Giá heo hơi tiếp đà tăng, nơi cao nhất tăng 7.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (28/10) điều chỉnh tăng từ 1.000 - 7.000 đồng/kg ở nhiều địa phương trên toàn quốc. Theo khuyến nghị của ngành chức năng, nếu heo đến tuổi xuất chuồng, người chăn nuôi nên bán để có thể bảo đảm thời gian tái đàn, phục vụ thị trường dịp Tết Nguyên đán.

Giá heo hơi hôm nay tăng từ 1.000-7.000 đồng tại một số địa phương trên cả nước.

Giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay đi ngang ở nhiều tỉnh thành. Theo đó, 5 tỉnh thành gồm Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình và Tuyên Quang hiện giao dịch chung mốc 47.000 đồng/kg.

Lào Cai, Vĩnh Phúc và Phú Thọ tiếp tục thu mua heo hơi với giá từ 48.000 đồng/kg đến 49.000 đồng/kg. Riêng Thái Nguyên và TP Hà Nội lần lượt tăng 2.000 đồng/kg và 3.000 đồng/kg lên ngưỡng 50.000 đồng/kg và 52.000 đồng/kg.

Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì đà tăng ở nhiều nơi. Cụ thể, thương lái tỉnh Bình Thuận đang thu mua với giá 50.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg so với hôm qua.

Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Thừa Thiên Huế lần lượt tăng từ 3.000-4.000 đồng/kg lên khoảng 47.000 - 49.000 đồng/kg. Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Ninh Thuận, tăng 2.000 đồng/kg trong hôm nay.

Thị trường heo hơi miền Nam điều chỉnh tăng nhiều nhất là 7.000 đồng/kg ở một số tỉnh thành. Theo đó, Đồng Nai, Bình Phước, TP HCM, Bình Dương, Vũng Tàu và Tây Ninh đang thu mua heo hơi với giá là 47.000 đồng/kg, tăng 1.000 -2.000 đồng/kg. Vũng Tàu tăng mạnh 7.000 đồng/kg lên mức giá cao nhất khu vực là 52.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại không chứng kiến thay đổi mới, giao dịch trung bình ở mốc 45.000 đồng/kg.

Giá heo tăng giúp nhiều hộ giải quyết được số heo hơi bị quá lứa, đồng thời có thêm vốn để kịp tái đàn cho thời điểm Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, vẫn có người dân không xuất chuồng mà tiếp tục đợi giá lên cao mới bán.

Trước thực trạng này, ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho rằng ở thời điểm hiện tại nếu heo đủ tuổi người chăn nuôi nên xuất chuồng, không nên chờ thêm khiến hiệu quả chăn nuôi không cao.

“Đã chăn nuôi chuyên nghiệp, cứ đến tuổi xuất chuồng thì bán, sau đó thay thế bằng lứa khác. Người nuôi hoàn toàn chủ động, không nên chờ diễn biến giá, ảnh hưởng đến cung - cầu. Những “ông lớn” chăn nuôi theo chuỗi thường có kế hoạch tái đàn, xuất chuồng ngay từ đầu nên chủ động hơn, thời điểm nào cũng có hàng”, ông Trọng nói.

Sau khi có sự vào cuộc tích cực của Bộ NN&PTNT, những ngày gần đây, giá heo hơi trên cả nước đã chuyển dịch theo hướng đi lên. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay chính là dịch tả heo châu Phi đang diễn biến phức tạp tại một số địa phương như Hà Tĩnh, Lai Châu… làm ảnh hưởng đến quá trình chăn nuôi của người dân. Các ngành chức năng đang đề nghị người dân nâng cao ý thức trong phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, đẩy mạnh áp dụng chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học để tăng sức đề kháng cho vật nuôi.

Trang trại của HTX Chăn nuôi, tổng hợp và xây dựng Minh Lộc (xã Cẩm Minh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) hiện đang chăm sóc 300 con heo nái và 1.000 con heo thịt các lứa. Trên địa bàn các xã của huyện Cẩm Xuyên như: Cẩm Hưng, Cẩm Sơn hiện đã xuất hiện dịch tả heo châu Phi nên HTX Chăn nuôi, tổng hợp và xây dựng Minh Lộc càng siết chặt công tác phòng dịch như vệ sinh chuồng trại, khử khuẩn, tiêm vắc xin cho heo… nhằm đảm bảo nguồn cung ra thị trường cũng như thu nhập cho thành viên.

Như Yến

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//thi-truong/gia-heo-hoi-tiep-da-tang-noi-cao-nhat-tang-7-000-dong-kg-1081968.html