Gia Lai lại nóng vấn đề thủy điện

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Gia Lai đang diễn ra, vấn đề xả lũ của thủy điện An Khê – Ka Nak lần nữa lại “nóng” lên trong phiên chất vấn bởi năm nào cũng diễn ra điệp khúc thủy điện xả lũ thì hạ du thiệt hại. Các đại biểu đã đồng loạt truy vấn trách nhiệm và đề nghị làm rõ những giải pháp của thủy điện này để không còn cảnh sống nơm nớp của người dân vùng hạ du khi mùa mưa lũ về.

Ông Võ Lũy, Giám đốc Cty thủy điện An Khê – Ka Nak.

Phiên chất vấn của Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI đã được khởi động với vấn đề “nóng” là những bất cập, sai phạm cũng như trách nhiệm của Thủy điện An Khê – Ka Nak đóng trên địa bàn TX An Khê (Gia Lai) trong việc xả lũ. Bởi năm nào, thủy điện này xả lũ thì hàng nghìn hộ dân ở vùng hạ nguồn con sông Ba chảy qua 4 huyện và 1 thị xã của tỉnh Gia Lai bị ảnh hưởng. Không chỉ bị ngập lụt mà nhiều diện tích hoa màu của người dân bị thiệt hại nặng nề. Điển hình, vào cuối năm 2013, việc thủy điện An Khê – Ka Nak xả lũ đã gây thiệt hại lớn cho người dân ở vùng hạ du. Ngoài vấn đề trên, các đại biểu dẫn chứng, nhiều năm qua và mới đây nhất, trong 2 lần xả lũ vào tháng 11, Thủy điện An Khê- Ka Nak đều chậm thông báo, làm chính quyền, người dân phía hạ nguồn bị động, bất ngờ, không kịp ứng phó. Trước sự việc trên, UBND tỉnh Gia Lai buộc phải có công văn khẩn chỉ đạo việc xả lũ đúng quy trình của thủy điện này.

Đặc biệt, theo đại biểu, đã có trường hợp chết người nghi do xả lũ nhưng đến nay chưa được làm rõ. Qua đó, các đại biểu đề nghị làm rõ trách nhiệm của Thủy điện trong những lần xả lũ và yêu cầu đền bù thiệt hại cho người dân. Đại biểu Nguyễn Thị Thanh Lịch, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã An Khê cho biết: “Vấn đề chịu trách nhiệm và thống kê thiệt hại để đền bù của thủy điện cho người dân vẫn là vấn đề chúng tôi quan tâm sau mỗi đợt xả lũ của thủy điện An Khê – Ka Nak. Tuy nhiên, cho đến giờ phút này, việc chịu trách nhiệm của Cty thủy điện An Khê – Ka Nak như thế nào thì chúng tôi vẫn chưa thấy rõ nét. Năm nay, sau đợt xả lũ vừa qua gây ngập lụt vùng hạ du vẫn chưa thấy động thái nào của thủy điện. Mà tôi nghĩ rằng, nếu thiệt hại về con người thì không biết bao nhiêu cho đủ khi đền bù”.

Trả lời chất vấn của các đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai, ông Võ Lũy, Giám đốc Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak đã thừa nhận những thiếu sót trong quá trình xả lũ. Trước vấn đề đại biểu nêu làm rõ việc thủy điện xả lũ gây chết người, ông Lũy cho biết: “Về vấn đề đợt xả lũ vừa rồi gây chết người thì chúng tôi vận hành theo quy trình xả lũ, nếu việc xả lũ của chúng tôi gây chết người mà đúng như kết luận của các cơ quan chức năng trong đó có những vấn đề do phía chúng tôi thì chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm”. Đồng thời, ông Lũy cũng hứa trước đại biểu và cử tri tỉnh Gia Lai sẽ khắc phục và kéo dài thời gian thông báo xả lũ: “Từ năm 2017 trở đi thì chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt, những tồn tại vừa qua thì chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm và mong tạo điều kiện để chúng tôi làm tốt hơn và tôi xin hứa tại kỳ họp hôm nay. Đồng thời, chúng tôi sẽ kéo dài thời gian thông báo xả lũ từ 6-10 tiếng và kể cả 1 ngày để có khoảng thời gian cho nhân dân vùng hạ du chủ động ứng phó nhằm đảm bảo hơn về tính mạng và tài sản của nhân dân”.

Trước những câu trả lời của lãnh đạo thủy điện An Khê – Ka Nak, theo đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai thì trả lời còn lòng vòng, chưa đúng trọng tâm và chưa làm rõ được trách nhiệm của thủy điện. Đồng thời, cũng chưa rõ những thiệt hại của phía hạ nguồn sẽ được đền bù ra sao trong những đợt xả lũ trước đây và sau này. Ông Trần Cao Nguyên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND H. Kông Chro nói thẳng: “Tôi thấy cách trả lời của ông Giám đốc Cty Thủy điện An Khê – Ka Nak là chưa đi thẳng vào vấn đề, chưa xác định được trách nhiệm của mình đối với những hậu quả sau 2 lần xả lũ vừa qua. Trong thời gian tới, tôi và Đại biểu hội đồng và cử tri tỉnh Gia Lai, đặc biệt là vùng hạ du sông Ba mong muốn, thủy điện thấy được tồn tại, hạn chế trong 2 lần xả lũ. Để từ đó, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra giải pháp thật tốt, làm sao để người dân yên tâm mỗi khi mùa mưa về.”

Minh Tân

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_158913_gia-lai-la-i-no-ng-va-n-de-thu-y-die-n.aspx