đội nam Hà Nội vượt qua Hải Dương với nòng cốt là Nguyễn Đức Tuân, Đoàn Bá Tuấn Anh với tỷ số 3-1 ngay tại Hải Dương. Trong khi đó, tại hệ thống thi đấu giải vô địch quốc gia, những cuộc so kè giữa các tay vợt trên trong màu áo Hà Nội, T&T, Hải Dương cũng luôn diễn ra đầy kịch tính, không khoan nhượng.

Cho nên, dù cả hai cùng khoác áo hai đội cùng do một ông bầu tham gia đầu tư để thi đấu tại giải năm nay thì người ta vẫn hoàn toàn có thể trông đợi vào sự gay cấn, kịch tính ở trận chung kết đồng đội nam nâng cao trong chiều 12-11. Không kể, dự báo sẽ có đông đảo khán giả, người thân của các tay vợt có mặt ở Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức sẽ tạo nên chất xúc tác để tất cả đều cống hiến hết mình.

Đó cũng sẽ là điểm nhấn đẹp ở mùa giải thứ 10 cho giải đấu bóng bàn được xem là thương hiệu lớn của bóng bàn cả nước.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/giai-bong-ban-tranh-cup-bao-hanoimoi-nam-2023-tran-chung-ket-duoc-cho-doi-647729.html