Gia tăng nạn dùng mật bò tót pha rượu

Ngày 24/2, nguồn tin riêng của Báo CAND cho biết, những ngày Tết vừa qua, việc dùng mật bò tót pha với rượu để nhậu diễn ra khá phổ biến ở Quảng Trị.

Để có mật bò tót, các lái buôn đã cất công lên các vùng cao, mua lại từ tay các thợ săn với giá vài chục triệu đồng/cái mật bò tót. Sau đó đem số mật này về chia nhỏ ra để bán cho những người có nhu cầu mua. Bò tót bị giết hại tại rừng Trừ Lấu. Năm 2007, nạn săn bắt, giết mổ, cắt đầu bò tót đã diễn ra tại rừng Trừ Lấu (giáp ranh giữa 3 huyện: Triệu Phong, Đakrông và Cam Lộ). Trong khi đó cơ quan chức năng địa phương vẫn thờ ơ với hoạt động phi pháp này

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2010/2/126715.cand