Giá vé máy bay nội địa tăng cao, nhiều du khách chuyển hướng du lịch nước ngoài

Trước nhu cầu đi du lịch của người dân tăng cao, giá vé máy bay nội địa, đặc biệt là giá vé đến các điểm du lịch nổi tiếng như Nha Trang, Phú Quốc đang tăng mạnh. Điều này khiến nhiều du khách buộc phải thay đổi hành trình của mình, chuyển hướng đi du lịch ở những điểm gần hoặc du lịch nước ngoài.

Có kế hoạch đi du lịch Phú Quốc vào dịp hè này, song tìm hiểu các thông tin trên mạng chị Thanh Ngân không khỏi bất ngờ khi giá vé máy bay từ Hà Nội vào Phú Quốc cao hơn rất nhiều so với hồi đầu năm và so với cùng kỳ năm ngoái. Kế hoạch đi du lịch Phú Quốc của chị buộc phải thay đổi để đảm bảo chi phí trong dự định.

Chị DƯƠNG THANH NGÂN, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội: “Do giá vé máy bay đi Phú Quốc tăng cao quá nên em đã chọn điểm du lịch gần hơn so với Phú Quốc là Quảng Ninh, Thanh Hóa. Giá vé và dịch vụ đến các điểm này cũng rẻ hơn so với đi Phú Quốc.”

Tìm hiểu thực tế cho thấy, hiện giá vé máy bay tới một số quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Indonesia…cũng tương đương so với giá vé máy bay khứ hồi từ Hà Nội vào Phú Quốc. Cặp vé khứ hồi chặng bay Hà Nội - Phú Quốc, của Vietnam Airlines và Bamboo Airways có giá trong khoảng 4 - 10 triệu đồng; Vietjet thấp hơn từ 3 - 7 triệu đồng.

Còn với chặng bay từ Hà Nội đi Singapore của hãng Singapore Airlines chỉ có giá từ 4 đến 7 triệu đồng. Chuyến Hà Nội - Bangkok thấp nhất có giá 4,8 triệu đồng của Hãng hàng không Air Asia.

Chị LÊ MINH HẠNH, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội: “Thời gian vừa rồi, giá vé trong nước lên cao quá. Thời gian tới nếu có đi du lịch, mình sẽ cân nhắc tới những nước ở Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia vì giá vé nội địa hiện nay tương đương giá tour du lịch nước ngoài bao gồm cả vé máy bay".

Ông NGUYỄN CÔNG HOAN, Tổng Giám đốc Flamingo Redtours: “Đến thời điểm hiện nay, giá vé máy bay đến các điểm đến bằng cả giá tour bao gồm vé máy bay thời kỳ trước mùa hè. CHúng ta có thể có một số so sánh. Ví dụ hiện nay các doanh nghiệp đang bán tour Thái Lan khoảng 7,5 triệu đến 8 triệu đồng, trong khi đó một số vé máy bay đi Phú Quốc hay Sài Gòn và Nha Trang thì giá vé đã gần 7 triệu đồng. Điều này có thể thấy rằng, giá vé máy bay của chúng ta gần bằng giá tour trọn gói đi nước ngoài. Điều này ảnh hưởng rất lớn tới kế hoạch đi du lịch của du khách và khiến một số du khách đang định đi du lịch trong nước sẽ tính toán lại đi du lịch nước ngoài.”

Trong khi giá vé máy bay nội địa tăng cao thì giá vé một số đường bay trong khu vực Đông Nam Á ổn định, du khách chuyển hướng đi du lịch nước ngoài. Điều này vô hình chung khiến nguồn chi tiêu về du lịch lớn chảy ra nước ngoài, không đóng góp được nhiều vào sự phát triển và phục hồi du lịch trong nước.

Thực hiện : Lê Phương Ngô Trang

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/gia-ve-may-bay-noi-dia-tang-cao-nhieu-du-khach-chuyen-huong-du-lich-nuoc-ngoai