Gia Lai: Bắt 8 đối tượng sát hại cán bộ bảo vệ rừng tại trạm

GD&TĐ - Sau khi xin vào rừng chặt gỗ về làm nhà không được, Đinh Văn Hợp kéo thêm 7 đối tượng khác, mang hung khí đến trạm bảo vệ rừng chém tử vong 1 cán bộ.

Đến chiều ngày 21/10, Công an tỉnh Gia lai đã bắt được 8 nghi phạm tham gia chém chết 1 cán bộ bảo vệ rừng của Công ty lâm nghiệp Hà Nừng (đóng tại xã Sơn Lang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai).

Danh tính 8 nghi phạm được xác định gồm: Đinh Văn Hợp (24 tuổi), Đinh Văn Nôi (25 tuổi), Đinh Văn Nớt (25 tuổi), Đinh Văn Sơn (16 tuổi), Đinh Văn Tuk (18 tuổi), Đinh Văn Thợ (22 tuổi), Đinh Văn Lịch (17 tuổi) và Đinh Văn Thuận (28 tuổi, cùng trú tại xã Sơn Lang).

Trước đó như Báo GD&TĐ đã đưa tin, vào khoảng 0 giờ ngày 21/10, hai cán bộ của công ty lâm nghiệp Hà Nừng là anh Nguyễn Nam Thịnh và Võ Văn Huy đang làm việc tại trạm bảo vệ rừng đóng ở thôn Đắk Tngông (xã Sơn Lang). Lúc này, có 8 đối tượng trên tay cầm hung khí lao vào tấn công 2 cán bộ, đồng thời đập phá trụ sở trạm.

Trạm bảo vệ rừng nơi các đối tượng tấn công nhân viên bảo vệ rừng

Bị tấn công bất ngờ, 2 cán bộ không kịp phản ứng. Các đối tượng hung hãn lao vào chém tới tấp anh Nguyễn Nam Thịnh, khiến anh Thịnh tử vong tại chỗ.

Còn anh Huy đã kịp trốn thoát. Gây án xong, chúng rút khỏi hiện trường. Nguyên nhân ban đầu xác định có thể do các đối tượng xin khai thác gỗ không được nên quay sang tấn công cán bộ bảo vệ rừng.

Ông Võ Văn Phán - Chủ tịch UBND huyện Kbang - cho biết: Sau khi vụ việc xảy ra, huyện đã chỉ đạo công an huyện phối hợp với các bên liên quan để điều tra, truy bắt các đối tượng. Nhận được tin báo, công an tỉnh và công an huyện cũng cấp tốc xuống hiện trường trong đêm để điều tra.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/gia-lai-bat-8-doi-tuong-chem-chet-can-bo-bao-ve-rung-tai-tram-2455899-c.html