Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động vui chơi Tết

Đón Tết cổ truyền Tân Mão, các khu vui chơi giải trí của tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động, chương trình vui chơi hấp dẫn mang sắc màu truyền thống nhằm phục vụ nhu cầu giải trí của đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai.

Hiện tại, các khu vui chơi giải trí ở Gia Lai đã sẵn sàng phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của nguời dân với nhiều chương trình mới đặc sắc. Năm mới là năm Tân Mão nên Khu du lịch sinh thái Đồng Xanh Gia Lai đã xây dựng các hình ảnh ngộ nghĩnh của gia đình nhà mèo để thu hút các em thiếu nhi đến thăm quan chụp ảnh. Bên cạnh đó, các khu du lịch ở Gia Lai cũng thu hút khách tham quan trong 3 ngày Tết bằng cách khai thác vẻ đẹp văn hóa truyền thống độc đáo đã làm nên dấu ấn đặc sắc của người Tây Nguyên qua việc giới thiệu lại các lễ hội văn hóa của đồng bào các dân tộc bản địa Bana , Jrai như: lễ hội cồng chiêng, đâm trâu... Ngày Tết cũng là lúc người dân có tâm lý chung hướng về cội nguồn nên các đơn vị cũng xây dựng, chỉnh trang một số công trình văn hóa tâm linh như đền thờ Quốc Tổ Vua Hùng, Chùa một cột để người dân đến chiêm bái nhằm giáo dục truyền thống, lòng hiếu thảo ghi nhớ công ơn của ông bà, tổ tiên.

Nguồn TTDL: http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=40&itemid=13685