Gia Lai: Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh đập phá xưởng bánh của dân

Ngày 6.9, CA TP.Pleiku (Gia Lai) cho biết, đang điều tra hành vi của ông Nguyễn Công Danh - Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính (Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia lai), do đập phá một xưởng bánh trên địa bàn.

Công an khám nghiệm hiện trường tại xưởng bánh bị cán bộ đập phá. Ảnh Đình Văn

CA phường Thống Nhất cũng đang được đề nghị phối hợp để giám định thiệt hại tài sản.

Ông Phạm Văn Nhân - Chủ xưởng bánh Anh Phát (địa chỉ 2/15 Yết Kiêu, Tổ 10, P.Thống Nhất) cho biết, vụ việc xảy ra trong xưởng khi có một mình công nhân Võ Thành Việt (SN 1992) đang làm việc.

Trích xuất camera cho thấy, ông Danh mang áo thun màu vàng, quần tây đi vào xưởng, kéo 2 bàn inox đang chứa nhiều dụng cụ làm bánh dằn mạnh. Sau đó, ông dùng hết lực hất đổ cả hai bàn xuống đất, cúi xuống cầm vật cứng ném mạnh vào bàn.

Camera ghi lại cảnh ông Danh đập phá tài sản của người dân. Ảnh Đình Văn

Trao đổi với PV Báo Lao Động, Trưởng phòng Nguyễn Công Danh thừa nhận, có xô đổ hai bàn bánh của xưởng Anh Phát. "Nguyên nhân là do xưởng trong quá trình dọn dẹp vệ sinh, công nhân xả nước ra ngoài, làm tôi trượt ngã", ông Danh thanh minh.

Theo ông Nhân, xưởng thiệt hại 60 bánh Bông lan kem (30.000 đồng/ cái); 40 bánh đùi gà (8.000 đồng/ cái) cùng nhiều gia vị đổ xuống đất, không sử dụng được. Thậm chí, bánh khách đặt bị xô đổ xuống đất, không giao kịp cho khách hàng, nên bị phạt hợp đồng. Tổng thiệt hại nhiều triệu đồng.

Ông Thới Văn Đạo - GĐ Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai cho rằng, đây là bài học kinh nghiệm trong quá trình xử lý tình huống của cán bộ Đảng viên, người làm trong cơ quan Nhà nước.

ĐÌNH VĂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/gia-lai-can-bo-bao-hiem-xa-hoi-tinh-dap-pha-xuong-banh-cua-dan-563058.ldo