Giá hoa cúc tăng, người dân vẫn không có lãi

Mặc dù giá hoa cúc năm nay tăng mạnh hơn so với mọi năm, bình quân tăng từ 40.000 – 50.000 đồng/chậu nhưng người trồng hoa vẫn không có lãi.

Các hộ nông dân trồng hoa tại xã Cam Thành Bắc, Cam Hải Tây, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) cho biết, năm nay giá hoa cúc tăng mạnh hơn so với mọi năm nhưng người trồng không có lãi. Thời điểm này người dân đang xuất bán hoa cúc để cung cấp vào Tết nguyên đán, hoa đang thực sự hút hàng, mỗi chậu hoa cúc pha lê đẹp bán với giá từ 400.000 – 600.000 đồng/chậu, cúc đại đóa loại loại 1 giá bán từ 250.000 – 400.000 đồng/chậu, loại 2 giá dao động từ 130.000 - 200.000 đồng/chậu, với giá bán này các nông dân vẫn không có lãi. Theo các nông dân nguyên nhân không có lãi do năm nay gặp thời tiết mưa lũ thất thường làm cho diện tích hoa bị thiệt hại nhiều, chi phí cao và hoa cúc chậm nở.

Giá hoa cúc tăng nhưng người dân vẫn không có lãi.

Hoa tăng từ 40.000 – 50.000 đồng/chậu so với các năm trước.

Bà Trần Thị Nhi (xã Cam Hải Tây, Cam Lâm) cho biết: “Nhà tôi trồng được 5.000 chậu hoa cúc pha lê và đại đóa. Đợt mưa lũ vừa qua đã làm cho 1.500 chậu hoa bị mất trắng. Số hoa cúc còn lại gia đình đã cố gắng chăm sóc nhưng hoa nở yếu hơn nhiều so với các năm trước”.

Hoa cúc đang hút hàng.

Thương lái đến hỏi mua hoa.

Bà Nhi nhẩm tính, mỗi chậu cúc pha lê bán với giá 400.000 – 500.000 đồng, cúc đại đóa bán giá 250.000 – 350.000 đồng/chậu, tăng từ 40.000 – 50.000 đồng/chậu nhưng gia đình vẫn không có lãi. Theo bà, trận lũ vừa rồi đã làm nhiều chậu cúc bị chết, những chậu còn sống thì phải bỏ chi phí chăm sóc cao nên gia đình lỗ nặng.

Vận chuyển hoa cúc đi bán.

Do diễn biến thời tiết thất thường nên người trồng hoa không có lãi.

Ông Nguyễn Văn Nhật (Bãi Giếng 2, thị trấn Cam Đức, Cam Lâm) trồng 2.500 chậu hoa cúc cho biết, năm trước giá hoa cúc đại đóa loại chậu tiểu bán giá 90.000 – 100.000 đồng/chậu. Khoảng 7 ngày nay các thương lái các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, TP.HCM đến hỏi mua hoa cúc và xuất bán tại vườn với giá từ 130.000 – 200.000 đồng/chậu, tăng hơn 40.000 đồng/chậu. Toàn bộ hoa cúc ông đã bán hết cho các thương lái nhưng tính ra không có lãi bởi chi phí phân bón, thuốc, tiền chậu, cây giống, công lao động quá cao. Theo ông Nhật, mỗi chậu hoa năm ngoái lãi 50.000 – 70.000 đồng nhưng năm nay chắc chắn bị lỗ.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/gia-hoa-cuc-tang-nguoi-dan-van-khong-co-lai-740203.html