Gia Lai: Cô giáo cấp 2 bị sát hại vứt xác xuống giếng

Ngày 24/3, người dân huyện Chư Sê (Gia Lai) phát hiện một thi thể giáo viên một trường cấp 2 dưới giếng.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 23/3 do có việc nên cô giáo Phạm Thị Ngọc Diệp có đến nhà đối tượng Nguyễn Thanh Tùng (trú tại thị trấn Chư Sê, Gia Lai) để bàn công việc nhưng sau đó người nhà không thấy cô giáo Diệp về nên đã đổ xô đi tìm.

Khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, người nhà đã lên trình báo với UNBD xã Blang (Chư Sê, Gia Lai) về việc bà cô giáo Phạm Thị Ngọc Diệp mất tích, đồng thời được yêu cầu huy động thêm lực lượng tìm kiếm.

Nhận được tin báo, UBND xã đã huy động hơn 10 người phối hợp tìm kiếm.

Đến 12 giờ 10 phút, lực lượng chức năng đã phát hiện dưới giếng nước khô ở thôn 6 (xã Blang) có bao tải lạ, cách nhà anh Tùng 500m.

Gia đình và người dân đã xuống kiểm tra thì phát hiện thi thể của cô giáo Diệp bị bỏ trong bao tải nên đã đưa lên.

Hiện trường nơi xẩy ra vụ án.

Đến 14 giờ cùng ngày, các ngành chức năng đã xác định được nghi phạm ra tay sát hại nạn nhân là Nguyễn Văn Tùng (39 tuổi, trú tại thôn 6, xã Ia Blang).

Vì sợ tội nên Tùng đã núp trong rẫy mà không giám ra đầu thú, nhưng được sự vận động của lực lượng công an huyện nên cuối cùng Tùng đã ra đầu thú.

Được biết, Tùng có 6 người con và hiện vợ đang mang bầu đứa thứ 7.

Nghi phạm từ trước đến nay hiền lành, chăm lo làm ăn và chưa bao giờ vi phạm pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân cũng như động cơ gây án.

Ngọc Anh - Bình Minh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/gia-lai-co-giao-cap-2-bi-sat-hai-vat-xac-xuong-gieng-d39016.html